Vì sao Văn Lâm, Công Phượng vẫn nằm trong kế hoạch của thầy Park?

Thứ Tư, 28/07/2021, 08:11
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề xuất danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam mà không có sự xuất hiện của tiền đạo Công Phượng và thủ môn Văn Lâm. Đây là những sự thiếu vắng tạm thời, bởi hai cầu thủ trên đều là những người nằm trong kế hoạch của thầy Park.


Trong danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào các cầu thủ trụ cột đã góp mặt trong hành trình ở vòng loại thứ 2. Hai cái tên vắng mặt tạm thời là thủ môn Văn Lâm và tiền đạo Công Phượng.  Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề quá lớn trong quá trình đội tuyển tập luyện tại Hà Nội.

Theo dự kiến ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 24/8, nhưng do các giải chuyên nghiệp quốc gia phải hoãn vì dịch bệnh nên thầy trò ông Park tập trung sớm hơn dự kiến để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đặng Văn Lâm đang thi đấu cho Cerezo Osaka (Nhật Bản). Theo quy định FIFA, Văn Lâm không thể về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam thời điểm quá sớm. Đó là còn chưa kể đến việc nếu về nước, anh sẽ phải cách ly theo quy định. 

Đặng Văn Lâm trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Ảnh: HA

Nhiều khả năng, sau khi chốt danh sách các cầu thủ lên đường sang Saudi Arabia chuẩn bị cho trận đấu diễn ra ngày 2/9, ông Park sẽ điền tên Đặng Văn Lâm vào danh sách. Anh có thể bay thẳng từ Nhật Bản đến Saudi Arabia để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Đây là hai vị trí trọng yếu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Đây cũng là hai cầu thủ sẽ giữ vai trò ổn định trong đội hình mà ông Park đã xây dựng thời gian qua. Đặng Văn Lâm không thể tham dự 3 trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ở phút chót do tiếp xúc gần với cầu thủ Cerezo Osaka nhiễm COVID-19. Người thay thế Văn Lâm là Tấn Trường đã hoàn thành nhiệm vụ ở 3 trận đấu đó, thế nhưng ở vòng loại thứ 3, khi đội tuyển Việt Nam đối đầu với các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, Văn Lâm sẽ là sự lựa chọn tốt hơn.

Đặng Văn Lâm đã có quãng thời gian thi đấu nhiều ở nước ngoài. Anh cũng quen với môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Á và có những sự cọ xát nhất định với chính các câu lạc bộ mạnh. Đó sẽ là kinh nghiệm cần thiết để làm chốt chặn quan trọng của ông Park.

Đặng Văn Lâm đã có 2 trận ra sân thi đấu cho Cerezo Osaka. Ngoài 1 trận đấu tại AFC Champions League, thủ môn sinh năm 1993 còn bắt chính ở trận đấu tại vòng 2 Cúp Hoàng đế, khi Cerezo Osaka thắng đội hạng dưới Gainare Tattori 2-0. Kết thúc vòng bảng AFC Champions League, Văn Lâm cùng Cerezo Osaka sẽ trở lại Nhật Bản để thi đấu giải vô địch quốc gia (J.League 1).

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Đặng Văn Lâm đã giữ sạch lưới 5 trận đấu liên tiếp giúp đội tuyển Việt Nam giữ lợi thế đầu bảng. Đặc biệt, pha cản phá 11m trong trận đấu với Thái Lan ở sân Mỹ Đình hồi tháng 11/2019 còn giá trị hơn 1 bàn thắng. Đây là lý do mà Văn Lâm luôn được đặt niềm tin trong kế hoạch của thầy Park.

Trong khi đó, Công Phượng chưa thể hội quân thời điểm này vì những lý do cá nhân. theo thông tin từ Hoàng Anh Gia Lai, anh sẽ đón con trai đầu lòng khoảng giữa tháng 8. Ngay sau khi xong việc gia đình, Công Phượng sẽ có mặt tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam.

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Công Phượng luôn là tiền đạo không thể thiếu trong mỗi lần tập trung. Ở đội tuyển Việt Nam, Công Phượng từng được xếp chơi vị trí trung phong và tiền đạo dạt cánh. Thậm chí, anh cũng có thể chơi tốt ở vai trò hộ công. Công Phượng luôn đóng góp lớn trong lối chơi của đội tuyển khi được trao cơ hội. Ở đội tuyển Việt Nam, ông Park hiếm khi sử dụng Công Phượng trọn vẹn 90 phút. Ông thường đưa anh vào sân ở những phút cuối trận hoặc xếp đá 60-70 phút đầu trận. Thể lực không phải điểm mạnh của cầu thủ này nhưng đó lại là phương án tấn công có thể tạo ra sự đột biến. Công Phượng đã để lại dấu ấn ở vòng loại thứ 2 và anh vẫn sẽ là quân bài chiến lược ở vòng loại thứ 3.

Nếu như ở đội tuyển Việt Nam, hàng hậu vệ và tiền vệ đang có những sự ổn định và nhiều lựa chọn chất lượng thì vị trí thủ môn và tiền đạo là điều luôn khiến ông Park đau đầu. Cả Công Phượng và Văn Lâm vì thế luôn nằm trong kế hoạch.

Cơ hội cho các tân binh ở đội tuyển Việt Nam?

Bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tiếp tục trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ triển vọng như hậu vệ Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Một điểm đáng chú ý khác trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam là sự góp mặt của các tân binh đã thuyết phục được ban huấn luyện nhờ phong độ ấn tượng tại V.League 2021. Đó là hậu vệ Trương Văn Thiết của  Viettel, tiền vệ Lê Tiến Anh của Topeland Bình Định và tiền đạo Phạm Tuấn Hải của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đáng chú ý là Lê Tiến Anh, sinh năm 1998, có chiều cao 1m68, đang khoác áo Câu lạc bộ Bình Định. Ở V.League 2021, cầu thủ có vị trí sở trường tiền vệ trung tâm này ra sân thi đấu 6 trận, trong đó có 5 trận đá chính, góp công không nhỏ giúp Bình Định đứng hạng 8 sau 12 vòng đấu.

Trước khi đến Bình Định, Lê Tiến Anh đã dính 1 chấn thương rất nặng. Anh đã dự định chia tay sân cỏ và thậm chí đã kinh doanh nghề khác, trước khi quay lại với niềm đam mê lớn nhất của bản thân. Sau khi tìm lại chính mình ở đội hạng Nhất Bình Phước, Lê Tiến Anh đã được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng trao cơ hội tại đội bóng đất võ Bình Định.

Ngoài Lê Tiến Anh, danh sách triệu tập tuyển Việt Nam còn có 2 tân binh khác. Ở hàng phòng ngự, ông Park trao cơ hội cho trung vệ Trương Văn Thiết của Viettel. Cầu thủ sinh năm 1995 này từng là đồng đội của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… ở đội U19 Việt Nam thi đấu các giải năm 2013, 2014. Anh có thể thi đấu tốt ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh trái. Ở V.League 2020 khi Viettel vô địch V.League, Văn Thiết không được thi đấu nhiều do cặp trung vệ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng chơi ổn định. Trên hàng tiền đạo, chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập tiền đạo Phạm Tuấn Hải của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chân sút này đã ghi 4 bàn/12 trận ra sân cho Hà Tĩnh mùa này. Anh sinh năm 1998, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Câu lạc bộ Hà Nội, từng thi đấu nhiều giải trẻ cùng Quang Hải, Đình Trọng… (H.H.)

Hưng Hà
.
.
.