"Liên quân" đánh án ma tuý ở biên giới Sơn La

Thứ Tư, 16/10/2019, 10:06
Sau các đợt truy quét của Công an, Bộ đội Biên phòng, tình hình thẩm lậu ma tuý qua biên giới ở Sơn La đã hạ nhiệt, nhưng các lực lượng Công an - Biên phòng - Hải quan vẫn coi chống ma tuý là nhiệm vụ thường xuyên…


Tỉnh Sơn La có tuyến biên giới trải dài qua 69 bản, thuộc 17 xã của 6 huyện gồm: Mộc Châu, Yên Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp, Mai Sơn. Ngoài ra có một số tuyến giao thông và hệ thống chằng chịt hàng trăm đường tiểu mạch, đường mòn dân sinh dọc tuyến biên giới được quản lý bởi 10 đồn biên phòng, 2 cửa khẩu quốc gia, 1 cửa khẩu phụ và 8 trạm kiểm soát tiểu ngạch. 

Sau các đợt truy quét của Công an, Bộ đội Biên phòng, tình hình thẩm lậu ma tuý qua biên giới ở Sơn La đã hạ nhiệt, nhưng các lực lượng Công an - Biên phòng - Hải quan vẫn coi chống ma tuý là nhiệm vụ thường xuyên…

Công an, Biên phòng, Hải quan cùng đánh tội phạm ma tuý

Chúng tôi lên Sơn La vào những ngày đầu tháng 10. Hơn 1 năm sau trận đánh của Công an tỉnh Sơn La vào boongke ma tuý của Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ), địa bàn này đã bình yên hơn rất nhiều.

Thượng tá Bàn Văn Chanh, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La cho biết, sau đợt tổng tấn công của lực lượng Công an và các đơn vị chức năng vào các điểm nóng về ma túy trên tuyến biên giới phía Bắc, nhất là vào sào huyệt ma túy, tình hình tội phạm ma tuý ở khu vực này giảm nhiệt đáng kể.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận quá lớn từ ma tuý nên các đường dây buôn ma tuý vẫn luôn tìm mọi cách đưa heroin vào nội địa. Vì vậy, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm (PCMT&TP) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La và Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Sơn La đã cùng thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án. Cuối tháng 7-2019, Phòng PCMT&TP - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang đối tượng Sồng A Tủa (sinh năm 1983) đang vận chuyển 1 bánh heroin.

Một đối tượng buôn bán ma túy bị bắt giữ.

Thượng tá Phạm Văn Đạo, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cho biết khi triển khai chuyên án lực lượng Công an và Biên phòng đã nắm chắc diễn biến hoạt động của các loại đối tượng, trên cơ sở đó tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn. Do vậy, khi bắt được Sồng A Tủa, Ban chuyên án nhận định đây là một mắt xích quan trọng, nên tiếp tục điều tra mở rộng, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án giai đoạn 2. 

Chỉ trong thời gian ngắn triển khai chuyên án  này, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và Phòng PCMT&TP - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Công an huyện Mai Sơn phát hiện và bắt quả tang đối tượng Thào A Sáy, trú tại bản Nong Chay, xã Mường Chùm (Mường La) thu giữ 10 gói nilon màu xanh chứa 1.936 viên ma túy tổng hợp.

Ngoài chuyên án này, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý còn phối hợp với Phòng PCMT&TP - Bộ đội Biên phòng Sơn La đấu tranh thành công chuyên án 918G bắt 4 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin; 4 xe máy; 5 ĐTDĐ. Tiếp đó, là chuyên án 1118S cũng bắt đối tượng Hàng A Sàng, sinh năm 1996, trú tại Tiểu khu Pa Khen 2, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin. 

Tiếp đó, ngày 6-6-2019 tại khu vực tiểu khu 32, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, lực lượng đánh án Phòng PCMT&TP - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Phòng PC04 - Công an tỉnh Sơn La đấu tranh thành công chuyên án 108Lp bắt đối tượng Mùa A Dê, sinh năm 1974, trú tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vận chuyển 29.600 viên ma tuý tổng hợp.

Đối tượng Thạ Lênh Ha cùng tang vật trong chuyên án 110Lv.

Chia sẻ về sự hợp tác trong các chuyên án này, Thượng tá Phạm Văn Đạo cho biết, từ hơn 1 năm nay, Công an Sơn La đã bố trí 1 tổ cắm chốt ở khu vực Lóng Luông - Vân Hồ. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các lực lượng tại khu vực biên giới như Hải quan, Bộ đội Biên phòng để nắm vững địa bàn khu vực biên giới. Theo đó, các lực lượng đã cùng nhau chia sẻ thông tin, lên kế hoạch thực hiện "bắt lưới" nhiều chuyên án, vụ án khác. 

Mới đây, tại bản Tà Niết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Tổ công tác do Phòng CSĐT tội phạm ma tuý chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và để Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La, Tổng cục Hải quan đã chuyển hóa chứng cứ, phá thành công chuyên án 419D, bắt quả tang đối tượng Giàng A Dủa, SN: 1995, trú tại bản Ông Lý, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 17 bánh heroin (5.554,24gam) 1 điện thoại di động cùng một số đồ vật có liên quan.

 "Thời gian qua, các lực lượng chức năng phối hợp triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma tuý, ra quân quyết liệt nên các nhóm, toán vận chuyển ma tuý có vũ trang cơ bản đã được kiềm chế, tần suất hoạt động ít hơn so với thời gian trước đây nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp", Thượng tá Phạm Văn Đạo nhận định.

 Ông Tống Văn Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Sơn La cho biết, góp phần vào việc thực hiện thành công các chuyên án, lực lượng Hải quan đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin và đẩy mạnh cách hoạt động tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở dọc biên giới, hai bên cánh gà cửa khẩu, trong và ngoài địa bàn hoạt động hải quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm, thống nhất biện pháp xử lý theo đúng quyền hạn, chức năng và quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, các đơn vị đã ký các biên bản ghi nhớ thường niên trong đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy nhằm chủ động đấu tranh ngăn chặn từ xa để tránh ma túy xâm nhập thẩm lậu qua biên giới vào Việt Nam.

Hai đối tượng Nang Mảy Tho Ly và Nang Xi Hơ cùng tang vật trong chuyên án 110lv.

Ngăn chặn ma tuý từ đường biên

Theo Thượng tá Bàn Văn Chanh, hoạt động tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới Sơn La vẫn có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng mua bán, vận chuyển hình thành các đường dây khép kín từ bên kia biên giới có sự câu kết, móc nối của các đối tượng trong khu vực biên giới, các đối tượng nội địa và một số tỉnh lân cận hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý từ Lào vào Việt Nam hoặc đi nước thứ ba tiêu thụ.  

"Hoạt động của các loại tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới Sơn La vẫn diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động vận chuyển ma tuý có vũ trang tuyến Mộc Châu, Vân Hồ. Một số đối tượng ở phía bên kia biên giới đã thay đổi phương thức, thủ đoạn, đồng thời chuyển hướng hoạt động sang địa bàn các huyện, tỉnh khác", Thượng tá Bàn Văn Chanh nói.

Lý giải nguyên nhân hoạt động của các đối tượng buôn bán ma tuý giảm so với thời gian trước, Thượng tá Bàn Văn Chanh cho rằng đây là kết quả của việc phối hợp giữa các lực lượng khi tăng cường kiểm soát chặt từ biên giới và trong nội địa; đặc biệt là việc chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và bạn Lào đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho công tác đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn. 

Ngoài ra, Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường lực lượng xuống địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ triển khai nhiều hoạt động bám sát địa bàn. Thời gian tới Công an Sơn La sẽ tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn ma túy đến quần chúng nhân dân; tổ chức giáo dục, quản lý chặt chẽ số người nghiện tại địa phương; kiên quyết đấu tranh, không để hình thành tụ điểm, điểm nóng về ma túy trên địa bàn. 

Trung bình mỗi năm, Công an tỉnh Sơn La triệt phá, xử lý hơn 1.000 vụ, với hơn 1.500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ khoảng 120kg heroin và nhiều vật chứng khác, cùng nhiều vũ khí nóng. Phòng CSĐT tội phạm ma tuý đã chủ trì, phối hợp với lực lượng Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; Hải quan Điện Biên; Chi cục Hải quan Chiềng Khương; Hải quan Sơn La) đấu tranh, phá thành công 6 chuyên án ma túy lớn do Phòng xác lập, bắt giữ 6 vụ, 14 đối tượng; thu giữ 27.060,24 gam heroin; 23.523 viên ma tuý tổng hợp; 6 xe máy, 14 điện thoại di động; 500.000 VND; 35.000 Kíp Lào, cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Phòng CSĐT tội phạm ma tuý đã phối hợp với các đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức đấu tranh, bắt giữ: 10 vụ, 14 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ: 23,12 kg heroin; 41.154 viên ma tuý tổng hợp; 5,73 kg nhựa thuốc phiện; 7 xe máy; 14 điện thoại di động. (trong đó phối hợp tổ chức đấu tranh, phá thành công 6 chuyên án ma túy lớn do Phòng xác lập).

Từ đầu năm 2019 tới nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 123 vụ/161 đối tượng phạm tội về ma tuý. Trong số đó Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ 80 vụ/111 đối tượng, thu giữ 27 bánh heroin; 88.422 viên ma tuý tổng hợp; 7kg ma tuý đá, 5 khẩu súng, 173 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 2 ôtô, 25 xe máy, 24 điện thoại di động…

Lưu Hiệp
.
.
.