Loanh quanh chuyện bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh

Chủ Nhật, 01/08/2010, 14:59
Câu chuyện độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh của K+ (Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số vệ tinh Việt Nam), vốn đã tạo ra nhiều bức xúc trong dư luận thời gian qua, thì giờ đây có vẻ đang hướng đến những cái kết "có hậu", khi ít nhất đã có thêm hai kênh truyền hình phát sóng giải Ngoại hạng Anh mùa bóng sắp tới là Truyền hình cáp Việt Nam (VCTV) và Đài PT-TH Hà Nội (HTV).

Cách đây ít hôm, VCTV chính thức công bố đã đạt được bản quyền phát sóng các trận đấu tại Premier League vào ngày thứ bảy và thứ hai trên các kênh VCTV3 và Bóng đá TV. Ngày 29/7, HTV cũng chính thức công bố có bản quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh vào hai ngày thứ bảy và thứ hai và HTV sẽ phát miễn phí trên hai kênh quảng bá là H1 và H2.

Ngoài những nhà đài công bố đã có bản quyền phát sóng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang chờ đợi động thái tiếp theo từ các nhà đài còn lại để có thể thoả mãn niềm đam mê với trái bóng tròn.

Những tín hiệu lạc quan

Có thể nói, dù nền bóng đá nước nhà chưa đạt đến sự phát triển như mong muốn nhưng hiếm có quốc gia nào trên thế giới người dân lại có niềm đam mê đối với trái bóng tròn như người dân Việt Nam. Tính trong khu vực Đông Nam Á, số lượng người dân hâm mộ trái bóng tròn thì Việt Nam chỉ đứng sau mỗi Indonesia theo khảo sát qua vòng chung kết bóng đá thế giới tại Nam Phi vừa qua với gần 50% dân số dõi theo trái bóng…

Thưởng thức bóng đá, đặc biệt là các giải bóng đá hàng đầu châu Âu như: Primier League (Giải bóng đá Ngoại hạng Anh), La Liga (Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha), Seri A (Giải vô địch quốc gia Italia), Bundesliga (Giải vô địch quốc gia Đức)… vào mỗi dịp cuối tuần đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của rất nhiều người dân Việt Nam những năm gần đây. Điều đó cho thấy tại sao dư luận lại xôn xao khi thông tin người hâm mộ bóng đá Việt Nam muốn được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao của giải Ngoại hạng Anh vào cuối mỗi tuần phải trả tiền ở mức cao.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh vẫn luôn thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả Việt Nam.

Thông tin K+ độc quyền phát sóng khiến dư luận bức xúc và chờ đợi động thái từ các nhà đài khác. Cũng vì thế mà khi Truyền hình cáp Việt Nam (VCTV) và Đài PT-TH Hà Nội công bố đã có bản quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh cũng thu hút sự quan tâm của dư luận không kém gì thông tin liên quan đến K+.

Trong lúc dư luận đang rất "nóng" về vấn đề bản quyền phát sóng này thì VCTV công bố đã có bản quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh các trận đấu ngày thứ bảy và thứ hai và sẽ phát trên kênh VCTV3 và Bóng đá TV, làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam giải toả được phần nào bức xúc. Tuy nhiên, VCTV vẫn thuộc loại hình truyền hình trả tiền. Chỉ "an ủi" phần nào khi mức cước thuê bao hàng tháng của VCTV là có thể chấp nhận được so với thu nhập của đại đa số người dân. Phải mua bản quyền để phát sóng nhưng VCTV không hề nâng giá cước thuê bao hàng tháng mà khách hàng phải trả.

Khi Đài PT-TH Hà Nội (HTV) công bố có bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh và phát miễn phí trên hai kênh quảng bá là H1 và H2 đã mở ra cái kết có hậu cho cuộc tranh cãi về vấn đề độc quyền của K+ tưởng như không có hồi kết trong khi ngày 14/8 này, Giải bóng đá Ngoại hạng Anh đã bắt đầu khởi tranh.

Trong buổi công bố có bản quyền và phát sóng miễn phí Giải bóng đá Ngoại hạng Anh trên 2 kênh quảng bá H1 và H2 vào chiều ngày 29/7, ông Trần Gia Thái, Tổng Giám đốc, Tổng biên tập HTV cho biết, trên tinh thần phục vụ miễn phí bạn xem truyền hình, HTV kiên trì thương thảo và đã đạt được thoả thuận có bản quyền phát sóng trong cả 3 mùa (2010- 2013).

Gói quyền phát sóng mà HTV được cấp phép là các trận đấu diễn ra trong ngày thứ bảy và thứ hai, chiếm tỷ lệ 2/3 tổng số trận đấu của mỗi mùa giải, với tối thiểu 5 trận/tuần và tối đa 7 trận/tuần, tương đương tối thiểu 190 trận/mùa giải và tối đa 266 trận/ mùa giải. Các trận đấu nếu trùng giờ sẽ được phát song song trên 2 kênh cùng một lúc để khán giả có thể lựa chọn và tiện theo dõi. Sóng của HTV là sóng sạch và sóng chuẩn SD.

Đến thời điểm hiện tại, HTV đã chuẩn bị chu đáo tất cả các vấn đề liên quan như hệ thống kỹ thuật, đội ngũ bình luận viên… HTV tin tưởng sẽ đáp ứng được niềm đam mê của khán giả yêu mến môn thể thao vua này. Ông Thái cũng cho biết thêm, không chỉ Hà Nội và các tỉnh lân cận, khán giả các vùng miền khác trên cả nước (thậm chí như cả khu vực Tây Nguyên hay đồng bằng sông Cửu Long… đều có thể theo dõi được các trận đấu này thông qua hệ thống cáp HTV liên kết với các đài địa phương. HTV phát trên kênh quảng bá không thu phí nên tất cả các đài địa phương khi tiếp sóng của HTV cũng không được thu phí người xem.

Chờ thêm cái kết "có hậu"

Việc VCTV và HTV có bản quyền phát sóng làm cho người hâm mộ bóng đá giải toả được bớt những lo lắng về việc có thể hoặc phải trả phí cao, hoặc phải từ bỏ món ăn tinh thần yêu thích vào cuối mỗi tuần. Tuy nhiên, khán giả vẫn không khỏi băn khoăn bởi cả VCTV và HTV đều chỉ có gói bản quyền phát sóng vào các ngày thứ bảy và thứ hai, còn lại nhưng trận đấu vào ngày chủ nhật thì không có.

Thường thì theo lịch sắp xếp, các trận cầu đinh của vòng đấu được bố trí đá vào ngày chủ nhật (vì thế mới có tên gọi Super Sunday). Trong ngày Super Sunday  thường diễn ra các trận đấu của nhóm tứ đại gia gồm: MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool. Đây mới là những trận cầu mà những người mê giải Ngoại hạng quan tâm nhất. Hiện nay, ở Việt Nam chỉ có mỗi K+ được độc quyền phát những trận trong ngày chủ nhật.

Ông Vũ Quang Huy - Phó Giám đốc Đài Truyền hình kĩ thuật số VTC, phụ trách kênh thể thao VTC3 bày tỏ bức xúc: "Tôi rất lạ lùng với cách làm việc của K+. Đó là kiểu chưa từng xảy ra trên thế giới, cũng không phải là cách làm việc của người Pháp, mặc dù K+ là sản phẩm hợp tác giữa VSTV với Canal Plus (Pháp). Việc Truyền hình cáp Việt Nam, Đài PT-TH Hà Nội và Đài Truyền hình TP HCM công bố bản quyền phát sóng các trận đấu giải Ngoại hạng Anh vào ngày thứ bảy, thứ hai là "cú đánh" vào thái độ độc quyền của K+. Độ phủ sóng của hai đài trên tương đối lớn, các tỉnh lân cận có thể tiếp sóng, các tỉnh xa hơn có thể bắt sóng qua truyền hình cáp. Trong trường hợp K+ không hợp tác chia sẻ việc phát sóng ngày chủ nhật thì khán giả của VTC vẫn có thể xem được 85% số trận đấu của giải Ngoại hạng Anh trên sóng truyền hình độ nét cao HD".

Nếu không thể thương thảo được với K+ thì theo ông Huy, K+ càng "ngâm" lâu thì càng làm khó các đài trong công tác chuẩn bị cho mùa giải mới. K+ cần phải chia sẻ phát sóng ngày chủ nhật với các đài khác để thực hiện trách nhiệm với xã hội của một doanh nghiệp sử dụng 51% vốn Nhà nước. Việc hợp tác không chỉ có lợi cho khán giả, các nhà đài, mà còn giúp K+ giảm bớt phần nào khoản tiền mua bản quyền lên tới 10 triệu USD. Giải bóng đá Ngoại hạng Anh chỉ là màn mở đầu cho bóng đá châu Âu 2010. Ông Huy cho rằng, K+ không chỉ phải chia sẻ phát sóng giải ngoại hạng Anh mà còn phải chia sẻ bản quyền phát sóng giải vô địch Tây Ban Nha, vô địch Italia... hiện đang nắm giữ.

Ông Huy bày tỏ thắc mắc xung quanh gói hợp đồng mà K+ đã kí với MP & Silva: "K+ phải làm rõ, công khai giá trị bản hợp đồng cho các cơ quan chức năng. K+ nói giá trị hợp đồng là 10 triệu USD cho mùa giải 2010-2011 nhưng không ai biết giá trị hợp đồng ấy thực sự là bao nhiêu, có thời hạn tới lúc nào. Số tiền 10 triệu USD là quá nhiều. Năm trước VTC cũng mua bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh gói số mặt đất chỉ với giá 1 triệu USD. K+ cũng phải nói rõ, họ đang giữ độc quyền phát sóng trên cơ sở hạ tầng nào (cáp, kĩ thuật số hay vệ tinh) để các đơn vị có khả năng phát sóng trên hạ tầng đó có thể đàm phán, thương lượng giá cả. Rất nhiều người đang băn khoăn, nếu muốn xem Giải bóng đá Ngoại hạng Anh trên ĐTDĐ thì có bị K+ chặn không. Trên nhiều diễn đàn gần đây, nhiều người còn tò mò muốn biết danh sách 49% cổ đông ngoài Nhà nước của K+ (51% vốn của K+ thuộc sở hữu của VTV) thực sự là của những ai. Trong trường hợp cần thiết, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông nên vào cuộc để làm rõ sự việc".

Còn theo ông Trần Gia Thái, Tổng giám đốc, Tổng biên tập HTV thì nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên là do các đơn vị đã thiếu sự hợp tác, đàm phán lâu dài dẫn đến bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh năm nay giá bị đẩy lên quá cao dẫn tới việc không có lợi cho tất cả, trên hết đó là không có lợi cho khán giả xem truyền hình. Bức xúc về cách làm việc của K+, ông Thái cho biết thêm, nếu K+ cho HTV tiếp sóng các trận đấu vào ngày chủ nhật thì HTV cũng sẽ tiếp sóng, nhưng không chấp nhận bất cứ một quảng cáo nào đi kèm.

Để tìm ra giải pháp cho "vụ bản quyền", ngày 28/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triệu tập cuộc họp giữa các bên liên quan gồm: VSTV, VTC, VCTV, SCTV, VTV, HTV... Theo đó, các bên đã thống nhất sẽ đưa K+ vào hệ thống các kênh truyền hình trả tiền. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đề nghị các bên phải ngồi đàm phán với nhau để tìm ra tiếng nói chung dựa trên tiêu chí phục vụ khán giả là trên hết. Thứ trưởng cũng yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, với cương vị là Đài quốc gia, đồng thời là đơn vị giữ 51% của K+ phải đứng ra làm nhiệm vụ trung gian, dàn xếp mọi chuyện. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đồng ý về mặt nguyên tắc sẽ thành lập Hiệp hội truyền hình trả tiền ở Việt Nam nhằm đứng ra bảo vệ quyền lợi và hạn chế việc tranh chấp giữa các thành viên trong hiệp hội.

Trong diễn biến mới nhất về vấn đề bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh, K+ đã chủ động gửi công văn tới các đài truyền hình, sẵn sàng hợp tác. "Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, VSTV khẳng định lại thiện chí về việc cung cấp kênh K+ trên hệ thống truyền dẫn và phát sóng của truyền hình cáp. Giải Ngoại hạng Anh bắt đầu từ 14/8. Nếu các nhà đài thực sự quan tâm, chúng tôi đề nghị tiến hành thương thảo hợp đồng để đi đến ký kết trong thời gian sớm nhất, kịp thời phục vụ khán giả", công văn có đoạn viết.

Với những diễn biến như vậy, hy vọng các nhà đài sẽ có thể ngồi lại thương thảo với nhau để tạo ra một cái kết tốt đẹp cho vụ việc trên và người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ lại được say mê với từng đường bóng vào mỗi dịp cuối tuần của Giải bóng đá Ngoại hạng Anh

Phan Hoạt – Hà Ly
.
.
.