Gian nan cuộc chiến chống tội phạm ma túy trên đất Tổ
Những mánh khóe của “bà trùm” Nguyễn Thị Thúy Liễu
Vào hồi 20h ngày 1/5/2011, trên quốc lộ 32C, tại cầu Phong Châu (xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát giao thông tiến hành kiểm tra xe taxi BKS 28H - 7902 do Vũ Như Lưu, 46 tuổi, ở phường Phương Lâm, TP Hoà Bình điều khiển. Qua kiểm tra đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thị Thuý Liễu cùng con trai Ngô Đức Hoàng, 10 tuổi và chị gái Nguyễn Thị Huê, 34 tuổi, cùng ở khu 4, xã Yên Nội (huyện Thanh Ba) thuê xe taxi trên để vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Vật chứng thu giữ là 6 bánh heroin. Đến 23h cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an Phú Thọ khám xét khẩn cấp nơi ở của Liễu, phát hiện và thu giữ thêm một điện thoại di động, 2 cân tiểu ly, 2 xe máy và 1 dụng cụ tự chế để ép bánh heroin.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thuý Liễu đã khai nhận: Khoảng 8h sáng 1/5/2011, Liễu cùng con trai là Ngô Đức Hoàng và chị gái Nguyễn Thị Huê đi xe khách từ Thanh Ba về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) với mục đích đi mua heroin về bán kiếm lời. Đến 12h trưa, Liễu thuê taxi từ bến xe Mỹ Đình đi Mộc Châu - Sơn La. Khi đến Mộc Châu, Liễu bảo Huê và lái xe taxi chờ ở quốc lộ 6, còn Liễu và cháu Hoàng đi bộ vào nhà Sồng A Dế, ở bản Co Tang, xã Lóng Luông (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Tại đây, Liễu mua của Dế 6 bánh heroin với giá 930 triệu đồng. Sau khi mua đựơc heroin, Liễu và con trai quay ra cùng Huê đi taxi về TP Hoà Bình. Sau đó lại thuê một xe taxi khác về huyện Thanh Ba (Phú Thọ).
Khoảng 20h, ngày 1/5/2011, khi về đến đầu cầu Phong Châu (huyện Tam Nông) thì Liễu bị cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang.
Theo điều tra viên Nguyễn Xuân Hòa, đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Thị Thúy Liễu bị bắt. trước đó, Nguyễn Thị Thúy Liễu đã có hai tiền án về ma túy nhưng được tạm hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Trong gia đình Liễu, cả mẹ và chị gái của Liễu là Nguyễn Thị Huê cũng đã từng có tiền án về ma túy. Mẹ của đối tượng Thúy Liễu đang chấp hành án còn chị gái của đối tượng này thì vừa được đặc xá trước khi tiếp tục tham gia cùng Thúy Liễu trong vụ án này.
Ngoài người thân, bạn trai của Thúy Liễu cũng bị truy tố vì không tố giác tội phạm. Người bạn trai sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Huê là Nguyễn Văn Tuyên cũng bị vì mua ma túy của Liễu và giúp Liễu bán ma túy cho các đối tượng nghiện khác. Điều đáng buồn nhất là, ngay cả đứa trẻ chưa được 10 tuổi cũng bị đối tượng Nguyễn Thị Thúy Liễu lợi dụng để làm lá chắn cho việc buôn bán ma túy của mình và đồng bọn.
Việc bắt Nguyễn Thị Thúy Liễu là kế hoạch trong chuyên án 317T bởi từ lâu, chị em Nguyễn Thị Thúy Liễu đã là một ổ nhóm gây bức xúc trên địa bàn chứ không phải do kiểm tra ngẫu nhiên mà bắt được. Ban đầu khi mới bị bắt, đối tượng Nguyễn Thị Thúy Liễu rất ngoan cố, không chịu khai nhận những hành vi phạm tội của mình. Khai báo nhỏ giọt về quá trình phạm tội. Nhưng sau khi được các cán bộ điều tra giải thích cặn kẻ các quy định của pháp luật và chính sách khoan hồng của Nhà nước, đặc biệt là khi biết mình không bị tử hình, Nguyễn Thị Thúy Liễu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Vân – Trưởng phòng PC 47 – Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Vụ án này đã thu được 6 bánh heroin, nhiều nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Trước đó năm 2004, trong chuyên án 853T, Công an Phú Thọ đã bắt quả tang đối tượng Kim Văn Phương đang vận chuyện ma túy từ Sơn La về Phú Thọ, sau khi mở rộng điều tra chứng minh được 23 bị can trong vụ án này đã buôn bán trái phép thành công hơn 3000 bánh ma túy.
Án phạt chung thân đối với Nguyễn Thị Thúy Liễu; 20 bị cáo chịu mức án từ 15 năm đến 24 năm tù, tổng mức hình phạt cho 28 bị cáo là 303 năm, 3 tháng tù giam là cái giá không hề rẻ và cũng là bài học cho những kẻ muốn làm giàu nhanh chóng bằng con đường bất chính.
Cuộc chiến lâu dài với tội phạm ma túy trên đất Tổ
Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Vân, mặc dù Phú Thọ không phải là địa bàn trọng điểm về ma túy, tỷ lệ người nghiện cũng không cao như nhiều địa phương khác nhưng do đây là địa bàn giáp ranh nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc nên những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy chung chuyển qua địa bàn cũng hết sức phức tạp. Vậy nên, công tác phòng chống tội phạm về ma túy cũng hết sức cam go.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Vân cho biết, ngoài loại hình ma túy truyền thống, hiện nay ma túy tổng hợp cũng đang là một vấn đề được Phòng PC 47 – Công an Phú Thọ đưa vào trọng tâm tuyên truyền và phòng chống. Đặc điểm của đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp là tuổi đời còn rất trẻ, nằm trong độ tuổi học sinh sinh viên nên hậu quả của nó gây ra cũng hết sức nghiêm trọng, không thua kém gì so với các loại ma túy truyền thống.
Dù trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa xảy ra vụ án nào đặc biệt nghiêm trọng có nguồn gốc từ việc thủ phạm sử dụng ma túy tổng hợp nhưng việc ngăn chặn ngay từ gốc là hết sức cần thiết. Việc phát hiện các đối tượng thanh thiếu niên có sử dụng ma túy tổng hợp cũng không phải dễ dàng bởi các đối tượng này thường là những đối tượng có tiền của ăn chơi đua đòi, nên chúng thường sử dụng phòng karaoke hay nhà nghỉ để tổ chức sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng ma túy tổng hợp, người sử dụng bị ảo giác chi phối, không kiểm soát được hành vi của mình và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trên địa bàn cả nước, đã có không ít những vụ trọng án xảy ra khi đối tượng trong tình trạng bị rơi vào ảo giác sau khi dùng thuốc.
Trong những năm qua, bên cạnh việc kiên quyết đấu tranh với tội phạm về ma túy, công tác điều tra cơ bản và phòng ngừa cũng được Công an Phú Thọ rất chú trọng để ngăn chặn từ gốc. Ngoài ra, việc quản lý các đối tượng nghiện hút cũng rất được quan tâm, quản lý chặt chẽ. “Phải làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, sưu tra nắm tình hình. Các trinh sát phải bám chặt địa bàn và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với người dân thì mới có thể làm tốt được công tác phòng chống tội phạm ma túy” – Thiếu tá Nguyễn Ngọc Vân nói.
Chi đoàn Phòng PC 47 – Công an tỉnh Phú Thọ cũng thường xuyên phối kết hợp với đội văn nghệ xung kích của Phòng Công tác chính trị vừa biểu diễn, vừa tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hiểu tác hại của ma túy và tránh xa, góp phần vào công tác phòng chống ma túy. Phòng còn thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện với học sinh, sinh viên các trường phổ thông, đại học và cao đẳng trên địa bàn – những người trẻ dễ bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập nhất.
Cũng giống như nhiều địa phương khác trên cả nước, cuộc chiến với tội phạm ma túy của các chiến sĩ Công an trên đất Tổ chắc chắn sẽ còn nhiều cam go, gian khổ, khó khăn và nguy hiểm bởi vẫn còn những kẻ vì đồng tiền mà sẵn sàng bán cả linh hồn cho quỷ dữ ma túy
