V.League 2021 hoãn sang năm 2022 và hệ lụy

Thứ Ba, 20/07/2021, 06:52
V.League 2021 dời lịch sang năm 2022 có thể mang đến nhiều hệ luỵ với các câu lạc bộ khi mùa giải phải kéo dài thêm 6 tháng.


Ban Tổng giám đốc VPF và Ban điều hành các giải chuyên nghiệp quốc gia đã lên kế hoạch dời lịch thi đấu V.League 2021 sang tháng 2/2022. Đây là đề xuất được dự trên lịch thi đấu của các  đội tuyển quốc gia và căn cứ vào diễn biến của dịch COVID-19.

Đây là đề xuất được gửi đến Hội đồng quản trị VPF, sau đó sẽ xin ý kiến Thường trực Ban chấp hành VFF. Sau khi Ban chấp hành VFF thông qua thì mới đi đến quyết định chính thức cuối cùng.

V.League 2021 có thể dời sang 2022. Ảnh: VPF

Nếu kế hoạch này được thông qua, đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022, diễn ra từ tháng 9-2021 đến tháng 3/2022. Thậm chí, VFF đã lên kế hoạch để đội tuyển Việt Nam tập trung sớm hơn dự kiến nếu V.League 2021 không thể diễn ra trong tháng 8.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF đã đề nghị Công ty VPF tiếp tục có những trao đổi với các câu lạc bộ để sớm có quyết định về công tác tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp. Căn cứ trên kế hoạch của các giải chuyên nghiệp, VFF đã có 2 phương án dự kiến cho hai trận trong tháng 9 tới. Nếu V.League diễn ra với điều kiện cho phép, đội tuyển sẽ tập trung từ 24/8. Nếu giải chưa thể diễn ra như mong muốn, đội tuyển sẽ được tập trung sớm hơn.

“Căn cứ vào kế hoạch cụ thể, VFF sẽ trao đổi với cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan phòng, chống dịch để ưu tiên tốt nhất cho cầu thủ, đảm bảo các cầu thủ có thời gian tập luyện, duy trì thể lực và phong độ. Khoảng cách giữa trận đấu sân khách và sân nhà là rất ngắn, chỉ 4 ngày, nên quá trình chuẩn bị hết sức gấp rút, cần phải đảm bảo tính toán khoa học và sự hiệu quả”, ông Trần Quốc Tuấn nói.

Tuy nhiên, kế hoạch lùi lịch V.League 2021 sang đầu năm 2022 đang nhận được những phản ứng trái chiều đến từ các câu lạc bộ. Lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin này. Rõ ràng, Hoàng Anh Gia Lai sẽ là đội bóng lo lắng nhất khi họ sẽ phải đợi đến đầu năm 2022 để cạnh tranh chức vô địch. Sau 12 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai đang là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng và có nhiều cơ hội lên ngôi vô địch. Việc V.League hoãn sẽ ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ cũng như mạch chiến thắng của đội bóng phố Núi.

Bên cạnh đó, Hoàng Anh Gia Lai đóng góp 6 tuyển thủ cho đội tuyển Việt Nam nên nguy cơ chấn thương sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đội bóng. Đó là chưa kể, hợp đồng với các ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai sẽ hết hạn trong năm 2021, việc kéo dài sang năm 2022 sẽ là gánh nặng tài chính với đội bóng này. Trong khi đó, những đội bóng “nhà nghèo” như Nam Định cũng không đồng ý với việc này.

Giám đốc điều hành câu lạc bộ Nam Định Trần Thái Toán cho biết: "Nam Định không đồng ý với phương án lùi lịch thi đấu V.League. Việc không thi đấu trong khoảng thời dài như vậy kéo theo nhiều rủi ro khác như chi phí sinh hoạt, lương thưởng cầu thủ sẽ phát sinh thêm, gây khó khăn cho đội bóng có tài chính eo hẹp như Nam Định”.

Thực tế, đây là thực trạng chung ở V.League. Vấn đề tài chính luôn là gánh nặng nhất của các câu lạc bộ trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mỗi lần giải đấu tạm dừng, các đội bóng đều loay hoay trong việc duy trì đội bóng trong trạng thái “cầm cự”. Như ở mùa giải 2020, Nam Định cùng 3 đội bóng khác thậm chí còn cùng kiến nghị VPF huỷ giải vì những lý do dịch bệnh và tài chính duy trì đội bóng.

Đây là thời điểm mà VPF đang đứng ở giữa trong việc cân đối lợi ích của đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ. Đội tuyển Việt Nam rất quan trọng, thế nhưng  giải vô địch quốc gia mới là nền tảng. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, sẽ khó có phương án nào hợp lý tuyệt đối. Chắc chắn đội tuyển Việt Nam hoặc các câu lạc bộ sẽ phải chịu thiệt thòi vì lịch thi đấu.

Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến hành 3 đợt tập trung. Đợt 1 năm 2021 dự kiến từ ngày 23/8 đến 7/9. Đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 15/9. Đợt tập trung thứ 3 dự kiến từ ngày 28/9 đến 12/10, đội sẽ trả quân về câu lạc bộ ngày 18/10 (trong trường hợp cách ly 7 ngày).  Đợt tập trung thứ 3 dự kiến từ ngày 1/11 đến 16/11. Trong quãng thời gian này, V.League sẽ có thể diễn ra vào hai giai đoạn. Đó là từ 16/9 đến 27/9 (12 ngày). Giai đoạn hai là từ 19/10 đến 31/10 (13 ngày). Nếu tận dụng hai giai đoạn này, các đội sẽ phải thi đấu với mật độ 3 ngày/trận để đảm bảo kết thúc vào ngày 31/10. Đây cũng là phương án có thể tham khảo.

HLV Mai Đức Chung lý giải việc gọi 34 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam

Trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam ngày 18/7, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những chia sẻ về danh sách triệu tập lần này và kế hoạch tập huấn, chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ Châu Á 2022, sẽ diễn ra tại Tajikistan vào tháng 9 tới.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Đợt tập trung lần này có 34 vận động viên của 6 câu lạc bộ với nhiều cầu thủ lớn tuổi và trẻ. Có hai vận động viên của câu lạc bộ Sơn La và Thái Nguyên lần đầu tiên tập trung ở đội tuyển nữ Việt Nam là Đặng Thị Mai và Lê Thị Thùy Trang.

Đấy là một nguồn động viên, vinh dự cho hai câu lạc bộ và hai tỉnh Sơn La, Thái Nguyên. Nếu như đây là lần đầu tiên Sơn La có vận động viên được gọi tập trung đội tuyển Việt Nam thì Thái Nguyên trước đây cũng có cầu thủ được gọi tập trung, nhưng sau đó không có.

Ngoài ra tôi cũng gọi thêm hai vận động viên trước đây từng phục vụ đội tuyển quốc gia, sau đó nghỉ một thời gian như Trần Thị Thùy Trang và Phạm Hoàng Quỳnh. Đây đều là những vận động viên nòng cốt của các câu lạc bộ, có kĩ thuật, đầu óc và nhãn quan rất tốt. Hoàng Quỳnh có kỹ thuật, còn Thùy Trang tuy lớn tuổi nhưng vẫn tích cực và giữ vị trí then chốt của đội TPHCM.

Tôi cũng gọi lại cầu thủ trẻ Trần Thị Duyên sau một thời gian phục hồi chấn thương cũng đã tập luyện thi đấu ở câu lạc bộ. Với trường hợp Dương Thị Vân, cầu thủ này đã có vị trí chính thức trong đội tuyển nữ quốc gia từ trước đến nay. Lần tập trung này Vân đang hồi phục chấn thương, tôi gọi Vân lên để gần các bác sỹ có chuyên môn, giúp hồi phục tốt hơn. Tất nhiên Vân cũng đã quay lại tập luyện nhưng tôi sẽ không sử dụng các cầu thủ thi đấu ngay, làm như vậy là các vận động viên. Tôi mong các bạn lên đây để được tập hồi phục thật tốt, với các bác sỹ giỏi". (H.H)

Hưng Hà
.
.
.