Hàng nghìn xe container nông sản ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn

Chủ Nhật, 05/12/2021, 09:17

Trong những ngày gần đây, lượng hàng nông sản dồn về tỉnh Lạng Sơn tăng mạnh khiến cho khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh tái diễn tình trạng ùn ứ.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến sáng 3/12, tại 3 cửa khẩu này còn tồn khoảng 3.000 xe hàng (cả xe có hàng và xe sang tải). Cụ thể, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, khoảng 600 xe tồn tại khu vực cửa khẩu, trong đó có gần 100 xe hàng chờ xuất khẩu và khoảng 500 xe tại bãi xe trung chuyển. Số xe tồn tại Trung Quốc là 776 xe, trong khi đó, năng lực thông quan chỉ khoảng 200 xe/ngày. Tại cửa khẩu Chi Ma ở khu vực cửa khẩu còn tồn khoảng 650 xe, trong khi năng lực thông quan khoảng 30 - 35 xe/ngày. Riêng tại cửa khẩu Tân Thanh hiện có khoảng 1.700 xe tồn, trong đó tồn tại bãi xe Bảo Nguyên 700 xe; tồn tại bãi khu phi thuế quan 1.000 xe.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc thông báo tình hình ách tắc, khuyến cáo các doanh nghiệp không đưa hàng hóa lên cửa khẩu thời điểm này. Đồng thời có văn bản khuyến cáo các địa phương, các doanh nghiệp về việc nâng cao chất lượng hàng hóa để tránh việc xảy ra ùn ứ tại cửa khẩu dẫn đến hư hỏng, gây thiệt hại về kinh tế. 

L.Hiệp
.
.
.