Ukraina và lực lượng nổi dậy miền Đông rút vũ khí theo hiệp ước mới
Quân đội Ukraina và phe nổi được phương Tây cho là thân Nga đã bắt đầu rút vũ khí ra khỏi một vùng đệm ở miền Đông Ukraina theo hiệp ước vừa mới được ký ở Paris.
- Ukraina đỏ lửa chiến tranh
- Ukraina bên miệng hố thảm họa nhân đạo
- Khủng hoảng Ukraina – Bài toán hóc búa
- Ukraina trước nguy cơ chia rẽ
Ông Vladyslav Seleznyov, một quan chức đại diện cho lực lượng vũ trang Ukraina hôm 3/10 cho biết quân đội Kiev bắt đầu thông kế số vũ khí có cỡ nòng nhỏ hơn 100mm và hợp tác thực hiện quy trình này với Tổ chức Hợp tác An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
“Hiện tại công tác thống kê đang diễn ra và có sự hợp tác với OSCE để rút những loại vũ khí có cỡ nòng nhỏ hơn 100mm”, ông Selezynov cho Itar-Tass biết.
Trong khi đó, lực lượng Cộng hòa Nhân dân Luhansk cho biết họ bắt đầu rút xe tăng ra khỏi vùng đệm.
“Chúng tôi bắt đầu rút vũ khí. Xe tăng sẽ được rút đầu tiên”, thông tấn Iterfax (Ukraina) dẫn phát biểu phát đi từ cơ sở chỉ huy lực lượng vũ trang Luhansk trong ngày hôm nay. “Đoàn xe tăng đầu tiên đã lui xa khỏi khu vực làng Aleksandrovsk và sẽ được đẩy xa khỏi đường giới tuyến khoảng 15km”, tuyên bố cho biết thêm.
![]() |
Quy trình rút vũ khí hạng nặng sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần. |
Quy trình này sẽ diễn ra trong khoảng 14 ngày và phù hợp với một thỏa thuận hòa bình được phương Tây hậu thuẫn đã ký ở thủ đô Minsk, Cộng hòa Belarus vào tháng 2 năm nay.
Các nhà lãnh đạo cũng đồng ý hoãn bầu cử cấp địa phương được cả chính quyền Kiev cùng phe đối lập lên kế hoạch tổ chức từ nay đến năm 2016 - một điều khoản quan trọng trong hiệp ước Minsk.
![]() |
Hai bên bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng đệm |
Kiev muốn các cuộc bầu cử của phe li khai phải bị loại bỏ. Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko trước đây từng cho biết bầu cử do lực lượng nổi dậy tổ chức sẽ là “giới hạn đỏ” mà Kiev không thể chấp nhận.
Theo thống kê của Liên hợp quốc, có 8.000 người Ukraina đã thiệt mạng vì cuộc khủng hoảng chính trị bắt đầu từ năm 2014 đến nay.