Phong trào phòng chống ma túy mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt ở Séc

Thứ Ba, 24/12/2013, 15:58

Tháng 4/2013, Chính phủ Cộng hòa Séc ký thỏa thuận song phương với Chính phủ Việt Nam về việc phối hợp Công an Việt Nam và Cảnh sát Séc để đối phó với băng đảng tội phạm ma túy người Việt ở Séc; trong đó những người bị kết án sẽ bị giải về Việt Nam để lãnh án.

Dân tộc thứ 14 tại Séc

Nếu như theo điều tra dân số năm 2001, số người có quốc tịch Việt Nam tại Cộng hòa Séc là 18.200 thì tới năm 2011, con số này đã tăng lên thành 53.110. Số người Việt Nam trở thành số người ngoại quốc đứng thứ ba tại nước này, chỉ sau Ukraina và Slovakia. Cộng đồng người gốc Á lớn nhất tại Cộng hòa Séc là người Việt Nam. Người Việt Nam đến Tiệp Khắc lần đầu vào năm 1956 để du học theo thỏa thuận về giáo dục giữa hai chính phủ cộng sản lúc bấy giờ. Số người Việt Nam nhập cư vào Cộng hòa Séc tăng nhanh cho đến khi chế độ xã hội chủ nghĩa tại nước này sụp đổ vào năm 1989. Thế hệ đầu tiên của người Việt Nam tại đây chủ yếu kinh doanh trong những cửa hàng nhỏ, còn thế hệngười Việt tiếp theo sinh ra tại Séc nổi tiếng với thành tích học tập rất tốt.

Mối quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam được duy trì và phát triển từ mối quan hệ giữa Tiệp Khắc và Việt Nam (thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/2/1950). Ngày 3/7/2013, Chính phủ Séc đã mở rộng Hội đồng Dân tộc thiểu số quốc gia, bổ sung thêm đại diện của cộng đồng người Việt. Đại diện cho người Việt Nam tại Séc hiện nay là ông Phạm Hữu Uyển, thuộc Hội Công dân Văn Lang, và ông Đỗ Xuân Đông hiện là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Với quy chế là một dân tộc thiểu số, cộng đồng người Việt tại Séc sẽ có điều kiện và được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để phát triển về văn hóa, truyền thống và đặc biệt là ngôn ngữ của dân tộc mình. Tại các địa phương có nhiều người Việt Nam sinh sống, trẻ em có thể được học kiến thức bằng tiếng Việt. Quy chế này cũng đảm bảo cho người Việt Nam quyền sử dụng tiếng Việt tại công sở cũng như tòa án. Ngoài ra, cộng đồng người Việt Nam tại Séc có thể thành lập chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng Việt. Cộng đồng người Việt tại Séc là dân tộc thứ 14 tại Séc.

Quang cảnh Hội nghị phòng chống ma túy tại Liberec.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của nước Việt Nam, có những đóng góp không nhỏ cả “tâm” lẫn “lực” vào sự phát triển đất nước, đó là điều không thể phủ nhận. Hiện nay, cộng đồng người Việt ở nước ngoài có trên 4 triệu người, trong đó có khoảng 98% sinh sống ở 21 nước thuộc Bắc Mỹ, Tây Bắc Âu, Nga và Đông Âu, Đông Nam Á, Đông Bắc Á, châu Đại Dương. Khoảng 80% người Việt đang làm ăn, sinh sống ở các nước công nghiệp phát triển: Mỹ (2,2 triệu), Pháp (300.000), Canada (250.000), Hàn Quốc (100.000), Nga (60.000), Anh, Nhật Bản (trên 40.000)... Hiện có gần 400 nghìn chuyên gia, trí thức người Việt - những người có trình độ từ đại học trở lên, hoạt động trong các ngành khoa học và công nghệ cao. Hằng năm, có hơn 300 lượt trí thức kiều bào về nước tham gia các chương trình nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo... Về kinh tế, dòng kiều hối “chảy” về nước tăng khá mạnh hằng năm, từ mức 3 tỷ USD năm 2004 tăng lên 8 tỷ USD năm 2010, hơn 9 tỷ USD năm 2011, xấp xỉ 10 tỷ USD năm 2012. Tổng số vốn đầu tư về nước của Việt kiều đến nay ước tính khoảng 6 tỷ USD.

Cộng đồng Việt nói “không” với ma túy

Tháng 4/2013, Chính phủ Cộng hòa Séc ký thỏa thuận song phương với Chính phủ Việt Nam về việc phối hợp Công an Việt Nam và Cảnh sát Séc để đối phó với băng đảng tội phạm ma túy người Việt ở Séc; trong đó những người bị kết án sẽ bị giải về Việt Nam để lãnh án. Theo ông Miloš Kusý, Chủ tịch Hội Séc - Việt thì vấn đề lớn là các công dân người Việt Nam nhận thức việc sản xuất và bán ma túy như một loại kinh doanh bất kỳ nào đó. Sản lượng của các vườn cần sa của người Việt rất lớn, chiếm tới 60 hay 70% lượng ma túy được sản xuất ra.

Một vấn đề lớn khác là nhiều người Việt Nam phạm tội ma túy từ sự thiếu hiểu biết. Họ thậm chí không biết đó là tội phạm hình sự và coi việc trồng nó như trồng loại hoa nào đó. Mafia làm chủ các vườn đã giữ để họ không biết gì để họ làm việc cho chúng và họ có thu nhập tối thiểu trong việc trồng cần sa. Họ bị nhốt trong các vườn và rất ít hoặc thậm chí không ra khỏi vườn.

Theo tin từ Chi hội Người Việt Nam tại Liberec, tối 18/11, tại Nhà văn hóa thành phố Liberec thuộc tỉnh Liberecký đã diễn ra Hội nghị phòng chống ma túy. Hội nghị được tiến hành trong khuôn khổ dự án phòng chống tệ nạn ma túy trong cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc do Liên minh phòng chống ma túy Séc - Việt là chủ dự án, dưới sự bảo trợ của Bộ Nội vụ CH Séc, sự phối hợp của ĐSQ Việt Nam, Hội người Việt Nam tại CH Séc, Hội Người Séc gốc Việt cũng như được sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của Chi hội Người Việt Nam tại địa phương.

Đến dự hội nghị về phía Việt Nam có các ông: Phạm Chiến Thắng, Bí thư thứ nhất - Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán; Nguyễn Kim Hệ, Bí thư thứ nhất  Đại sứ quán; Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Việt Nam tại CH Séc; Lê Văn Chí, Chủ tịch Chi hội Người Việt Nam tại Liberec cùng các vị trong Ban chấp hành. Về phía Séc có các ông: Petr Tulpa, đại diện tỉnh Liberecký; Kamil Jan Svoboda, Phó Thị trưởng thành phố Liberec; Đại tá Jakub Frydrich, Giám đốc Trung tâm phòng chống ma túy Cảnh sát Quốc gia CH Séc; Đại tá Vladimír Lukášek, Cơ quan Cảnh sát hình sự tỉnh Liberecký; Dr. Miloš Kusý, Chủ tịch Hội Séc – Việt; Karel Šebek, Giám đốc cùng các thành viên dự án liên minh phòng chống ma túy Việt – Séc; đại diện một số ban, ngành của tỉnh Liberecký. Tới tham dự và đưa tin về hội nghị còn có Đài phát thanh Séc; các phương tiện thông tin – truyền thông tại tỉnh Liberecký. Các phương tiện thông tin – truyền thông của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc cùng gần 200 bà con cộng đồng người Việt tại thành phố Liberec và các vùng lân cận như: Jablonec nad Nisou, Hradec nad Nisou...

Quang cảnh Hội nghị phòng chống ma túy tại Liberec.

Hội nghị đã thu hút sự quan tâm và tham gia của rất nhiều người. Qua tiếp xúc, thấy tất cả các đại biểu cộng đồng dự hội nghị đều hoan nghênh dự án của Liên minh phòng chống ma túy, sự chủ động, tích cực của ĐSQ, Hội Người Việt Nam, Chi hội Người Việt Nam tại Liberec trong cuộc đấu tranh này và mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Séc và Việt Nam để thực hiện có hiệu quả, làm giảm đi đến đẩy lùi tệ nạn ma túy trong cộng đồng người Việt trên toàn lãnh thổ Séc nói chung và ở khu vực Liberec nói riêng.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt ĐSQ, ông Phạm Chiến Thắng ghi nhận đóng góp của Hội Séc - Việt, Hội Người Việt Nam, Chi hội Người Việt tại Liberec và những nỗ lực của cộng đồng ta. ĐSQ Việt Nam tại CH Séc ủng hộ các biện pháp của cơ quan chức năng Séc trong việc chống tội phạm ma túy và hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Séc đẩy mạnh nhiệm vụ này. Ông cũng thông báo Bộ Công an Việt Nam sẽ ký với Bộ Nội vụ Séc hiệp định về dẫn độ, thi hành án phạt tù đối với công dân của mình phạm tội ma túy tại Séc về Việt Nam thi hành án...

Đây là hội nghị lần thứ hai do Liên minh phòng chống ma túy Séc - Việt tổ chức (cũng liên quan lĩnh vực phòng chống ma túy, trước đó tại Ústí nad Labem và Cheb, ĐSQ Việt Nam và Hội Người Việt Nam và các chi hội ở 2 địa phương đã tổ chức thành công 2 hội nghị tại các địa phương này). Rút kinh nghiệm, tại hội nghị này, phần phát biểu của các đại biểu được rút gọn để dành nhiều thời gian cho đại diện cộng đồng phát biểu. Ý kiến tập trung nói về sự bức xúc, sự cấp bách phải đẩy lùi tội phạm ma túy; đề xuất các biện pháp khả dĩ trong cuộc đấu tranh, bao gồm cả công tác vận động, tuyên truyền, tố giác tội phạm; tuy nhiên, đề nghị cơ quan cảnh sát Séc phải kiên quyết, nâng cao hơn nữa hiệu quả điều tra, khám phá đối với loại tội phạm này.

Vừa qua, lễ trao giải cuộc thi viết "Cộng đồng Việt Nam tại CH Séc nói không với ma túy” đã diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc. Cuộc thi viết "Cộng đồng Việt Nam tại CH Séc nói không với ma túy" đã thu hút lượng người tham gia đông đảo. Cuộc thi là nơi để các cây bút chia sẻ những lo lắng, băn khoăn và những ước mơ xây dựng về tệ nạn cần sa ma túy trong cộng đồng người Việt đang sinh sống tại CH Séc. Các tác phẩm dự thi viết về người thật, việc thật, các hoàn cảnh éo le hay những tấm gương sáng vượt qua số phận nghiệt ngã. Nhiều tác phẩm được viết bởi chính những người liên quan trực tiếp đến ma túy và hiện đang thụ án tại các nhà tù tại CH Séc và Slovakia. Đặc biệt, giải nhất đã thuộc về ông Trần Văn Dũng với tác phẩm "Xin hãy tha thứ cho con". Ông Trần Văn Dũng hiện đang thụ án tại Trnava, Slovakia. Ngoài phần thưởng, các tác giả còn được ban tổ chức trao tặng giấy khen của ĐSQ Việt Nam tại CH Séc. Những tác giả đạt giải hiện đang thụ án tại các nhà tù tại CH Séc sẽ được ĐSQ trao phần thưởng và giấy khen tận tay trong các cuộc viếng thăm vào dịp cuối năm

Lê Mai
.
.
.