Mẫu nam sân si, chặt chém và cực kỳ thiếu chuyên nghiệp!
Việc làm này sẽ giúp cho nhân viên có thể thay đồ cho người mẫu nhanh, đúng layout và không lộn tên. Bộ đầu tiên Lê Kiên Định mặc là áo sơ mi và một chiếc túi xách đeo chéo vai. Yêu cầu của nhà thiết kế là các người mẫu đi thẳng, không được đeo trang sức, không được bỏ tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng, đi thẳng đến cuối đường runway và quay vào. Yêu cầu này sẽ giúp cho khán giả nhìn kỹ trang phục.
![]() |
| Cuộc thi Siêu mẫu Vietnam 2012. |
Chỉ còn một người nữa là đến mình, không biết em tính chơi nổi cái gì, Lê Kiên Định chộp ngay một quả táo xanh lè cầm trên tay tính làm đạo cụ, vừa đi vừa tung hứng như trong rạp xiếc. May là nhà thiết kế Trần Minh Dũng đã nhìn thấy, kịp chộp lấy quả táo lại. Qua đến màn thứ hai. Trang phục của Lê Kiên Định có yêu cầu là phải bỏ áo vào quần một cách gọn gàng để mang lại hình ảnh lịch lãm và sang trong, thể hiện tinh thần Emporia Maschio, nhưng Định không chịu. Nhân viên giúp thay đồ nhắc 4-5 lần nhưng Lê Kiên Định cứ lì mặt ra.
Đến lúc vào vị trí chuẩn bị bước ra, thì nhà thiết kế Trần Minh Dũng mới yêu cầu Lê Kiên Định một là bỏ áo vào quần, hai là khỏi diễn nữa. Lúc đó Định mới chịu bỏ áo vào quần và đi ra trình diễn.
Tưởng là mọi chuyện đến đây là kết thúc, nào ngờ sau khi ra về Lê Kiên Định gửi ngay một tin nhắn cho nhà thiết kế, đại ý nói rằng Lê Kiên Định là người có danh hiệu, nên em ấy có quyền mặc đồ theo ý của mình, nhà thiết kế bắt mặc theo layout là không tôn trọng em. Định cũng nói, cậu ta di diễn không cần tiền, nhà thiết kế phải sống nhờ vào người mẫu, chứ người mẫu như Định thì không cần đi diễn. Định còn lấy một tấm hình đang diễn trong show, ghép vào một bóng ma và chửi đổng là "cô hồn các đảng"…
![]() |
| Lê Kiên Định. |
Ông Dũng cũng giải thích, sở dĩ có tên Lê Kiên Định là vì công ty cung cấp người mẫu Elite đưa sang chứ không nhất thiết có ý định mời chàng siêu mẫu có tiếng chảnh chẹ này. "Việc em cần tiền hay không là việc của em, nhưng nếu em đã nhận một công việc nào đó, thì phải hoàn thành một cách có trách nhiệm. Như thế mới xứng mặt là một thằng đàn ông, và cũng xứng với cái tên đầy nam tính và mạnh mẽ của em là Kiên Định. Maschio sẽ không bao giờ làm việc với những người mẫu thiếu kỷ luật, không có sự chuyên nghiệp và không có tư cách như em" - ông Dũng đanh thép nhắn gửi tới Kiên Định.
Với người mẫu Hoàng Gia Ngọc, ông Dũng nói khi mới từ Hải Phòng vào Sài Gòn và chưa từng có danh tiếng, ông đã mời người mẫu này làm người diễn đầu tiên trong một màn thời trang của Maschio. Khi đó, Ngọc rất chuyên nghiệp và hợp tác. Nhưng đến nay, khi đã có chút danh tiếng, thái độ làm việc của Ngọc nghiệp dư đi rất nhiều. Ông Dũng nói, việc Hoàng Gia Ngọc bỏ về giữa chừng trong lúc mọi người đang chạy chương trình đã khiến ông muốn cắt tên người mẫu này ra khỏi danh diễn buổi chiều vì thái độ đỏng đảnh, không hợp tác và coi thường người khác.
![]() |
| Hoàng Gia Ngọc. |
Trong show diễn, Gia Ngọc tự ý làm tóc theo ý mình, làm hỏng layout tóc. Đỉnh điểm cao nhất là Gia Ngọc bỏ màn cuối khi toàn bộ người mẫu ra chào khán giả đã thể hiện tinh thần làm việc không chuyên nghiệp, không hợp tác và coi thường mọi người.
Ông Dũng cũng phê phán một mẫu trẻ khác là tự ý làm tóc và make up ở nhà, không tuân theo layout. "Nhà thiết kế nhắc thì em lại trả lời là tí nữa em phải đi công việc của em, nên em phải làm tóc theo ý thích của em. Cho đến khi nhà thiết kế nói rằng bây giờ em có thể đi công việc của em, và em không cần diễn nữa, thì lúc đó em mới lọt tọt chạy vào phòng make up để mọi người làm" - ông Dũng bực bội kể lại và khẳng định sẽ chịu trách nhiệm trước mọi lời nói của mình.
Từ câu chuyện này có thể thấy, cũng không khác gì mẫu nữ, người mẫu nam cũng tìm cách làm nổi mình bằng mọi cách trên sàn catwalk. Cũng như vậy, giới mẫu nữ loạn tin đồn bán dâm thì mẫu nam cũng nhiều tin đồn "bán hàng nóng" nhiều không kém, trong đó chủ yếu là cặp bồ với các đại gia đồng tính. Thậm chí có người còn bị ghi hình lại như một quả bom treo lơ lửng trong sự nghiệp người mẫu vừa mới bắt đầu…
|
Đêm thời trang định kỳ của nhãn thời trang Maschio vừa diễn ra tại TPHCM. Đây có thể coi là nhãn thời trang đầu tiên tại Việt |



