10 sự kiện nổi bật bóng đá thế giới năm 2010

Thứ Bảy, 01/01/2011, 09:47
Khép lại năm 2010 đầy sôi động, bóng đá thế giới đã chứng kiến một loạt sự kiện đáng chú ý diễn ra với đủ cung bậc cảm xúc khác nhau. Bước sang năm mới 2011, hãy cùng Công an nhân dân điểm qua 10 sự kiện nổi bật của bóng đá thế giới trong năm 2010...

1. World Cup 2010

Không có gì phải nghi ngờ, "ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh" tại Nam Phi là sự kiện đặc biệt được dõi theo bởi hàng triệu tín đồ túc cầu giáo trong năm 2010. Nó còn đặc biệt hơn nữa khi đây là lần đầu tiên một quốc gia ở châu Phi được LĐBĐ thế giới (FIFA) trao quyền đăng cai tổ chức World Cup.

Diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 11/7/2010, World Cup 2010 đã đem lại không khí náo nhiệt, háo hức thực sự cho hàng triệu người hâm mộ (NHM). Sự thành công của World Cup 2010 thể hiện rõ qua con số ấn tượng về số khán giả tới sân dự khán các trận đấu.

Qua 64 trận đấu, đã có 3.178.856 lượt khán giả kéo đến sân (trung bình có 49.670 khán giả/1 trận đấu). Đây cũng là kỳ World Cup có tổng số tiền thưởng khá lớn: 420 triệu USD (tăng hơn 60% so với kỳ World Cup 2006).

2. Tây Ban Nha, ông vua mới của bóng đá thế giới

Tây Ban Nha, ông vua mới của bóng đá thế giới.

Danh hiệu vô địch (VĐ) World Cup 2010 đã được trao cho ĐT Tây Ban Nha sau khi khép lại trận thắng 1-0 trong trận chung kết (CK) gặp ĐT Hà Lan hôm 11-7-2010 trên SVĐ Soccer City (Johannesburg, Nam Phi). Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến vào phút thứ 116 do công của Andres Iniesta.

Đúng 2 năm sau khi giành danh hiệu VĐ EURO 2008, ĐT Tây Ban Nha đã trở thành ông vua mới của bóng đá thế giới. Nên nhớ, đây là danh hiệu VĐ World Cup đầu tiên mà ĐT Tây Ban Nha đoạt được trong lịch sử.

Cũng chính Tây Ban Nha còn lập kỷ lục là đội tuyển ở châu Âu đầu tiên giành danh hiệu VĐ World Cup bên ngoài lục địa của mình.

3. Ai Cập bảo vệ thành công danh hiệu VĐ châu Phi

Giành thắng lợi sát nút 1-0 trước Ghana trong trận CK, ĐT Ai Câp đã bước lên bục vinh quang tại giải VĐ châu Phi (CAN) 2010 tổ chức ở Angola. Đây là lần thứ ba liên tiếp, Ai Cập giành danh hiệu VĐ CAN.

Với danh hiệu VĐ CAN 2010, ĐT đến từ xứ sở kim tự tháp tiếp tục thống trị giải VĐ châu Phi. Tới thời điểm hiện tại, ĐT Ai Cập đã 7 lần đoạt ngôi quán quân CAN trong lịch sử.

Cùng với thành công của ĐT Ai Cập, CAN 2010 còn bị phủ bóng đen bởi vụ xả súng đẫm máu nhằm vào chiếc xe buýt chở ĐT Togo trên đường tham dự VCK CAN 2010. Cũng bởi vụ tấn công trên, chính phủ Togo đã quyết định rút ĐTQG nước này ra khỏi CAN 2010.

4. Samuel Eto'o 4 lần được tôn vinh Quả bóng vàng châu Phi

Vượt qua hai ứng viên nặng ký khác là Didier Drogba & Asamoah Gyan, "báo đen" Samuel Eto'o (Inter Milan) đã trở thành chủ nhân danh hiệu quả bóng vàng châu Phi 2010. Phong độ ổn định, đặc biệt là đóng góp đáng kể vào việc giúp Inter Milan thâu tóm gần hết danh hiệu cao quý trong năm đã giúp tuyển thủ Cameroon giành được quả bóng vàng châu Phi 2010.

Với Eto'o, đây là lần thứ 4, tiền đạo của Inter Milan đón nhận danh hiệu cao quý trên. Trước đó, Eto'o từng được tôn vinh trong 3 năm liên tiếp: 2003, 2004 và 2005.

5. Nga giành quyền đăng cai World Cup 2018

FIFA trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga.

Cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 đã khép lại. Thay vì ứng viên sáng giá là Anh, FIFA đã quyết định trao quyền đăng cai VCK World Cup 2018 cho Nga.

Đây có thể coi là sự kiện rất đặc biệt với hàng triệu CĐV ở Nga, bởi lẽ đây là lần đầu tiên quốc gia này giành quyền đăng cai tổ chức một VCK World Cup. Cùng với Nga, FIFA đã chọn Qatar là nước chủ nhà của World Cup 2022.

Có điều, ngay trước thềm lễ bỏ phiếu diễn ra tại Zurich, một loạt nghi án nhận hối lộ từ quan chức cao cấp của FIFA đã bị phơi ra trên mặt báo. Thậm chí, chương trình Panorama của hãng thông tấn BBC còn nêu đích danh 4 quan chức từng nhận hối lộ là Nicolas Leoz (Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ), Ricardo Teixeira (Chủ tịch LĐBĐ Brazil), Issa Hayatou (Chủ tịch LĐBĐ châu Phi, Phó Chủ tịch FIFA) và Jack Warner (Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF, Phó chủ tịch FIFA).

Chưa hết, tờ Wall Street Journal còn tung ra tin gây sốc về việc Qatar bỏ ra 78,4 triệu USD để mua lá phiếu bầu của chủ tịch LĐBĐ Argentina, Julio Grondona trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn quốc gia giành quyền đăng cai World Cup 2022?!

6. Danh sách rút gọn Quả bóng vàng FIFA 2010 đều thuộc về Barcelona

Messi, ứng viên Quả bóng vàng FIFA 2010.

Bản danh sách rút gọn 3 cầu thủ cho giải thưởng quả bóng vàng FIFA 2010 lần đầu tiên (được hợp nhất từ giải thưởng quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA) đã cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của Barcelona.

Cả ba ứng viên: Xavi, Iniesta và Messi đều đang khoác áo Barcelona. Như vậy, đây là lần thứ 3 trong lịch sử, ba ứng viên trong danh sách rút gọn đều thuộc về một CLB kể từ khi có giải thưởng quả bóng vàng châu Âu.

Hai lần trước đó đều thuộc về AC Milan: năm 1988 -  van Basten, Ruud Gullit, Rijkaard; năm 1989 - van Basten, Baresi, Rijkaard.

Cùng với danh sách rút gọn quả bóng vàng FIFA 2010, FIFA còn công bố 3 ứng viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất trong năm 2010. Cụ thể, 3 HLV có tên trong danh sách rút gọn trên là Del Bosque, Pep Guardiola và Jose Mourinho.

7. Bạch tuộc Paul "ra đi" sau dự đoán đúng World Cup 2010

Chú bạch tuộc có tên Paul ở Viện Hải dương học tại thành phố Oberhausen (Đức) đã khiến số đông NHM phải phát sốt trong mùa World Cup 2010. Sự kỳ thú của Paul xuất phát từ việc nó đoán đúng toàn bộ kết quả các trận đấu của ĐT Đức và trận chung kết giữa ĐT Hà Lan và Tây Ban Nha.

Bạch tuộc tiên tri Paul.

Bạch tuộc tiên tri Paul đã tạo cơn sốt tiên tri với hàng triệu NHM. Đến mức, nhiều người đã quả quyết, bạch tuộc Paul mới đáng là nhân vật được tôn vinh trong năm chứ không phải cầu thủ nào cả.

Thậm chí, có người đã coi cái chết của Paul trong tháng 10/2010 như là sự mất mát lớn lao của bóng đá thế giới?!

8. Scandal và thất bại ê chề của ĐT Pháp tại World Cup 2010

Cuộc nổi loạn của ĐT Pháp ở World Cup 2010 được được xem là vết đen khó gột rửa trong lịch sử bóng đá Pháp. Viện cớ ủng hộ tiền đạo Anelka đã bị đuổi về nước (do lăng mạ HLV Raymond Domenech), số tuyển thủ Pháp đã đồng loạt hủy bỏ buổi tập. Đã bê bối, ĐT Pháp còn hứng chịu sự công kích dữ dội khi bị loại ngay ở vòng đấu bảng World Cup 2010 mà không giành chiến thắng nổi một trận nào.

Sau scandal trên đất Nam Phi đã có những xáo trộn về mặt nhân sự tại LĐBĐ Pháp. Bên cạnh đó, không riêng có ông thầy Domenech bị "bay" mất chiếc ghế HLV trưởng ĐT Pháp, một loạt án phạt nặng đã được LĐBĐ Pháp thông qua đối với "những kẻ nổi loạn" trên đất Nam Phi. Riêng chân sút Anelka đã bị phạt treo giò tới 18 trận. Đồng nghĩa với việc cánh cửa trở lại ĐTQG Pháp gần như đã khép lại với tiền đạo hiện khoác áo CLB Chelsea.

9. Jose Mourinho dẫn dắt Real Madrid

"Người đặc biệt" luôn rất… đặc biệt. Sau khi ghi dấu ấn tại Inter Milan với một năm bội thu thành công, HLV nổi tiếng người Bồ Đào Nha lại tiếp tục chinh phục thử thách mới. Rời khỏi Inter Milan, cựu HLV Chelsea đã tới Real Madrid, đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng của CLB hoàng gia Tây Ban Nha.

Cùng chờ xem, sau thành công có được với Chelsea và Inter Milan, Jose Mourinho có ghi dấu ấn sâu đậm nào nữa không trên ghế HLV trưởng Real Madrid.

Inter Milan đoạt danh hiệu VĐ Champions League 2009/10.

10. Inter Milan giành cú "ăn 5" ngoạn mục

Nếu xét ở cấp độ CLB, năm 2010 là năm thực sự thành công của Inter Milan. Hay nói cách khác, năm 2010 có thể ví là năm của Inter Milan. Quả thực, thành tích thi đấu của CLB đến từ Italia khiến người ta phải ngả mũ kính phục.

Dưới sự dẫn dắt của HLV nổi tiếng người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho rồi tiếp đến là HLV Rafael Benitez, Inter Milan bắt đầu thâu tóm những danh hiệu cao quý trong năm như VĐ Serie A, VĐ Coppa Italia, VĐ Siêu Cúp Italia, VĐ Champions League, VĐ FIFA Club World Cup.

Cú "ăn 5" ngoạn mục trong năm 2010 được đánh giá như là một kỳ tích trong lịch sử của đội bóng giàu truyền thống tại Italia như Inter Milan. Không chỉ có thế, nó còn đem lại sự kiêu hãnh cho Serie A nói riêng và nền bóng đá Italia nói chung,

Bóng đá năm 2011 có gì đặc biệt?

Sự kiện đầu tiên được mong chờ hơn cả trong năm 2011 là lễ trao giải quả bóng vàng FIFA 2010, diễn ra vào ngày 10/1/2011 tại Zurich. Sẽ có 154 phóng viên và 208 HLV cùng thủ quân các ĐTQG tham gia bình chọn. Tiếp đó là trận chung kết Champions League 2010/11 diễn ra vào ngày 28/5/2011.

Cùng với giải VĐTG bóng đá nữ tổ chức tại Đức (từ ngày 26/6 đến 17/7/2011), mùa hè năm 2011 còn chứng kiến 2 giải đấu nữa được FIFA tổ chức là VCK World Cup U-17 (diễn ra từ ngày 18/6 đến 10/7/2011) và VCK World Cup U-20 ở Colombia (từ ngày 29/7 đến 20/8/2011).

Lương Bằng
.
.
.