Các dự án ở Sóc Trăng đang thu hút nhà đầu tư

Thứ Ba, 03/05/2022, 15:10

Những năm gần đây, Sóc Trăng đã trở thành địa chỉ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Nhiều dự án kêu gọi của tỉnh được thực hiện đưa vào hoạt động có hiệu quả. Thời gian tới, Sóc Trăng sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài nước đến với tỉnh.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Sóc Trăng là tỉnh có nhiều tiềm năng trên mọi lĩnh vực, là địa chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư. Để thu hút các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, tinh thần cầu thị trong mời gọi đầu tư đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) trong, ngoài tỉnh.

Các dự án ở Sóc Trăng đang thu hút nhà đầu tư -0
Nhiều dự án điện gió được đầu tư vào tỉnh Sóc Trăng phát huy hiệu quả.

Năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư nhằm tiếp tục giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương đến các tập đoàn, DN thu hút đầu tư vào tỉnh. Trước thềm diễn ra sự kiện, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức các đoàn đến làm việc trực tiếp với các DN lớn ở TP Hồ Chí Minh để kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực, như: đô thị - nhà ở - thương mại - dịch vụ; kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp (CCN); du lịch; nông nghiệp; y tế - giáo dục - môi trường; năng lượng; giao thông vận tải.

Điều này thể hiện rõ quyết tâm trong mời gọi đầu tư của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả 1 trong 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là: Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; hạ tầng giao thông, thủy lợi trọng điểm; xã hội hóa đầu tư năng lượng, cảng biển, khu logistics; khu CCN; các đô thị, hạ tầng du lịch; hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số...

Theo đó, UBND tỉnh Sóc Trăng có quyết định về việc bổ sung CCN Long Đức 1, Long Đức 2 trên địa bàn xã Long Đức, huyện Long Phú vào quy hoạch phát triển CCN tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. CCN Long Đức 1, Long Đức 2 có tổng diện tích 150 ha thuộc ấp Lợi Đức, xã Long Đức với hoạt động chính là chế biến lương thực, thực phẩm; xay xát; chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, sửa chữa.

Đối với khu công nghiệp Trần Đề đầy tiềm năng sắp được khởi công vào quý II/2022 với diện tích 160 ha đặt tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề. KCN này có tổng mức đầu tư hạ tầng trên 1.230 tỷ đồng. Đến nay, các thủ tục cơ bản được nhà đầu tư thực hiện, dự kiến khởi công xây dựng hạ tầng trong quý II/2022. Trong tương lai, Sóc Trăng được Trung ương chấp thuận đưa vào quy hoạch, đầu tư cảng biển nước sâu cũng tại huyện Trần Đề. Với việc hình thành cảng biển này thì KCN Trần Đề nói riêng, vùng ven biển Sóc Trăng nói chung có rất nhiều điều kiện để phát triển đa dạng các lĩnh vực, đặc biệt là hạ tầng KCN, các dự án đầu tư vào KCN…

Bên cạnh đó, Sóc Trăng kêu gọi đầu tư hai dự án khu nông nghiệp công nghệ cao (KNNCNC) và một dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời là dự án KNNCNC xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú có diện tích 18ha; dự án KNNCNC đường kênh Thị Đội, Phường 5, TP Sóc Trăng tổng diện tích 9,85ha. Riêng dự án sản xuất NNCNC kết hợp điện mặt trời Nông trại 1/5 ấp Tân Phước A1, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú có tổng diện tích 18,75ha.

Đồng thời, Sóc Trăng kêu gọi đầu tư hai dự án khu nông nghiệp (KNN) kết hợp du lịch sinh thái là Phân trường Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm và KNN kết hợp du lịch sinh thái phân trường Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú. Trong đó, KNN kết hợp du lịch sinh thái phân trường Thạnh Trị (thị xã Ngã Năm) có diện tích 662,88ha; KNN kết hợp du lịch sinh thái phân trường Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú) với diện tích 314,25ha. Trong lĩnh vực du lịch, Sóc Trăng kêu gọi đầu tư hai dự án: Dự án Sân golf và Dự án Khu lâm viên vui chơi giải trí, tham quan du lịch, với tổng diện tích 20,65ha.

Về đô thị - nhà ở - thương mại - dịch vụ, Sóc Trăng kêu gọi đầu tư 13 dự án, gồm: Khu đô thị (KĐT) mới số 17, Phường 4 (TP Sóc Trăng) và xã Tân Thạnh (huyện Long Phú) với tổng diện tích 274ha; KĐT mới số 18, xã Tân Thạnh (huyện Long Phú) và xã Tài Văn (huyện Trần Đề) với tổng diện tích 278ha; KĐT số 19, xã Tân Thạnh (huyện Long Phú) và xã Tài Văn (huyện Trần Đề) với tổng diện tích 215ha; KĐT số 20, xã Tài Văn (huyện Trần Đề) và xã Tân Thạnh (huyện Long Phú), với tổng diện tích 193ha; KĐT mới Nam Sông Hậu, thị trấn Long Phú (huyện Long Phú) với tổng diện tích 45,92ha; KĐT mới (Khu 1) thị trấn mới huyện Mỹ Xuyên với tổng diện tích 29ha; KĐT mới (Khu 2), thị trấn mới huyện Mỹ Xuyên (xã Hòa Tú 1) tổng diện tích 37ha; KĐT mới thị trấn Đại Ngãi (huyện Long Phú) tổng diện tích 28,67ha; KĐT mới thị trấn Trần Đề (Khu 1) diện tích 20ha; KĐT mới thị trấn Trần Đề (Khu 2) diện tích 22,5ha; KĐT mới thị trấn Long Phú (huyện Long Phú) diện tích 17,3ha; Khu chợ, nhà ở thương mại ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú 1 (huyện Mỹ Xuyên) diện tích 5,75ha; Khu chợ, nhà ở thương mại số 37 Hùng Vương, TP Sóc Trăng diện tích 1,05ha…

Đặc biệt, dự án cảng biển Sóc Trăng đang được tỉnh kêu gọi đầu tư, ông Trần Văn Lâu cho biết: “Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư xây dựng cảng biển, khu bến, cầu cảng và hệ thống kho bãi, dịch vụ logistics phục vụ cảng biển”.

V.Đức – X.Lương
.
.
.