SH Bank Đà Nẵng thay ban huấn luyện: Xóa đi làm lại
Sau khi nhậm chức HLV trưởng SH Bank Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức đề nghị HLV đội trẻ Đào Quang Hùng lên làm phó cho mình và được chấp nhận...
Thành phần đội SH Bank Đà Nẵng hiện nay chỉ còn lại mỗi trung vệ Hùng Dũng là lứa cầu thủ đàn anh từng khoác áo Đà Nẵng thăng hạng chuyên nghiệp năm 1999. Còn lại hầu hết là những cầu thủ trong đội hình từng vô địch U-21 toàn quốc năm 2003 và cầu thủ từ những địa phương khác đến như Lương Phúc, Hồng Minh... Lứa cầu thủ trẻ đoạt chức vô địch tại An Giang và khi ấy Đào Quang Hùng làm phó cho ông Morton. Nay Huỳnh Đức được chỉ định vào vai trò HLV trưởng Đà Nẵng thì Hùng được dùng trở lại trong vai phó của Huỳnh Đức.
Ngoài đời, Đào Quang Hùng chơi rất thân với Lê Huỳnh Đức, kể cả khi cựu tiền đạo quốc gia này chưa về đầu quân cho Đà Nẵng mùa bóng 2005. Sau khi Huỳnh Đức về Đà Nẵng, chính Quang Hùng là chiếc cầu nối giúp Đức hòa nhập với đội bóng mới lẫn... cấp trên.
Đào Quang Hùng sinh năm 1969, vốn là đàn em của thế hệ vàng Đà Nẵng như Phan Thanh Hùng, Nguyễn Phương Trung, Trương Văn Lợi..., cùng thời với hậu vệ chạy cánh Nguyễn Phan Hoài Linh.
Qua thời gian HLV Trần Vũ nắm đội, Hùng là một thành viên trong ban huấn luyện lo phần hậu cần của đội nhưng nhiều lúc cũng ra sân thi đấu trong vai trò hậu vệ cánh và trung vệ vào những năm 2003-2004. Tuy nhiên, sau đó Đào Quang Hùng chuyển sang làm đội U-17 cùng Phan Thanh Đức (em ruột của HLV Phan Thanh Hùng). Và cho đến hôm 23/1 vừa qua thì Quang Hùng trở lại đội lớn theo yêu cầu của HLV trưởng Huỳnh Đức.
Đào Quang Hùng vốn là một người kín tiếng, chu toàn trong nhiệm vụ của mình và trung dung trong mọi mối quan hệ với “sếp” lẫn cầu thủ và ban huấn luyện nhưng được cái nhiệt tình.
Chính vì thế không phải ngẫu nhiên mà Hùng được Huỳnh Đức đề xuất chọn vào ban huấn luyện. Hùng có mối quan hệ tốt với lứa cầu thủ trẻ Đà Nẵng vô địch U-21 toàn quốc 2003. Trong đó rất nhiều cầu thủ do Hùng trực tiếp huấn luyện, kể cả hai người cháu gọi HLV Phan Thanh Hùng bằng bác là Phan Thanh Phúc và Phan Thanh Hưng.
Đào Quang Hùng cũng có được tiếng nói quan trọng với những cầu thủ địa phương khác đến như Hồng Minh, Lương Phúc và tiền đạo Văn Hùng.
Quang Hùng lại cũng là người rất thạo việc giúp đỡ về mặt hậu cần cho đội như gia hạn visa, lo điều kiện ăn ở và biết lắng nghe các ngoại binh của Đà Nẵng nên cũng rất được lòng họ.
Có thể nói Huỳnh Đức rất khôn ngoan khi chọn cho mình một trợ lý hoàn toàn có thể hóa giải được những bất đồng trong nội bộ và thậm chí tìm được tiếng nói chung cho cả cầu thủ gốc Đà Nẵng với các địa phương khác lẫn ngoại binh.
Cuộc họp “nóng” chiều 23/1 vừa qua tại Đà Nẵng được xem là một bước khởi đầu cực kỳ thuận lợi cho Huỳnh Đức khi ông bầu Đỗ Quang Hiển bơm “doping” tiền rất mạnh. Theo đó, thắng sân khách đội được thưởng 250 triệu đồng, thắng sân nhà 200 triệu đồng, hòa sân khách 150 triệu đồng và hòa sân nhà 100 triệu đồng. Cái khoản thưởng rất hào phóng cộng với hai lượt trận kế tiếp SH Bank Đà Nẵng được thi đấu trên sân nhà trước những đối thủ không quá mạnh là Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB.
Lê Huỳnh Đức bất ngờ được chỉ định làm HLV trưởng Đà Nẵng và rất nhanh nhẩu tạo cho mình một bộ sậu biết đối nội và đối ngoại
