Viettel FC và đường ra đấu trường châu Á

Thứ Tư, 11/11/2020, 08:47
Sau khi giành chức vô địch V.League 2020, Viettel FC đang hướng đến mục tiêu mới trong mùa giải 2021 là đấu trường AFC Champions League.


Tại buổi gặp mặt nhà vô địch V.League 2020 diễn ra hôm 9.11, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng – Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettelđã có những chia sẻ khá sâu sắc về câu chuyện làm bóng đá của Viettel. Vấn đề được nhấn mạnh chính là yếu tố ươm mầm, đầu tư đào tạo trẻ của Viettel FC sau 10 năm đã cho quả ngọt.

Ông Lê Đăng Dũng cũng nói rằng, ngay từ đầu mùa giải Tập đoàn đã giao mục tiêu cho Viettel FC đứng top 3 nhưng câu lạc bộ chỉ dám nhận top 5. Bản thân ông cũng chịu áp lực khi cơ hội vô địch đến với Viettel FC khi mùa giải 2020 chuẩn bị hạ màn. Và rồi tất cả đã cùng quyết tâm để hoàn thành kỳ vọng của cả lãnh đạo và người hâm mộ. Như ông Dũng nói thì Viettel FC đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020. Nhưng sau đây sẽ là kế hoạch năm 2021 với nhiều thử thách và áp lực hơn.

Mùa giải 2021, Viettel vừa phải hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch V.League vừa tham gia sân chơi châu Á. Thiếu Tướng Lê Đăng Dũng chia sẻ, nhiều đội bóng khác ở Việt Nam trước đây khi ra sân chơi AFC thường bị loại và về nước sớm, gần đây chỉ có CLB Hà Nội là tiến sâu vào giải. Do đó áp lực đưa ra cho Viettel FC rất lớn. Bởi đây không chỉ là câu chuyện thành tích mà còn là hình ảnh của Viettel và bóng đá Việt Nam.
CLB Viettel sẽ hướng đến sân chơi AFC Champions League 2021. Ảnh: VPF

HLV Trương Việt Hoàng đã xác định rõ tinh thần này và hứa sẽ không để Viettel FC và bóng đá Việt Nam phải hổ thẹn khi ra sân chơi châu Á. Họ sẽ có những sự chuẩn bị ngay từ bây giờ đến hướng đến những mục tiêu mới.

Tuy vậy, thực tế nhìn nhận, Viettel FC sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Bởi họ mới chỉ lên chơi V.League được 2 mùa giải, kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Viettel lại gần như bằng 0. Chưa kể, mùa giải 2021, Việt Nam được 1 suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League, đó sẽ là đấu trường quy tụ nhiều đội mạnh hơn sân chơi AFC Cup. Nhiều ý kiến đã nhận định rằng, Hà Nội đá AFC Champions League còn Viettel đá AFC Cup sẽ hợp lý hơn. Nhưng tấm vé ra sân chơi số 1 châu Á cấp độ câu lạc bộ đã chọn Viettel.

Nhìn vào lực lượng của Viettel ở mùa giải 2020, họ đã có sự đầu tư, thế nhưng đó chỉ là với đội hình chính. Viettel thiếu tuyến 2 chất lượng để bổ sung cho đội 1 khi cần có sự thay thế. Đây là điều cần phải đầu tư khi ra sân chơi châu Á. Viettel FC cần thêm những cầu thủ chất lượng ở tuyến giữa để nâng tầm đội hình.

Viettel vô địch V.League 2020 bằng lối chơi khá thực dụng. Đây là điều không dễ áp dụng khi đối mặt với các đội bóng mạnh ở châu Á. Đó sẽ là thử thách lớn với HLV Trương Việt Hoàng. Thực tế, trong nhiều trận đấu của Viettel FC tại V.League 2020, họ gặp khó khăn. Lối chơi chủ động phòng ngự sẽ chỉ có thể thành công ở những thời điểm nhất định.

CLB Hà Nội từng thành công ở đấu trường AFC Cup 2019 khi lọt vào đến trận chung kết liên khu vực. Đội bóng Thủ đô đã có mùa giải ấn tượng khi trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên có thành tích tốt nhất. Lối chơi mà CLB Hà Nội xây dựng thiên về kỹ thuật, sở trường này đã giúp họ vượt qua nhiều đối thủ có thể hình, thể lực tốt hơn. Đây là điều Viettel có thể rút ra bài học cho chính mình. HLV Trương Việt Hoàng từng định hướng xây dựng lối chơi hoa mỹ cho Viettel, nhưng vì bối cảnh buộc phải thay đổi để lấy sự hiệu quả nên đội bóng này đã phải chuyển sang lối chơi thực dụng ở mùa giải 2020.

Bây giờ, đứng trước sân chơi AFC Champions League, có thể là cơ hội để HLV Trương Việt Hoàng có thể triển khai lối chơi đúng với sở trường của cầu thủ Việt Nam. HLV Park Hang-seo từng thành công với điều này cùng U23 và ĐTQG, mới đây Hà Nội cũng đã có được những hiệu quả ở AFC Cup. Đó là cơ sở để Viettel có thể trở lại bản sắc của Thể Công trước đây.

Viettel FC là đội bóng có tiềm lực, lại được đầu tư một cách căn cơ bài bản, do đó mà tất cả hy vọng họ sẽ hướng đến sân chơi AFC có mục tiêu rõ ràng.

Công Phượng trở lại HAGL

Để chuẩn bị cho mùa giải 2021, HAGL sẽ gọi lại tiền đạo Công Phượng từ TP Hồ Chí Minh. HAGL đã chia tay trung vệ Trương Trọng Sáng và thủ môn Phạm Hữu Nghĩa là những người hết hợp đồng. HAGL cũng sẽ cân nhắc trường hợp của tiền đạo Chevaughn Walsh. Mùa rồi anh đã ghi được 10 bàn thắng, nằm trong top 3 V.League 2020. HAGL đang tích cực liên hệ với trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn vốn là tuyển thủ quốc gia thường xuyên được HLV Park Hang-seo gọi triệu tập Đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Sau khi thất bại cùng với CLB Quảng Nam trong cuộc đua trụ V.League 2020, tiền vệ Huy Hùng đã nói lời chia tay với đội bóng xứ Quảng, sau 5 năm gắn bó. Bến đỗ tiếp theo củ Huy Hùng có thể là CLB Đà Nẵng.

Cựu tiền vệ U23 Việt Nam Trần Phi Sơn quyết định chia tay CLB TP Hồ Chí Minh trở về quê hương để thi đấu trong màu áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với bản hợp đồng 3 năm từ mùa giải 2021.

Tiền vệ Lê Tấn Tài cũng đang cố gắng nhiều hơn nếu được CLB Hà Nội gia hạn hợp đồng sau màn trình diễn ở nửa cuối V.League 2020. Ngoài Tấn Tài, thủ môn Tấn Trường cũng hết hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô. Cả hai đều là người cũ của đội Bình Dương, đều có suất chính thức ngay khi tới CLB Hà Nội. Cả hai đang chờ Hà Nội ra quyết định.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng quyết định tiếp tục ở lại gắn bó với SLNA thêm 1 mùa giải nữa. Văn Hoàng gia nhập SLNA từ Sài Gòn FC hồi đầu mùa giải 2020.giúp anh được HLV Park Hang-seo để ý, điền tên vào danh tập trung ĐTQG thời gian qua. (H.H.)

Hưng Hà
.
.
.