Cuối năm, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, kiên quyết “đánh mạnh, đánh trúng” các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ, quyết tâm giữ bình yên cho nhân dân.
Cuối năm, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, kiên quyết “đánh mạnh, đánh trúng” các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ, quyết tâm giữ bình yên cho nhân dân.
Tục ăn trầu cau ngày nay không còn phổ biến như trước. Dẫu vậy, cây cau vẫn hiện diện trong đời sống nhiều làng quê, được nhà vườn duy trì trồng và có thị trường tiêu thụ ổn định. Đặc biệt, cau vẫn là lễ vật không thể thiếu trong nghi thức cưới hỏi của cư dân vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai hàng trăm năm qua.
Ngay sau khi xuất hiện thông tin sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long có nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Hà Nội như Central Retail, WinCommerce, Co.op Mart… đã đồng loạt triển khai thu hồi các mặt hàng liên quan.
Sử dụng xe ô tô cá nhân để vận chuyển hàng giả từ Hải Phòng vào Thanh Hóa tiêu thụ, đối tượng Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1993, trú tại thôn Đỗ Thượng, xã Nguyễn Lương Bằng, Hải Phòng, vừa bị Công an xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ cùng số lượng lớn tang vật vi phạm.
Chiều 7/1, tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh đã diễn ra tọa đàm “An toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả và trách nhiệm truyền thông trên nền tảng số”.
Ngày 7/1, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang một nhóm đối tượng dùng ghe vận chuyển pháo lậu theo đường sông từ Campuchia về Việt Nam.
Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn.
Mở cửa phiên giao dịch đầu tiền của năm 2026, giá vàng trong nước đã tăng 3,4 triệu/lượng so với phiên giao dịch trước.
Dù công tác quản lý, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực, song thực tiễn năm 2025 cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu, nhất là tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và thức ăn đường phố - những mắt xích yếu trong chuỗi cung ứng thực phẩm đô thị.
Giá vàng đã khép lại một năm "rực rỡ" với mức tăng lên tới 80%, gấp gần 20 lần so với mức 5% nếu gửi tiết kiệm. Đây là động lực thúc đẩy nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận từ kim loại quý.
Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra vào những tháng cuối năm cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) đang trở lên nóng bỏng. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 11 tháng 2025, cả nước xảy ra 74 vụ ngộ độc, làm 1.588 người bị ảnh hưởng sức khỏe, trong đó có 19 trường hợp tử vong. Gần Tết, thực phẩm "bẩn" được các đối tượng nhập lậu dùng đủ mọi cách để trà trộn lưu thông vào thị trường.
Ngày 2/1, theo tin từ Công an TP Hải Phòng, ngay trong 2 ngày đầu năm mới 2026, lực lượng đặc nhiệm HP22 Công an TP trong quá trình tuần tra, chốt điểm, vây ráp, kiểm tra hành chính và đấu tranh phòng chống tội phạm đã phát hiện, xử lý 2 vụ phạm pháp hình sự.
Ngày 2/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng CSKT) cho biết thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị đã tập trung lực lượng điều tra, phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ số lượng lớn tang vật.
Năm 2025, dù nền kinh tế vẫn đối mặt không ít thách thức, sức mua trong nước đã ghi nhận sự phục hồi rõ nét. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt khoảng 269 tỷ USD, tăng 9–10% so với năm 2024, cho thấy tiêu dùng nội địa đang khởi sắc và niềm tin của người tiêu dùng từng bước được củng cố.
Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển hơn nửa tấn pháo nổ.
Mỹ phẩm nhái, kém chất lượng, thậm chí hàng giả ngoài bán trên mạng xã hội, nó còn được lén lút đưa vào spa, thẩm mỹ viện, các sạp hàng mỹ phẩm nhỏ lẻ. Người tiêu dùng đã phải chi trả số tiền khổng lồ cho mỹ phẩm kém chất lượng, thậm chí còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe khi sử dụng mỹ phẩm rởm, chứa chất cấm gây ung thư.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo Tết Nguyên đán năm 2026 sẽ cần khoảng 500.000 tấn thịt lợn. Trong khi đó, bão Ragasa và bão số 10 Bualoi đã gây thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng, cuốn trôi hơn 400.000 con gia cầm và hơn 1.600 con gia súc. Tính từ đầu năm đến tháng 10, tổng vật nuôi thiệt hại đã vượt khoảng 1,1 triệu con. Chưa kể 11 tháng đầu năm 2025, nước ta đã phải tiêu hủy hơn 1,23 triệu con lợn do dịch tả lợn châu Phi. Những thiệt hại trên đã dấy lên lo ngại thiếu thịt lợn cho Tết Nguyên đán.