Kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp tăng giá bất hợp lý

Chủ Nhật, 11/07/2021, 08:12
TP Hồ Chí Minh hiện có 148/234 chợ truyền thống, 3/3 chợ đầu mối, 6/106 siêu thị, 94/2.626 cửa hàng tiện lợi đã tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19. Do số lượng chợ truyền thống giảm đến hơn 50%, nên áp lực mua sắm dồn vào các hệ thống phân phối hiện đại.

Ngoài việc bổ sung liên tục hàng hoá để cung ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng (NTD), cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý...

Hàng hóa bán tại các siêu thị luôn đảm bảo nhu cầu. Ảnh minh họa: CTV.

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, trong ngày 9/7 tổng lượng hàng rau củ quả về các kho bãi, các điểm tập kết hàng hóa xung quanh các chợ đầu mối, lượng hàng bán trực tiếp qua kênh điện thoại, Zalo, ước khoảng 1.426 tấn/ngày đêm. 

Số liệu thống kê của Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh cũng cho thấy, số lượng thịt và sản phẩm thịt cung ứng ra thị trường 1.086,6 tấn/đêm. Trong đó có 652 tấn giết mổ tại địa bàn TP, 118 tấn nhập từ tỉnh Long An và 316,6 tấn là sản phẩm thịt từ các nguồn khác.

Như vậy, so với ngày trước đó, tổng lượng hàng trên kênh phân phối truyền thống đạt 2.791,1 tấn/ngày đêm (tăng hơn 32%). Trong đó, nhóm mặt hàng thủy hải sản tăng đến 457%, nhóm mặt hàng thịt gia súc tăng 262,2%, riêng nhóm mặt hàng rau củ quả, trái cây giảm 17,1%.

Với 3 chợ đầu mối tạm ngừng hoạt động, nhiều NTD lo ngại sẽ thiếu hàng hóa nhưng theo Sở Công thương, các thương nhân của 3 chợ đầu mối vẫn duy trì hoạt động bình thường. 

Cụ thể, với mặt hàng rau củ quả, một số thương nhân của chợ đầu mối Hóc Môn vẫn đưa hàng về kinh doanh qua hình thức giao hàng trực tiếp cho các thương lái, mối quen, hàng không vào chợ và một số tiểu thương tập trung chủ yếu dọc theo 2 bên tuyến đường Nguyễn Thị Sóc, quốc lộ 22, hướng từ ngã 3 chợ đầu mối Hóc Môn về bến xe An Sương và ngược lại. Sản lượng rau củ quả đạt khoảng 150 tấn (tối 8/7); Ở chợ đầu mối Thủ Đức, một số thương nhân vẫn đưa hàng về bán trực tiếp trên các tuyến đường xung quanh chợ đầu mối Thủ Đức, khu dân cư sau chợ hoặc hàng hóa được giao tại điểm tập kết của thương lái.

Việc giao dịch liên hệ trực tiếp bằng điện thoại để đặt hàng, với sản lượng rau củ quả ước đạt 262 tấn (nguồn cung chủ yếu từ các tỉnh Miền Đông, Tây Ninh, Đà Lạt), trái cây ước đạt 850 tấn (chủ yếu từ các tỉnh Miền Đông, Miền Tây và một số tỉnh phía Bắc). Còn thương nhân ở chợ đầu mối Bình Điền thì giao hàng tại điểm tập kết của thương lái và chuyển hình thức kinh doanh giao hàng trực tiếp. Một số thương lái tập kết hàng dọc đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) để giao nhận hàng. Sản lượng rau củ quả đạt khoảng 164 tấn, thủy hải sản khoảng 278,5 tấn, thịt gia súc 118 tấn.

Như vậy, mặc dù chợ đầu mối ngưng hoạt động nhưng việc giao nhận hàng của các thương nhân và các tỉnh vẫn diễn ra, chỉ khác là các điểm giao nhận, tập kết hàng thuộc ngoài phạm vi chợ và việc giao dịch chủ yếu bằng điện thoại. Riêng chợ truyền thống, do hơn 50% chợ ngưng hoạt động nên tiểu thương không nhập hàng về nhiều. 

Ngoài ra, do điều chỉnh giá xăng, khó khăn trong vận chuyển, các địa phương tăng cường kiểm soát dịch làm gia tăng chi phí xét nghiệm, chi phí thời gian, dẫn đến chi phí sản phẩm tăng lên. 

Theo đó, giá thịt lợn pha lóc tăng khoảng 5%, rau củ quả tăng 10 - 20%. Trong khi đó, tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, giá ổn định như ngày thường nên người dân đổ xô mua sắm.

Để có đầy đủ nguồn hàng cung ứng cho NTD, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh còn đề nghị các hệ thống phân phối tăng lượng cung ứng lương thực, thực phẩm chế biến sẵn, đảm bảo hàng hóa đầy đủ trên các quầy kệ, với đa dạng chủng loại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng để giảm áp lực mua sắm trực tiếp trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều siêu thị đã hướng dẫn NTD đặt hàng qua điện thoại, đặt hàng online qua các ứng dụng, hoặc giải pháp “đi siêu thị thay” như Co.op mart Nhiêu Lộc (quận 3) đã áp dụng.

Tại các quận, huyện, nhiều điểm bán lưu động lương thực, thực phẩm thiết yếu cũng được triển khai như tại huyện Hóc Môn, Satra tổ chức 3 điểm bán lưu động; Tại quận Bình Tân, Bách Hóa Xanh 2 điểm bán lưu động...

Hàng hóa bán tại các siêu thị luôn đảm bảo nhu cầu.

Ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, thanh tra Sở Công thương cùng phòng chức năng sẽ tăng cường đi thực tế và phối hợp Cục Quản lý thị trường, tập trung rà soát chợ truyền thống, xử phạt nghiêm trường hợp lợi dụng khó khăn của dịch bệnh để đẩy giá.

Thời gian qua, nhiều đơn vị phản ánh việc hàng hóa từ các tỉnh về TP Hồ Chí Minh chậm là do bị kẹt lại tại các chốt kiểm soát do các tỉnh có yêu cầu mới về giấy xét nghiệm. Theo thông tin từ Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, đến ngày 10/7, các xe hàng vận chuyển thực phẩm từ các tỉnh về TP Hồ Chí Minh được phân luồng ưu tiên nên việc vận chuyển dễ dàng và nhanh hơn.

Tuy nhiên, để việc vận chuyển hàng đi, đến TP Hồ Chí Minh được dễ dàng, đề nghị Bộ Y tế cần quy định thống nhất đối với lái xe ra, vào TP Hồ Chí Minh được xét nghiệm nhanh hay xét nghiệm Real-time PCR, và thời hạn của giấy xét nghiệm là bao lâu.

Thúy Hà
.
.
.