10 sự kiện chứng khoán nổi bật năm 2008

Thứ Hai, 29/12/2008, 15:39
Năm 2008, một năm đầy sự kiện và sóng gió đối với TTCK Việt Nam. Xin điểm qua 10 sự kiện được xem là nổi bật và thu hút dư luận nhất trong năm.

1. TTCK giảm gần 70% số điểm so với đầu năm

Những ngày cuối năm, chỉ số VN-Index đã giảm mạnh và dao động quanh mức 300 điểm ít ỏi còn lại của mình. Phiên giao dịch mở cửa ngày đầu năm 2008, chỉ số VN-Index khởi động ở mốc 927,02 điểm và giảm dần đều trong năm. Cả năm, chỉ số VN-Index giảm gần 630 điểm, tương ứng mức giảm 67 – 70% so với hồi đầu năm.

Tương tự, chỉ số HaSTC-Index “đồng hành” cùng chỉ số VN-Index giảm mạnh. Theo thống kê, những ngày cuối năm chỉ số HasSTC dao động quanh mức 100 điểm. Đợt giảm điểm sâu nhất ở phiên giao dịch ngày 26/11, chỉ số HaSTC-Index chỉ còn 99,65 điểm. Trong năm 2008, chỉ số HaSTC-Index khởi đầu ở mức 323,55 điểm, giảm gần 224 điểm trong cả năm. Chỉ số HaSTC-Index cuối năm giảm tương đương 69 – 70% so với hồi đầu năm.

2. Biên độ giá liên tục thay đổi

Lần thay đổi đầu tiên vào ngày 27/3 giảm biên độ trên sàn TP HCM từ mức 5% xuống 1% và sàn Hà Nội từ mức 10% xuống còn 2% để chặn đà giảm điểm mạnh của hai chỉ số VN-Index và HaSTC-Index.

Lần thứ 2, đến ngày 7/4, biên độ dao động giá được nới lỏng trên hai thị trường HoSE lên 2% và HaSTC lên 3%.

Lần thứ 3 thay đổi biên độ giao dịch vào ngày 19/6, biên độ giá của hai thị trường niêm yết là TP HCM được tăng lên 3% và HaSTC lên mức 4%, (tăng thêm 1%) so với lần thứ nhất.

Lần thay đổi thứ 4 bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 18/8, biên độ dao động giá cổ phiếu niêm yết tại thị trường TP HCM về mức cũ là 5% và Hà Nội là 7%.

Sau những lần thay đổi biên độ giao động giá, vẫn không ngăn được đà giảm điểm của hai chỉ số VN-Index và HaSTC-Index. Cuối năm, chỉ số VN-Index luẩn quẩn ở mức 300 điểm và HaSTC-Index là 100 điểm.

3. Xuất hiện nhiều tin “vịt” động trời

Sự cố “sập” sàn giao dịch TP HCM vào ngày 27/5 đã xuất hiện tin “vịt” là do HoSE cố tình. Tuy nhiên, xuất hiện trước giới truyền thông, lãnh đạo HoSE đã đưa ra những lý giải phủ nhận mọi tin đồn ác ý về mình.

Tương tự, trước đó ngày 12/3, cũng đã xuất hiện tin đồn rằng ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Sòn (SSI) bị bắt khiến SSI phải ra văn bản khẳng định những tin đồn trên là bịa đặt. Ông Hưng đã phải xuất hiện trước ống kính báo giới trái với những tin đồn.

Không xa hơn so với sự kiện này, đã có tin đồn ông Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng phải hứng chịu tin đồn ông sẽ từ chức và sàn giao dịch HaSTC sẽ phải đóng cửa hai tuần.

Chưa dừng lại đó, ngày 20/3, nhiều NĐT lại tiếp tục nhận được tin bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch Công ty Chứng khoán VNDriect (VNDS) đã bị bắt khiến bà Hương phải xuất hiện trước ống kính báo giới để phủ nhận mọi tin đồn trên.

Gần đây nhất là thông tin ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai bị cấm xuất ngoại đã được tung ra. Đồng thời, Tập đoàn này đang nợ Ngân hang đến hàng tỷ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức khá bức xúc trước thông tin trên và yêu cầu cơ quan chức năng cần có những biện pháp mạnh nhằm kịp thời can thiệp những tin “đồn nhảm” nhắm vào danh dự cá nhân cũng như uy tín của công ty.

Những tin đồn liên tục được tung ra nhằm vào các đại gia đang nắm giữ một số lượng lớn chứng khoán trong năm 2008, ít nhiều đã ảnh hưởng đến tình hình chung của TTCK trong nước.

4. SCIC tung khoảng 5.000 tỷ đồng để cứu TTCK

Trước cơn bão giảm điểm khi chỉ số VN-Index “vuột” khỏi ngưỡng 600 điểm đã làm nhiều NĐT lo lắng và hoảng hốt. Trong tình thế đó, vào ngày 5/3, UBCKNN đã có cuộc họp khẩn về phương án giải cứu thị trường. Và, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vào cuộc với giải pháp tung khoảng 5.000 tỷ đồng để mua lại một số cổ phiếu.

Đã có những ý kiến cho rằng, dù việc SCIC tung tiền cứu thị trường sẽ khó có thể ngăn được đà giảm điểm. Từ đó đến nay, chỉ số VN-Index đã giảm tiếp 300 điểm còn lại của mình vào những ngày cuối năm.

5. Một NĐT bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 21/5, Chánh Thanh tra UBCKNN đã ký quyết định xử phạt một NĐT trên sàn giao dịch ACBS với mức phạt 100 triệu đồng do hành vi thao túng thị trường. NĐT này đã liên tục đặt lệnh mua và bán với tần suất  khối lượng lớn để làm giá cổ phiếu. Đây là mức phạt lớn nhất trong năm 2008 dành cho NĐT về hành vi này.

6. NĐT hoảng hốt do BBT vỡ nợ

Ngày 10/7, HoSE đã chính thức thông báo tạm dừng giao dịch với mã cổ phiếu BBT của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết bị tạm ngừng giao dịch do làm ăn thua lỗ. Theo báo cáo tài chính của Công ty thì trong 2 năm 2006 và 2007 công ty đều lãi 3%. Tuy nhiên, thực tế trong năm 2006 Bông Bạch Tuyết thua lỗ gần 8,5 tỷ đồng và năm 2007 lỗ gần 7 tỷ đồng.

Đến ngày 29/9, cổ phiếu BBT đã được giao dịch trở lại nhưng vẫn còn hạn chế. Theo đó, mã BBT chỉ được phép giao dịch trong đợt giao dịch khớp lệnh thứ 3 của phiên.

Việc ra quyết định tạm ngừng giao dịch cổ phiếu BBT đã khiến không ít NĐT hoang mang trong suốt một thời gian và được HoSE trấn an ngay sau đó.

7. UBCKNN siết chặt mua bán khống cổ phiếu trên thị trường niêm yết

Trước thực trạng TTCK trong nước trong xu thế giảm điểm, ngày 07/4, UBCKNN đã ban hành công văn số 557/UBCK-PTT nhằm hạn chế hoạt động mua bán khống trên thị trường.

Theo đó, nghiêm cấm các công ty chứng khoán cho vay chứng khoán trước thời hạn T+3 và chưa thuộc quyền sở hữu của NĐT. Đồng thời, khi đặt lệnh mua chứng khoán phải có số dư tài khoản bằng tiền của khách hàng và đặt lệnh bán phảo có đủ số lượng chứng khoán trong tài khoản.

8. Thay thế Chỉ thị 03 bằng Quyết định 03

“Ra đời” được 7 tháng, Chỉ thị 03 chính thước nhường bước cho Quyết định 03 về “biện pháp khống chế tỷ lệ dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán ở mức dưới 3%”. Từ việc thay thế này, có ý kiến cho rằng TTCK vẫn được kiểm soát chặt chẽ, phát triển ổn định và đạt mức an toàn hơn.

9. Thuế thu nhập chứng khoán chính thức được thực hiện vào năm 1/1/2009

Dù có nhiều ý kiến cho rằng chưa nên thu thuế thu nhập trước bối cảnh TTCK d0ang trong cơn khủng hoảng như hiện nay.Tuy nhiên, bác bỏ mọi ý kiến trên,Thuế thu nhập từ đầu tư chứng khoán vẫn sẽ được thực hiện. Theo đó, có hai hình thức lựa chọn về cách thức nộp thuế cho NĐT, hoặc là nộp 20% tổng doanh thu hằng năm, hoặc là nộp 0,1% giá trị bán cổ phiếu trên thị trường.

10. HoSE "tắc tử" 3 phiên giao dịch

Thị trường giao dịch TP HCM đã gặp sự cố trong ngày 27/5 ngay trong đợt giao dịch đầu tiên. Đến gần 9h cùng ngày, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM đã phải ra thông báo ngừng giao dịch. Diễn biến khác, phiên này Thị trường giao dịch Hà Nội vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên đã có một phiên giảm điểm mạnh. Đến ngày 30/5, sàn giao dịch chứng khoán TP HCM chính thức giao dịch trở lại sau 3 phiên ngừng giao dịch

Đỗ Hưng
.
.
.