Bế mạc Giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam lần thứ 8 tranh Cup Báo CAND:

Thắm tình đoàn kết vì tinh thần thể thao cao thượng

Chủ Nhật, 28/12/2014, 21:09
Tối 28/12, Giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam lần thứ 8 tranh Cup Báo CAND (Vietnam Open 2014) đã kết thúc tốt đẹp.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; Đại tá Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND; Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND; nhà thơ Hồng Thanh Quang, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết; ông Tô Quang Phán, Tổng Biên tập Báo Hànộimới cùng đại diện các nhà tài trợ cho giải đã tới dự Lễ bế mạc và trao giải cho các VĐV đoạt cúp vàng và huy chương.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức và ông Tô Phán, Tổng Biên tập Báo Hànộimới trao giải cho các VĐV đoạt giải nội dung nữ chuyên nghiệp.

Giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam lần thứ 8 tranh Cup Báo CAND  sau bốn ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn và quyết liệt tại 11 nội dung gồm: đồng đội nghiệp dư các hạng: A- B- C- D, 12 cây vợt đơn nam, 12 cây vợt đơn nữ chuyên nghiệp xuất sắc nhất, đơn nam lãnh đạo A, đơn nam lãnh đạo B, đôi nam nữ lãnh đạo A và đôi nam nữ lãnh đạo B.

Chiều 28/12, đã diễn ra trận thi đấu chung kết đồng đội hạng A giữa đội Stiga Nha khoa Bảo Đức và đội Công ty Trường Tuấn để xác định chủ nhân của chiếc cúp vô địch nội dung này. Đây cũng chính là hai đội đã có thành tích xuất sắc nhất khi toàn thắng ở vòng bảng.

Ban tổ chức trao giải nội dung đồng đội hạng B.
Ban tổ chức trao giải nội dung đồng đội hạng C.

Ở trận bán kết thứ nhất, đội Stiga Nha khoa Bảo Đức tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi xuất sắc vượt qua đội Côn Sơn để tiến vào trận chung kết. Trận bán kết 2, đội Công ty Trường Tuấn dù rất kịch tính nhưng cũng đã vượt qua đội Agribank để đi đến trận đấu cuối.

Ở trận đấu chung kết, đội Stiga Nha khoa Bảo Đức với chủ lực là VĐV Đinh Quang Linh (Quân đội) và đội Công ty Trường Tuấn với chủ lực là VĐV Nguyễn Văn Ngọc (Hải Dương) đã cống hiến cho khán giả sự mãn nhãn với nhiều đường bóng đẹp, nhiều pha đôi công hấp dẫn và màn rượt đuổi tỉ số rất kịch tính.

Ban tổ chức trao giải nội dung đôi nam, nữ hạng B.
Ban tổ chức trao giải nội dung đồng đội hạng A.

Hàng trăm khán giả theo dõi trận đấu này đồng loạt vỗ tay như muốn nổ tung nhà thi đấu khi séc 5 của lượt đấu thứ 5 có tỉ số 9-9. Kết quả cuối cùng, đội Công ty Trường Tuấn đã giành chiến thắng chung cuộc trước đội Stiga Nha khoa Bảo Đức với tỉ số 3-2.

Trước khi trận chung kết nội dung đồng đội hạng A diễn ra, có một trận đấu biểu diễn giữa VĐV Đoàn Kiến Quốc (Việt Nam) và VĐV biểu diễn bóng bàn hàng đầu thế giới - Adam Bodrow đã thu hút được sự theo dõi và cổ vũ cuồng nhiệt của hàng trăm khán giả ở nhà thi đấu.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức trao giải đơn nam lãnh đạo hạng A.

Trước những pha đôi công đẹp mắt của Kiến Quốc và Adam, bóng liên tục đi lại nhiều lần và thường xuyên xoáy vào các góc xa bàn, nhưng hai VĐV vẫn cứu bóng rất khéo để quả bóng được lưu giữ lâu hơn trong trận. Các khán giả đã cổ vũ rất nhiệt tình trước mỗi tình huống bóng đẹp làm tăng thêm sự cuồng nhiệt cho hai vận động viên.

Sau trận đấu biểu diễn của Kiến Quốc và Adam là trận đấu giao hữu giữa lão tướng Lê Văn Tiết (80 tuổi, vô địch đơn nam Asiad, hạng sáu thế giới năm 1959) với nhà báo Phạm Văn Miên. Kết quả, lão tướng Lê Văn Tiết đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Tại lễ bế mạc, Thiếu tướng, nhà báo Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải vô địch Diễn đàn bóng bàn Việt Nam lần thứ 8 tranh Cup Báo CAND đã phát biểu cảm ơn các nhà tài trợ, các đơn vị truyền thông và đội ngũ trọng tài đã làm việc hết mình vì một giải đấu trung thực, minh bạch, cao thượng trong suốt quá trình diễn ra giải.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức trao giải đơn nam chuyên nghiệp.

Qua bốn ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn và quyết liệt, hơn 500 VĐV đến từ 90 đội đã cống hiến cho khán giả những đường bóng đẹp mắt, những trận đấu hấp dẫn để tìm ra các nhà vô địch xứng đáng với chiếc cup vinh quang của giải đấu. Đây là năm đầu tiên giải đấu được đưa vào hệ thống giải của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam nhưng đã thu hút được số lượng vận động viên đông đảo nhất của những người đam mê bóng bàn tham dự. Chính niềm yêu thích bóng bàn của các VĐV và những người tới theo dõi thi đấu với sự cổ vũ cuồng nhiệt đã góp phần vào phát triển phong trào bóng bàn tại Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải nội dung đơn nam lãnh đạo hạng B.

“Tổ chức giải đấu này, chúng tôi thành công khi tạo ra một sân chơi nâng cao chuyên môn, thắt chặt tình cảm của những người đam mê bóng bàn để có những trận tranh tài quyết liệt, sôi nổi, thắm tình đoàn kết vì tinh thần thể thao cao thượng”, đồng chí Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh.

Sau lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội và cá nhân đoạt thành tích. Giải nhất đồng đội A 20 triệu đồng; nhất đồng đội B 15 triệu đồng; nhất đồng đội C 10 triệu đồng; nhất đồng đội D 8 triệu đồng; nhất chuyên nghiệp đơn (nam- nữ) 15 triệu đồng; nhất nghiệp dư 10 triệu đồng.

Nên tổ chức thành giải thường niên

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, lão tướng Lê Văn Tiết (80 tuổi, vô địch đơn nam Asiad, hạng sáu thế giới năm 1959): Dù đây là lần đầu tiên Báo CAND tổ chức một giải đấu được đưa vào hệ thống của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, nhưng tôi thấy phong cách tổ chức giải rất chuyên nghiệp. Điều này vừa thu hút được nhiều khán giả quan tâm theo dõi mà còn tạo ra một sân chơi hấp dẫn, có ý nghĩa không chỉ đối với Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam mà còn đối với các VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Cũng phải nói thêm rằng, trình độ bóng bàn của các VĐV thi đấu ở các nội dung tại giải lần này rất đồng đều. Các VĐV đều có phong cách chơi bóng tấn công đẹp mắt, tạo được ấn tượng trong lòng khán giả.

Tôi mong rằng trong các năm tiếp theo, Báo CAND tiếp tục tổ chức giải này thành giải thường niên. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho các VĐV được thi đấu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau mà còn tạo ra một sân chơi hấp dẫn cho người yêu thích bóng bàn.

Nhà tài trợ vàng cho giải là nhãn hàng bóng bàn DHS. Tài trợ đồng là Yến sào Khánh Hòa và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). Đồng tài trợ là Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex, Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại An Thuận Phát, nhãn hàng Plusssz, Công ty cổ phần Tân Liên Minh, Công ty Tâm Đức, CLB Duy Hưng; ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Xây dựng Trường Tuấn; ông Lê Tuấn, bác sĩ Việt kiều Mỹ; chị Nguyễn Khánh Hoa và anh Nguyễn Đình Quỳnh, ở Hà Nội.

Kết quả nội dung chuyên nghiệp:

Đơn nam:

Nhất: Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương)

Nhì: Lê Tiến Đạt (Quân đội)

Ba: Đào Duy Hoàng (Petrosetco)

Đơn nữ:

Nhất: Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco)

Nhì: Vũ Thị Hà (Quân đội)

Ba: Phạm Ngân Giang (Tiền Giang)

Kết quả các nội dung khác:

Đồng đội hạng A:

Nhất: Công ty Trường Tuấn

Nhì: Stiga Nha khoa Bảo Đức

Đồng đội hạng B:

Nhất: Shopbongban.vn

Nhì: Hà Nội T&T

Đồng đội hạng C:

Nhất: Hữu nghị Sao Đỏ

Nhì: Petrolimex

Đồng đội hạng D:

Nhất: Hải Dương

Nhì: Hà Nội T&T

Đơn nghiệp dư:

Nhất: Đặng Trần Phú (Stiga Nha khoa Bảo Đức)

Nhì: Hoàng Quốc Việt (Agribank)

Đơn nam lãnh đạo A:

Nhất: Phạm Đức Thành

Nhì: Lê Văn Tiết

Đơn nam lãnh đạo B:

Nhất: Adam Bodrow

Nhì: Trần Cảnh Tuấn

Đôi nam nữ lãnh đạo A:

Nhất: Hà Huy Tuấn - Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nhì: Phạm Đức Thành - Đinh Thị Huệ

Đôi nam nữ lãnh đạo B:

Nhất: Phạm Lê Hoàng - Nguyễn Phượng Vĩ

Nhì: Châu Tuấn Nghĩa - Lương Thị Tám

Nguyễn Hưng
.
.
.