Du lịch TP Hồ Chí Minh chung tay phòng, chống dịch
Theo báo cáo của Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, tính đến ngày 15/7, toàn địa bàn thành phố có 55 khách sạn, tương ứng với 2.461 buồng/phòng đã được thành phố công nhận làm điểm cách y tế tập trung cho người có nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19 (F1). Ngoài ra, còn có 62 khách sạn tương ứng với 1.898 buồng/phòng đã được thẩm định và đang xem xét để ban hành quyết định công nhận làm điểm cách ly tập trung cho F1.
Nhiều doanh nghiệp du lịch đã hỗ trợ hàng trăm xe tham gia công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID – 19 và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) để chuyên chở đội ngũ y, bác sĩ và vận chuyển vaccine cho chiến dịch tiêm chủng, cũng như hỗ trợ xe vận chuyển F0, F1 đến các địa điểm cách ly như Công ty Du lịch Vietravel, Công ty Vận tải và Du lịch Saco, Công ty Du lịch Fiditour, CLB truyền thống kháng chiến khối vũ trang và Công ty TNHH Bảo tàng Biệt động Sài Gòn – Gia Định...
![]() |
Một điểm cách ly tại khách sạn ở TP Hồ Chí Minh. |
Trong hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ y, bác sĩ, đã có hơn 20 khách sạn miễn phí 100% chỗ lưu trú và ăn uống với khoảng 50.000 đêm phòng. Các đơn vị của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn hỗ trợ 6.150 đêm phòng ở và 3 bữa ăn/ngày cho các bác sĩ của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ, Bệnh viện Đại học Y dược thành phố. Hiện ngành du lịch thành phố đang xây dựng kế hoạch để hỗ trợ 3.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.
Có 6 khách sạn hỗ trợ nơi ăn, ở miễn phí cho khoảng 650 bác sĩ của bệnh viện điều trị COVID-19 trong thời gian ít nhất 1 tháng. Có 11 khách sạn làm điểm cách ly hỗ trợ chi phí ăn, ở miễn phí gần 3.500 đêm phòng cách ly 14 hoặc 21 ngày cho các y, bác sĩ tham gia công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
Trong hoạt động hỗ trợ những người có nhu cầu cách ly, có gần 100 khách sạn hỗ trợ miễn phí và giảm giá từ 30% đến 70% cho một số người nhập cảnh, người cách ly F1 không đủ chi phí, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là khi có sự thay đổi chính sách cách ly từ 14 lên 21 ngày với hơn 100.000 đêm phòng. Ngoài ra, nhiều khách sạn đang vận hành mô hình “khách sạn cộng đồng” cho người khó khăn, có hoàn cảnh cơ nhỡ, không về quê được.
Ngành Du lịch thành phố còn đồng hành cùng các tập đoàn, các doanh nhiệp hỗ trợ nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế gửi các bệnh viện, các trung tâm y tế, người có hoàn cảnh khó khăn trong khu phong tỏa, hướng dẫn viên gặp khó khăn do dịch bệnh...
Một số khách sạn như Viễn Đông, Intercontinental, Chi hội đầu bếp thuộc Hiệp hội Du lịch... đã nấu và cung cấp hàng ngàn suất cơm, suất bánh… cho người nghèo trong các khu vực bị phong tỏa, cho lực lượng phòng, chống dịch. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn hỗ trợ tình nguyện viên tham gia công tác tiêm chủng và lấy mẫu diện rộng trên địa bàn thành phố.
Anh Lê Ngọc Anh, Giám đốc Công ty du lịch Vietpearl ở TP Hồ Chí Minh vui vẻ cho biết về câu chuyện 12 + 1 = 165. Đêm 18/7, chuyến hàng thứ 13 với tổng số 165 tấn rau, củ, quả được nhóm của anh vận chuyển từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Mỗi đêm nhóm của anh đưa hơn 10 tấn hàng hóa về đến TP Hồ Chí Minh trong khoảng từ 22h30 đến 2h sáng hôm sau. Mỗi người một tay xuống hàng từ xe tải xếp ở trước nhà anh để chia nhau đi phát cho những điểm phong tỏa, khu cách ly, người dân gặp khó khăn.
“Chúng tôi dự tính sẽ cung cấp miễn phí khoảng 300 tấn rau, củ, quả cho bà con gặp khó khăn ở những khu cách ly, phong tỏa cũng như các bếp ăn từ thiện ở TP Hồ Chí Minh. Mỗi đêm một chuyến. Xong hết số lượng trên, chúng tôi sẽ tính tiếp”.
Giám đốc Công ty du lịch Vietpearl cùng chị Khánh Linh - chủ một nông trại ở Đà Lạt bàn nhau làm thiện nguyện cung cấp rau, củ, quả cho bà con gặp khó khăn bởi dịch. Đầu mối vừa mua vừa xin rau, củ, quả ở Đà Lạt là chị Khánh Linh, còn ở TP Hồ Chí Minh là anh Ngọc Anh nhận hàng hóa đưa đi phân phát. 2 chiếc xe 45 chỗ của công ty anh Ngọc Anh cũng cho chính quyền địa phương mượn để chuyên chở y, bác sĩ và F0, F1… đến khu cách ly, bệnh viện điều trị COVID-19.
“Khi anh em chúng tôi khởi xướng việc này và bắt tay vào làm thì có rất nhiều anh em đồng nghiệp đã tích cực tham gia đồng hành. Chúng tôi chỉ mong muốn góp sức cùng thành phố cũng như cả nước nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh”.
Có mặt tại điểm xuống hàng hóa, tôi chứng kiến người “bốc vác” nhiều người là giám đốc doanh nghiệp. Họ trực tiếp tham gia xuống hàng và vận chuyển đến cho bà con gặp khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết: “Những hành động này tuy nhỏ nhưng đong đầy tình cảm, sự tri ân và sự kính trọng mà ngành du lịch dành cho đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi hy vọng sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị sẽ là nguồn động viên, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong thời gian tới”.