Doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Đông, Châu Phi cần cẩn trọng

Thứ Sáu, 05/11/2021, 14:41

Thương vụ Việt Nam tại Maroc, kiêm nhiệm Benin cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Trung Đông, châu Phi cần lưu ý cẩn thận với các hợp đồng ba bên để tránh bị bỏ hàng, từ chối hoặc chậm thanh toán.

Thương vụ Việt Nam tại Maroc, kiêm nhiệm Benin cho biết, sau 58 ngày đấu tranh, vụ việc một doanh nghiệp xuất khẩu đồ uống Việt Nam gặp rắc rối với đối tác Benin khi đơn hàng tới cảng nhiều ngày nhưng đối tác không nhận hàng, không thanh toán tiền - đã được xử lý dứt điểm, doanh nghiệp Việt Nam đã nhận được tiền thanh toán. 

Theo Thương vụ, dù doanh nghiệp Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm thương trường, đã va chạm nhiều vụ việc phức tạp nhưng vẫn gặp khó khăn do những hành xử thiếu chuẩn mực và gian dối của đầu nhận hàng. Mục tiêu cuối cùng của công ty Benin là thông đồng chờ thanh lý rẻ để chiếm hữu lô hàng. Tuy nhiên, trước sức ép của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, của Bộ Công Thương, Vụ Thị trường châu Á-châu Phi (Bộ Công Thương), Đại sứ quán Việt Nam tại Marocco và các cơ quan, đơn vị có liên quan, biết không thể thực hiện được ý định nên họ buộc phải thanh toán.

Mặc dù thời gian xử lý vụ việc chưa phải dài nhất nhưng đây là một trong những vụ việc khó khăn nhất trong tổng số hơn 20 vụ việc bỏ hàng, chậm thanh toán và trục trặc đối tác xảy ra tại một số địa bàn do Thương vụ Marocco phụ trách trong hơn 3 năm qua.

Doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Đông, Châu Phi cần cẩn trọng trong  hợp đồng thương mại ba bên -0
Doanh nghiệp cần nắm rõ thông tin bên nhận hàng. 

Tuy vậy, Marocco vẫn được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng. Để tránh rủi ro, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Marocco kiêm nhiệm Benin khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu đặc biệt cẩn trọng với các hợp đồng thương mại ba bên, bao gồm qua trung gian và/hoặc một đối tác ký hợp đồng sau đó bán cho bên thứ ba với tư cách ủy thác nhận hàng, bởi lẽ xử lý trục trặc có liên quan hợp đồng diện này gặp nhiều khó khăn, có thể bế tắc do công tác can thiệp nhằm xử lý vướng các quy định luật pháp sở tại.

Hơn nữa, việc thực thi công vụ của nước sở tại thường không theo thông lệ hay các chuẩn mực thương mại quốc tế. Khi đối tác ký hợp đồng trở mặt, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ rất khó kiểm soát đầu nhận hàng do vướng nhiều quy định, tập quán.

Vì vậy, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Maroc lưu ý doanh nghiệp cần nắm rõ thông tin bên nhận hàng. Đây là yếu tố sống còn trong các thương vụ dạng này.

Bên cạnh đó, để xử lý được vụ việc, các doanh nghiệp xuất khẩu cần gắn kết duy trì trao đổi thông tin diễn biến với các Thương vụ, kịp thời ứng phó và can thiệp với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, cũng như các đơn vị cung ứng dịch vụ sở tại.

 

Lưu Hiệp
.
.
.