Hành trình triệt xoá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Thứ Năm, 14/07/2016, 16:06
Từng là những đối tượng "có số má" trong giới tội phạm ma tuý trước khi cõng án, kẻ Bắc, người Trung gặp nhau trong tù và tiếp tục nảy sinh ý đồ phạm tội. Được giảm án và ra tù trước thời hạn, hai "bà trùm" nhanh chóng liên kết tạo thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia. Chúng thường xuyên có những chuyến hàng lớn từ Trung Quốc, tập kết tại Hà Nội, trung chuyển qua Nghệ An và đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Chỉ đến khi CATP Vinh phá thành công chuyên án, thì đường dây này mới bị triệt xoá…


Đường dây ma tuý đá xuyên quốc gia

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát ma tuý Công an TP Vinh phát hiện Trần Thị Tâm (SN 1973) trú tại khối 11, phường Cửa Nam, TP Vinh, một đối tượng từng cõng án chung thân về ma tuý, được giảm án trở về địa phương đã có biểu hiện quay trở lại con đường cũ.

Được biết, Tâm có người mẹ ruột từng dính vào đường dây mua bán trái phép chất ma tuý và phải lĩnh án chung thân. Lần lượt sau đó, anh trai và rồi cô cũng bị bắt và lĩnh án chung thân về tội danh này. Vào tù, những tưởng cô ngày đêm cố gắng cải tạo tốt để được giảm án và quay trở về làm lại cuộc đời. Tuy nhiên ra tù chưa được bao lâu, các trinh sát đã phát hiện Tâm có biểu hiện liên quan đến các đường dây ma tuý lớn. 

Sau khi xác minh chính xác nguồn tin, phát hiện Tâm chỉ là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây mua bán trái phép ma tuý xuyên quốc gia, do nhiều đối tượng từ Bắc vào Nam cùng tham gia với số lượng lớn, lãnh đạo Công an TP Vinh lập tức báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xoá.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Ban chuyên án họp chỉ đạo phá án.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Ngọc Tú, Trưởng Công an TP, Trưởng Ban chuyên án và trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Thủ trưởng  Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Phó Ban chuyên án, hơn 5 tháng ròng rã, các trinh sát, điều tra viên của đơn vị được huy động vào cuộc. Qua đó phát hiện, trong thời gian thụ án, Tâm có quen với một "bà trùm ma tuý" đất Bắc là Đinh Thị Tuyết Minh. 

Chị Minh sinh năm 1967, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Thị được xem là người có số má trong giới tội phạm ma tuý, từng có 3 tiền án trong đó có 1 án chung thân. Lần lĩnh án cùng trại giam với Tâm là án 15 năm tù cũng với tội danh trên.

Quen nhau trong tù, thay vì cùng nhau cải tạo tốt để sớm hoàn lương, hai bà trùm này lại mong sớm ra tù để thực hiện ý đồ của mình. Không sai với dự đoán, ra tù chưa được bao lâu, chúng đã nhanh chóng câu kết với nhau tiếp tục móc nối với các đối tượng khác hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý từ Trung  Quốc về Hà Nội, trung chuyển qua địa bàn Nghệ An rồi đưa đi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Ngoài Tâm và Minh, đóng vai trò hết sức quan trọng và là một trong những đối tượng điều hành đường dây ma tuý khủng này là đối tượng Hoàng Thị Ngoan (SN 1959), trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Không những thế, Ngoan như hổ mọc thêm cánh khi có người em trai là Hoàng Mậu Tuấn (SN 1967) cùng tham gia đường dây.

Sau khi xác minh một thông tin liên quan đến các đối tượng chủ chốt trong đường dây cũng như nắm các quy luật hoạt động của chúng, Ban chuyên án một lần nữa họp lại và quyết định phá án.

Cất gọn mẻ lưới

Dù lực lượng mỏng, địa bàn chuyên án đấu tranh trải rộng qua nhiều tỉnh thành, nhưng với quyết  tâm phá án bằng được, Ban chuyên án đã chia thành nhiều mũi trinh sát bám dọc theo tuyến địa bàn chúng thường hoạt động. Qua gần 5 tháng đấu tranh, ban chuyên án phát hiện, Ngoan thường cùng em trai của mình là Hoàng Mậu Tấn trực tiếp sang Trung Quốc lấy "hàng" về sau đó giao cho đối tượng Đinh Thị Tuyết Minh. Minh lại vận chuyển số ma tuý này vào giao cho Tâm để Tâm  đưa đi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn trong quá trình phá án của Ban chuyên án là các mắt xích trong đường dây này thường chỉ liên lạc và giao dịch qua điện thoại, khi vận chuyển hàng, chúng sử dụng các chân rết đi kèm để bảo vệ và không đi cùng với nhau.

Các đối tượng trong vụ án.

Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, chúng còn sử dụng nhiều phương tiện giao thông khác nhau để vận chuyển hàng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã nắm rõ quy luật hoạt động cũng như thủ đoạn của đường dây ma tuý này.

Theo đó, rạng sáng 20/6, Ban chuyên án nắm được thông tin: buổi sáng cùng ngày, sẽ có cuộc giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây tại địa bàn TP Vinh. Ngay lập tức, Ban chuyên án hội ý nhanh và triển khai theo 5 mũi công tác tiến hành giăng lưới với quyết tâm hốt gọn đường dây này.

Nhận lệnh, một mũi công tác nhanh chóng lên đường đón lõng các đối tượng từ Thanh Hoá nếu chúng sử dụng phương tiện đường bộ để di chuyển. Mũi thứ hai chốt chặn trên tuyến đường tránh TP Vinh, mũi thứ ba, án ngữ tại ngã ba Diễn Châu, mũi thứ tư đón lõng tại khu vực Cảng hàng không Quốc tế Vinh và mũi cuối cùng được bố trí tại khu vực đối tượng Tâm ở trên địa bàn TP Vinh.

Qua theo dõi di biến động của các đối tượng, các mũi trinh sát lần lượt tập kết về TP Vinh. Đến khoảng 11h45 cùng ngày, phát hiện các đối tượng nghi vấn Đ xuất hiện tại khu vực phường Cửa Nam, Ban chuyên án lập tức nhận lệnh phá án.

Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của lực lượng Ban chuyên án, các đối tượng Ngoan, Minh, Tuấn không kịp trở tay. Ba đối tượng nhanh chóng bị tóm gọn cùng với tang vật là 1,4kg ma tuý đá, 400 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ôtô và 6 ĐTDĐ. Cùng thời điểm một tổ công tác cũng nhận lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Tâm tại nhà riêng thuộc khối 11, phường Cửa Nam.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận: Sau khi ra tù, Minh, Tâm câu kết với nhau và móc nối với hai chị em Ngoan, Tuấn hình thành đường dây ma tuý từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Đường dây này do thị Ngoan cầm đầu.

Theo sự phân công, Ngoan, Tuấn sang Trung Quốc lấy ma tuý về Hà Nội giao cho Minh, Minh sẽ giao cho Tâm trung chuyển về Nghệ An, sau đó Tâm đưa đi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Trong chuyến hàng cuối cùng trước lúc sa lưới, hòng qua mặt lực lượng chức năng, Minh không mang theo ma tuý giao trực tiếp cho Tâm mà thị di chuyển bằng máy bay đến nhà Tâm để nhận tiền. Còn Tuấn, Ngoan trực tiếp điều khiển xe ôtô BKS 29A-261.51 mang theo ma tuý theo đường bộ.

Theo thoả thuận, chúng sẽ giao hàng cho Minh tại khu vực Cầu Đước thuộc địa bàn phường Cửa Nam. Với thủ đoạn hết sức tinh vi như vậy, chúng tưởng có thể qua mặt được lực lượng chức năng. Tuy nhiên, hành vi của chúng đã không thoát khỏi lực lượng Ban chuyên án.

Hải Việt
.
.
.