Bắt nhiều vụ nước rửa tay và khẩu trang không rõ nguồn gốc

Thứ Sáu, 14/02/2020, 17:59
Công an các địa phương trong cả nước liên tiếp phát hiện số số lượng lớn, khẩu trang và nước rửa tay không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Sáng  14/2, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nam phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nam bắt quả tang Bùi Thị Thanh Huyền (SN 1996) trú ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đang giao dịch, mua bán gần 6 nghìn chiếc khẩu trang y tế không có tem nhãn theo quy định tại khu vực Khu công nghiệp Châu Sơn, TP. Phủ Lý (Hà Nam). 

Bước đầu Huyền khai nhận, mua khẩu trang trôi nổi trên thị trường qua mạng internet với giá 1,5 nghìn đồng/chiếc về để bán kiếm lời. 

13.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc bị Công an Lạng Sơn phát hiện.

Cũng trong ngày 14/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Bắc Giang phối hợp với Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra Công ty TNHH sản xuất thương mại Thu Minh, địa chỉ thôn Chản, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang phát hiện 1.192 chai nước rửa tay khô, nhãn hiệu Gel Thuần Việt không có công bố tiêu chuẩn chất lượng, không được cấp phép đủ điều kiện hoạt động sản xuất sản phẩm trên để bán ra thị trường. 

Trước đó, 13h ngày 13/2 khi đang làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 1A, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường Công an Lạng Sơn phát hiện xe ô tô BKS 30A-198.44 vận chuyển 13.000 chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Lái xe Phan Thanh Vượng (SN 1986, trú tại Cao Bằng) cho biết vận chuyển thuê từ Cao Bằng về TP Lạng Sơn với số tiền công là 300 nghìn đồng. 

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện số lượng lớn nước rửa tay khô được sản xuất chui.

Hầu hết các vụ việc những đối tượng có liên quan đều cho biết khi thấy dịch Covid-19 bùng phát nhu cầu về khẩu trang và nước rửa tay tăng cao nên tìm cách sản xuất hoặc nhập về những mặt hàng trên dù không đảm bảo quy định về chất lượng để bán ra thị trường kiếm lời.

Lương Dành-Minh Anh-Hồng Nhung-Hà Dũng
.
.
.