Đội tuyển Việt Nam và điểm tựa Mỹ Đình

Thứ Năm, 15/07/2021, 07:54
Đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu các trận sân nhà ở vòng loại thứ 3 World 2022 trên sân Mỹ Đình. Đây là điểm tựa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Sau lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đội tuyển Trung Quốc, Oman, Saudi Arabia, Nhật Bản và Australia. Vấn đề được VFF đặc biệt quan tâm chính là các trận đấu của đội tuyển Việt Nam có được diễn ra trên sân Mỹ Đình hay không. Bởi với những quy định trong việc phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay tại Việt Nam, sẽ không thể tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình nếu không có cơ chế đặc biệt từ Chính phủ.

Theo AFC, vòng loại cuối cùng vẫn sẽ áp dụng theo thể thức thi đấu sân nhà, sân khách. Theo đó, các đội tuyển sẽ được chơi 5 trận sân nhà và 5 trận sân khách của 5 đội cùng bảng tương ứng, trong tổng số 10 lượt diễn ra từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022 của vòng loại này. Thể thức này chỉ có thể diễn ra nếu như dịch COVID-19 ở các nước tham dự vòng loại thứ 3 được kiểm soát. Còn nếu tình hình phức tạp, AFC nhiều khả năng sẽ phải quay lại phương án tổ chức thi đấu tập trung, giống như 3-4 lượt cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam từng thắng UAE tại sân Mỹ Đình hồi tháng 11/2019. Ảnh: ST.

Chiều 14/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Theo đó, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân nhà sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thông tin: “Đối với các công tác phòng, chống dịch bệnh và áp dụng các cơ chế cho đội tuyển nước ngoài cũng như lực lượng trọng tài, lực lượng giám sát và các đối tác thương mại vào Việt Nam để thi đấu cũng như đội tuyển Việt Nam từ nước ngoài về sẽ được áp dụng cơ chế "bong bóng" - cơ chế di chuyển khép kín giữa sân bay, khách sạn, địa điểm tập luyện và thi đấu..., đảm bảo không tiếp xúc với bên ngoài và thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch. Công tác này không chỉ mang lại không khí bóng đá sôi động cho khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam mà còn đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng tham gia tổ chức, phục vụ Vòng loại trên sân nhà sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 để an toàn sức khỏe cho các lực lượng và cộng đồng.

Điều kiện tổ chức trận đấu hoàn toàn tuân theo quốc gia đăng cai và phụ thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh của quốc gia đó. Chúng tôi sẽ theo sát diễn biến tình hình. Nếu điều kiện cho phép, với mong muốn tạo hiệu ứng tốt nhất cho các trận đấu, khán giả có thể có điều kiện theo dõi trực tiếp tại sân thi đấu, theo phương án các cơ quan quản lý về y tế cũng như các lực lượng phòng, chống dịch quyết định.

Đối với những người muốn tham gia trận đấu với tư cách khán giả có thể sẽ phải có những điều kiện quy định cụ thể như đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong khoảng thời gian theo quy định. Tất cả sẽ phụ thuộc vào điều kiện, bối cảnh dịch bệnh lúc đó. Hơn tất cả, chúng ta cùng chúc cho đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công”.

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, sân vận động Mỹ Đình là điểm tựa của U23 và đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu chính thức. Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng các trận đấu tại Mỹ Đình rồi lên ngôi vô địch. Tại vòng loại U23 châu Á 2020 được tổ chức hồi tháng 3/2019 tại Mỹ Đình, U23 Việt Nam cũng toàn thắng 3 trận đấu. Đặc biệt là chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan với tỉ số 4-0. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cũng có thành tích bất bại tại Mỹ Đình. Chúng ta có 2 chiến thắng trước Malaysia và UAE, 1 trận hoà trước Thái Lan.

Ở 3 trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đội tuyển Việt Nam phải thi đấu 3 trận cuối cùng trên sân trung lập tại UAE. Dù vậy, chúng ta vẫn cón 2 chiến thắng và 1 trận thua, đủ điều kiện giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam sẽ là cố gắng từng trận đấu để giành kết quả tốt nhất. Việc được thi đấu 5 trận trên sân nhà sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tính toán với từng đối thủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung 34 cầu thủ

Để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, với 34 cầu thủ.

Theo đó, danh sách trình lên Tổng cục Thể dục Thể thao gồm 9 cầu thủ TP Hồ Chí Minh, 9 cầu thủ Hà Nội, 9 cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam, 5 cầu thủ Hà Nam, Sơn La và Thái Nguyên mỗi địa phương 1 vận động viên. Để kế hoạch tập trung của đội tuyển diễn ra thuận lợi và an toàn, các thành viên của TP Hồ Chí Minh gồm hai huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi và Trần Thị Kim Hồng cùng 9 cầu thủ đã bay ra Hà Nội sớm để thực hiện cách ly theo quy định và đã được test RT-PCR.

  Trong thành phần Ban huấn luyện ở lần tập trung này, ngoài những gương mặt trợ lý đắc lực quen thuộc cho huấn luyện viên Mai Đức Chung như huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn (Hà Nội), huấn luyện viên Đoàn Kim Chi, Kim Hồng (TP Hồ Chí Minh) hay huấn luyện viên Đoàn Minh Hải (Than Quảng Ninh) còn có sự xuất hiện lần đầu tiên của một chuyên gia thể lực nước ngoài Cedric Serge Christian Roger.

Huấn luyện viên Cedric Serge Christian Roger vừa ký hợp đồng làm việc hai năm cho VFF và bắt đầu công việc của mình từ ngày 1/7 với nhiệm vụ trọng tâm là giúp nâng cao thể lực cho đội tuyển nữ quốc gia, hướng đến các mục tiêu quan trọng trong tương lai.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ điểm danh tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong sáng 17/7 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR trước khi có buổi tập đầu tiên vào buổi chiều cùng ngày.

Hưng Hà
.
.
.