Cả chục tấn thịt trâu nhập lậu chuẩn bị “rúc” vào nhà hàng trâu giật, trâu tươi

Thứ Hai, 13/03/2023, 16:38

Ô tô tải chở gần chục tấn thịt trâu đông lạnh không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa bị tổ công tác liên ngành Lạng Sơn phát hiện, kịp thời ngăn chặn ngay trên đường tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Trước đó, rạng sáng 11/3, tại khu vực thôn Lăng Xè (xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác liên ngành gồm các lực lượng: Đội 389 tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn và các Đội Quản lý thị trường  (QLTT) số 3, Đội QLTT số 6 cùng cơ quan Thú y Lạng Sơn đã kịp thời phát hiện, tổ chức kiểm tra, khám xét ô tô tải BKS 12H-003.99 nghi chở hàng lậu.

Ngăn chặn gần 10 tấn thịt trâu
Gần 10 tấn thịt trâu "bẩn" bọc trong 522 thùng carton và bao bì dứa không nhãn mác, "ém" đầy  thùng ô tô tải.

Qua kiểm tra hành chính, khám xét phương tiện trên, tổ công tác phát hiện bên trong thùng kín của xe ô tô nói trên có 522 thùng carton chứa trâu thịt đông lạnh có tổng trọng lượng 9.932 kg. Toàn bộ số hàng hóa này trên thùng bao bì không có thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá.

Ngăn chặn gần 10 tấn thịt trâu
Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm đếm tang vật thu giữ được.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đỗ Văn T. (SN 1992, HKTT tại thôn Trại Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của gần 10 tấn thịt trâu được vận chuyển trên xe. Ngay lập tức, tổ công tác liên ngành đã tiến hành tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số thịt trâu vi phạm nói trên để tiếp tục xác minh làm rõ.

Anh Minh
.
.
.