Ukraine công bố tài liệu mật về thảm họa hạt nhân Chernobyl

Thứ Ba, 27/04/2021, 09:15
Reuters ngày 27/4 đưa tin, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) mới đây đã công bố các tài liệu chưa từng được biết đến về thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra cách đây 35 năm. 

Theo các tài liệu từ phía Ukraine, Liên Xô thời đó đánh giá rằng, nhà máy hạt nhân Chernobyl thuộc dạng nguy hiểm và luôn trong trạng thái đề phòng các trường hợp khẩn cấp từ trước khi xảy ra thảm họa năm 1986. 

Cụ thể, nhà máy hạt nhân Chernobyl từng xảy ra một vụ rò rỉ phóng xạ năm 1982. Tuy nhiên, Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB) đã giữ kín để "ngăn chặn sự hoảng loạn và những tin đồn khiêu khích". SBU cũng đề cập tới "những trường hợp khẩn cấp" khác đã xảy tại nhà máy năm 1984.
Khung cảnh một trường mẫu giáo gần nhà máy hạt nhân Chernobyl, thành phố Pripyat hôm 12/4. Nguồn: Reuters.

"Năm 1983, ban lãnh đạo Moscow đã nhận được thông tin rằng Chernobyl là một trong những nhà máy điện hạt nhân nguy hiểm nhất ở Liên Xô do thiếu thiết bị an toàn", SBU cho hay. Đặc biệt, cơ quan này nhấn mạnh, lệnh sơ tán khỏi khu vực Chernobyl chỉ được phát đi sau 36 giờ xảy ra thảm họa.

Được biết, thảm họa Chernobyl có thể coi là sự cố rò rỉ hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới, khi lò phản ứng số 4 tại nhà máy phát nổ vào tháng 4/1986, khiến một lượng lớn bụi nhiễm xạ vào không khí.

Người dân chỉ có thể tái định cư ở khu vực xung quanh nhà máy Chernobyl sau 24.000 năm. Ảnh: Shutterstock.

Theo Reuters, 31 công nhân làm việc tại nhà máy và lính cứu hỏa đã chết vì nhiễm phóng xạ cấp tính, mặc dù tổng số người tử vong và bị các bệnh liên quan đến phóng xạ vẫn còn gây tranh cãi.

Liên Hợp quốc trước đó thông tin, gần 50.000 km vuông đất xung quanh nhà máy đã bị nhiễm phóng xạ và người dân chỉ có thể tái định cư ở khu vực này sau 24.000 năm.

Tuy nhiên, Chernobyl của hiện tại lại chứng kiến sự sinh sôi và phát triển mạnh mẽ của nhiều loài vật. Giới khoa học cũng tiến hành nhiều cuộc thảo luận về việc đưa các loài nguy cấp tới khu bảo tồn ở Chernobyl.

Linh Đan
.
.
.