HLV Vũ Quang Bảo: “Tôi tin vào chất lính của tân binh QK4”

Thứ Sáu, 23/01/2009, 14:36
Nếu Thể Công đánh mất dần chất lính thì tân binh Quân khu 4 vẫn duy trì được tính truyền thống bởi chất lửa của lứa cầu thủ ra trận như chiến đấu.

- Đội bóng thuộc quân đội và cũng là tân binh V-League, ông có lo ngại tâm lý cầu thủ ở sân chơi đỉnh cao?

- Quân khu 4 (QK4) đã chơi nhiều năm ở giải hạng nhất nhưng mùa bóng này, chúng tôi đánh giá là bước ngoặt mới. Cầu thủ của QK4 đa số trẻ, lần đầu lên V-League, tất nhiên rất phấn khích nhưng cũng khó tránh khỏi trạng thái tâm lý. Sau hơn hai tháng động binh, có thể nói đến thời điểm này lực lượng đã ổn, rèn thêm thể lực là chơi tốt. Tôi tin thế.

Quân khu 4 được tăng cường ngoại binh nhưng sức mạnh vẫn là chất lính. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

- Ông có thể cho biết đôi nét của QK4 chuẩn bị mùa giải V-League 2009?

- Chúng tôi đã tiên liệu, cuộc chơi mới ở V-League 2009 của QK4 sẽ rất khó khăn. Thế nên QK4 bắt tay khởi động rất sớm. Yếu nên phải xuất phát trước mới hy vọng bắt kịp. Về nội binh, ngoài 22 cầu thủ mùa rồi, có ba bổ sung tiền vệ Đỗ Hồng Quân và hai hậu vệ Trần Tuấn Anh, Đào Trọng Tú từ lứa U-21. Ngoại binh thì đã ký hợp đồng với Lazaro, Adicio, Mota (Brazil) và Amuni, Moses (Nigieria). Những ngoại binh này tôi mất gần hai tháng để thử việc mấy chục cầu thủ ngoại mới có được.

- Tiên liệu khó khăn ở mùa V-League đầu tiên và chẳng có bổ sung nào đáng chú ý nhưng có vẻ như ông vẫn tự tin QK4 hoàn thành mục tiêu trụ hạng?

- Mọi việc sẽ được trả lời cụ thể sau khi kết thúc lượt đi. Lúc đấy QK4 mới biết ngưỡng nào thì mới tính toán sâu hơn. Chuẩn bị mùa bóng, tôi phải đặt niềm tin như thế. Tôi tin với lối chơi máu lửa của mùa rồi cùng với việc được tiếp thêm lửa khi chơi ở V-League sẽ là động lực mới cho cầu thủ phấn đấu. Là HLV trưởng, tôi hồi hộp chờ đợi ngày ra mắt trận đầu tiên ở V-League.

- Ông nghĩ sao khi dư luận lo rằng sẽ có “ân tình” giữa QK4 với Thể Công?

- Năm Kỷ Sửu với V-League sẽ có nhiều nét mới đáng quan tâm. Bóng đá quân đội có hai đội tham gia V-League và chuẩn bị lực lượng với cơ chế mở như các đội khác. Thể Công từng giới thiệu bóng đá chất lính và tới đây, QK4 cũng sẽ như thế. Tiếc là về khoản kinh phí, đội chưa có tài trợ mạnh. Còn nói về hai chữ “ân tình” thì nên hiểu nó nằm ở nghĩa quá khứ. Bóng đá chuyên nghiệp một khi nhà tài trợ đã đổ tiền vào thì đừng câu nệ nhau, nếu không sẽ tự giết mình!

- Xin cảm ơn và chúc QK 4 sẽ có thành tích tốt ở V-League 2009

Theo Phạm Thọ (Pháp luật TP HCM)
.
.
.