Tạm dừng hoạt động các chợ tại ba địa phương ở Khánh Hòa

Thứ Bảy, 24/07/2021, 17:26
Ngày 24/7, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện bổ sung một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương này.


Theo đó, từ 0h ngày 26/7, các chợ truyền thống, chợ đầu mối ở huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và TP Nha Trang đều phải tạm dừng hoạt động, để kiểm tra, xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ hoạt động trở lại khi đảm bảo an toàn theo quy định. 

Các Trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch trên đường quốc lộ 1A chỉ giải quyết cho xe công vụ, vận tải hàng hóa có mã (QR code) nhận diện được phép vận chuyển, vận tải đi vào hoặc lưu thông qua tỉnh, xe cá nhân của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, phục vụ phòng, chống dịch và mục đích công vụ. 

Công an tăng cường thường trực tại các chốt kiểm soát khu vực phong tỏa ở TP Nha Trang.  Ảnh : Xuân Ngọc 

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khẩn trương công khai rộng rãi điện thoại đường dây nóng trên cổng và trang thông tin điện tử tỉnh, huyện để người dân kịp thời phản ánh những vấn đề liên quan công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, công điện nêu trên còn quy định, yêu cầu về công tác phòng, chống dịch tại các khu phong tỏa, khu vực có nguy cơ cao. Giao  cho chính quyền cấp huyện quy định cụ thể về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu, tạm dừng hoạt động của các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách; trường hợp hoạt động phải đảm bảo an toàn, trong đó có nguyên tắc “3 tại chỗ”…

Thông tin từ CDC Khánh Hòa, sau 30 ngày dịch tái phát ở địa phương này, đến 16h chiều ngày 24/7, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.034 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca tử vong.  3/9 huyện, thị xã, thành phố ở Khánh Hòa chưa phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 là hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và huyện đảo Trường Sa. Hai địa phương có số ca nhiễm cao nhất là thị xã Ninh Hòa với 740 ca, TP Nha Trang 232 ca.


Phương Lan
.
.
.