Chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng vẫn tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng

Thứ Năm, 30/09/2021, 20:22

Theo thông báo từ trước của FTSE, tổ chức đánh giá xếp hạng thị trường và xây dựng chỉ số này sẽ công bố kết quả kỳ đánh giá xếp loại các quốc gia thường niên năm 2021 sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/09/2021 – tương đương rạng sáng ngày 1/10/2021, theo giờ Việt Nam.

Tính đến thời điểm này Việt Nam đã nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi loại hai của FTSE được 3 năm, tuy vậy, nhiều khả năng Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi trong kỳ đánh giá này.

Chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng vẫn tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng -0
Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tiếp tục thăng hạng

Điều này là do Việt Nam vẫn cần phải thoả mãn 2 trên 9 yếu tố còn lại để có thể được nâng hạng lên thị trường mới nổi loại hai – hiện Việt Nam đã thoả mãn 7 trên 9 điều kiện. Thực tế vấn đề này chủ yếu đến từ việc thủ tục thanh toán bù trừ của Việt Nam vẫn chưa thoả mãn tiêu chuẩn DvP – Delivery versus Payment (DvP). Do đó, nhà đầu tư vẫn phải thực hiện ký quỹ đầy đủ tiền mặt trước khi thực hiện giao dịch chứng khoán.

Nhóm nghiên cứu của Công ty Chứng khoán Bảo Việt- BVSC cho biết theo quan sát, trong các buổi trao đổi tại các diễn đàn đầu tư và với báo chí, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Uỷ Ban Chứng Khoán đang nghiên cứu, hợp tác và phát triển hệ thống bù trừ mới, qua đó cho phép nhà đầu tư không phải ký quỹ toàn bộ tiền mặt trước khi thực hiện giao dịch.

Điều này giúp cho thủ tục thanh toán bù trừ chứng khoán tại Việt Nam tiến gần hơn tới tiêu chuẩn DvP, giúp thị trường chứng khoán Việt Nam cùng lúc thoả mãn cả 2 tiêu chí liên quan đến thanh toán bù trừ còn lại mà thị trường nước ta chưa thoả mãn.

“Trong bối cảnh việc tiêm chủng toàn dân đang được tiến hành mạnh mẽ, giúp cho các hoạt động có thể sớm trở lại bình thường, chúng tôi kỳ vọng hệ thống mới có thể sẽ sớm được đưa vào hoạt động trong năm 2022. Qua đó, giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có thể chính thức được FTSE nâng hạng trong kỳ đánh giá chính thức vào tháng 9 năm tới. Nếu điều này xảy ra, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể sẽ thu hút từ 1-2 tỷ USD vốn ngoại chảy vào đến từ các quỹ ETFs và các quỹ đầu tư chủ động đón đầu xu hướng”, BVSC nhận định.

Hà An
.
.
.