Nam Định:

Triệt phá tận gốc đường dây mua bán ma túy đá, thu 1.000 viên thuốc lắc và 2,5kg ma túy đá

Thứ Sáu, 12/12/2014, 12:00
Ngày 9/11 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Phòng phòng chống ma túy Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và Công an tỉnh Cao Bằng đã khám phá thành công Chuyên án mang bí số 401T. Chuyên án bóc gỡ một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá liên quan đến các tỉnh Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Cao Bằng; bắt 7 đối tượng, thu 1.000 viên thuốc lắc, 2,5kg ma túy đá và nhiều vật chứng khác. Đây là lần đầu tiên Công an Nam Định triệt phá tận gốc thành công một đường dây ma túy đá, bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây.

Theo Công an tỉnh Nam Định cho biết, thời gian gần đây, tình hình mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh có chiều hướng phức tạp. Tính riêng từ đầu năm đến nay, phòng CS ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ hơn 40 vụ, thu gần 10kg ma túy đá và nhiều vật chứng khác. Ngoài số lượng lớn ma túy đá thu giữ được, Công an  tỉnh Nam Định còn bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán với bề dày "chiến tích" trong việc buôn bán trái phép ma túy tổng hợp. Nổi bật trong số đó là Thái salem, Vượng Đô Lương và chú cháu họ Đào "nổi tiếng" trong giới buôn bán ma túy tổng hợp đất An Lão, Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh phát hiện, thu giữ một lượng ma túy lớn đến thế. Phải chăng nhu cầu sử dụng ma túy đá trên địa bàn tỉnh Nam Định ngày một tăng? Phải chăng người sử dụng ma túy đá vẫn chưa nhận thức hết tác hại khủng khiếp  của ma túy đá? Hay, do họ bất chấp hậu quả chỉ để đổi lấy những ảo tưởng

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng CS ĐTTP về ma túy tập trung kìm giữ và làm giảm tình hình mua bán và sử dụng ma túy, nhất là ma túy đá. Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc giới "đập đá" trên địa bàn thành phố Nam Định thường xuyên nhắc đến một cô gái trẻ vừa tròn 20 tuổi nhưng lúc nào cũng sẵn "hàng đá" bán cho khách có nhu cầu, bằng sự sắc bén của các trinh sát, một số tụ điểm sử dụng ma túy đá bị phát hiện và danh tính cô gái 20 tuổi được xác định là Nguyễn Thu Hằng, trú tại đường Hoàng Văn Thụ, TP Nam Định.

Bí mật lần theo nhất cử nhất động của Nguyễn Thu Hằng, các trinh sát nắm được thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Cao Bằng về Nam Định. Nguyễn Thu Hằng thường mua ma túy đá của đối tượng Phạm Quang Trung, 28 tuổi, trú tại Kiến An, Hải Phòng. Quá trình điều tra, các trinh sát được biết, Trung và Hằng chỉ là 2 chân rết phân phối ma túy đá tại các tỉnh Hải Phòng, Nam Định. Đường dây này còn nhiều chân rết khác ở các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng và hoạt động rất có tổ chức. Đa số các đối tượng trong đường dây đều đã có tiền án về ma túy, về cờ bạc, về tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Đối tượng Lục Thị Thủy Hương.

Cầm đầu đường dây này là một nữ trùm người dân tộc Tày, sống ở Cao Bằng tại khu vực giáp biên giới Việt - Trung. Tuy nhiên các đối tượng dưới trướng của ả chưa một lần được giáp mặt nữ trùm. Ngoại trừ Lục Thị Thủy Hương, 35 tuổi, sống tại TP Cao Bằng được nữ trùm tuyệt đối tin tưởng và giao trọng trách thay mặt ả thực hiện mọi giao dịch mua bán ma túy đá với đối tác, ngoài Lục Thị Thủy Hương, Phạm Quang Trung và Nguyễn Thu Hằng, đường dây của "nữ trùm bóng tối" này còn 3 chân rết nữa là Hà Trọng Tuấn, 41 tuổi, trú tại Tịnh Hóa, Thái Nguyên và Phạm Đức Hiếu, 24 tuổi; Hoàng Minh Trí, 25 tuổi,  đều trú tại TP Cao Bằng. Các đối tượng trong đường dây được nữ trùm phân công nhiệm vụ cụ thể từ khâu giao dịch, nhận hàng đến vận chuyển.

Trong số các đàn em thân tín, Lục Thị Thủy Hương được ả tin tưởng nhất. Trong các giao dịch mua bán ma túy, theo sự chỉ đạo của nữ trùm, Hương thay mặt ả trực tiếp giao dịch với đối tác. Thường thì bọn chúng chỉ liên lạc qua điện thoại và  giao hàng tại những địa điểm hẻo lánh, vùng sâu vùng xa của tỉnh Cao Bằng. Nếu khách có nhu cầu nhận hàng tại các tỉnh khác, bọn chúng sẽ cắt cử người đi dò đường trước, khi thấy an toàn mới cho đệ tử bí mật mang ma túy đi giao cho khách mua.

Đối tượng phạm tội tại cơ quan điều tra.

Mọi thông tin về các đối tượng trong đường dây cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn chúng được báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, Chuyên án 401T được xác lập. Ban chuyên án quyết định giao Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thắng, phó trưởng phòng CS ĐTTP về ma túy trực tiếp chỉ đạo các mũi trinh sát, nghiên cứu, đề xuất thời điểm bắt giữ thành công toàn bộ các đối tượng trong đường dây ở các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định.

Do đường dây gồm nhiều đối tượng ở các tỉnh thành khác nhau, bọn chúng lại chủ yếu sinh sống và hoạt động ở địa bàn giáp biên giới nên công tác điều tra, thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải kiên trì, mưu trí. Nhiều tháng trời, các trinh sát kiên trì bám rừng thu thập chứng cứ, song thời điểm phá án vẫn chưa thể ấn định. Đúng lúc này thì 2 đối tượng đầu tiên trong đường dây là Phạm Quang Trung và Nguyễn Thu Hằng sa lưới Công an Nam Định với 1.000 viên thuốc lắc vào một ngày đầu tháng 11/2014.

Các đối tượng trong vụ án.

Qua khai thác nhanh 2 đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thắng báo cáo Ban chuyên án ấn định thời điểm kết thúc. Cùng với sự hỗ trợ của phòng Phòng chống tội phạm Cục cảnh sát biển Việt Nam và Công an tỉnh Cao Bằng, 2 mũi trinh sát lập tức tỏa đi các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng với yêu cầu phải đồng loạt bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây mà vẫn đảm bảo bí mật, an toàn. Sau 6 ngày mật phục, theo dấu các đối tượng tại 2 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, ngày 9/11/2014, các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, bắt giữ các đối tượng Lục Thị Thủy Hương, Hoàng Minh Trí, Phạm Đức Hiếu và Hà Trọng Tuấn.

Từ những thông tin khai thác được, bức màn bí ẩn về bà trùm trong bóng tối được hé mở. Ả tên là Lương Thị Quyển, 52 tuổi, trú tại Trùng Khánh, Cao Bằng. Không lâu sau khi các đàn em sa lưới, Lương Thị Quyển cũng phải tra tay vào còng. Chuyên án 401T kết thúc thắng lợi với 7 đối tượng trong đường dây ở các tỉnh khác nhau đều bị bắt; thu giữ tổng cộng 2,5kg ma túy đá, 1 ôtô, 3 xe máy, 10 điện thoại di động và 110 triệu đồng. Ngày 10/11, các đối tượng được dẫn giải an toàn về đến Nam Định. Công an tỉnh Nam Định đang hoàn tất hồ sơ truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Theo tài liệu Công an Cao Bằng cung cấp, ban đầu Lương Thị Quyển nổi lên là một đối tượng buôn bán ma túy đá nhỏ lẻ. Nhưng sau đó do tìm được các mối làm ăn, lại lợi dụng vị trí nhà gần khu vực biên giới Việt - Trung hẻo lánh và hiểm trở, Lương Thị Quyển thu nạp thêm đệ tử và hình thành đường dây chuyên cung cấp ma túy đá cho các tỉnh phía Bắc.

Bảo Sơn
.
.
.