Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong nửa năm qua

Thứ Hai, 26/07/2021, 16:50
Trung Quốc đại lục ghi nhận 76 ca nhiễm COVID-19 mới hôm 25/7, mức cao nhất kể từ cuối tháng 1, theo Reuters.

Ủy ban Y tế Quốc gia trung Quốc hôm 26/7 cho biết, 40 trên tổng số 76 ca nhiễm COVID-19 mới là các ca lây lan trong cộng đồng. Trước đó một ngày, số ca nhiễm mới trong cộng đồng được ghi nhận chỉ là 5 ca.

Người dân Nam Kinh xếp hàng xét nghiệm COVID-19 hôm 21/7. (Ảnh: Reuters)

39 ca nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, 1 ca ghi nhận tại tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc nước này.

Trong 24 giờ qua, Trung Quốc không có ca tử vong do COVID-19 nào được ghi nhận.

Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp kiểm dịch mạnh mẽ trong bối cảnh xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 mới, nhanh chóng truy vết và xét nghiệm quy mô lớn để ngăn chặn virus lây lan.

Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô vừa xuất hiện đợt lây nhiễm mới sau khi phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu. Thành phố này đang tiếp tục tiến hành tổ chức xét nghiệm toàn dân đợt 2 đối với 9,3 triệu người dân kể từ ngày 25/7.

Trong đợt xét nghiệm toàn dân đầu tiên vào 4 ngày trước, giới chức Nam Kinh đã phát hiện 57 trường hợp dương tính trong số những người được xét nghiệm. Tất cả trường hợp này đều liên quan tới sân bay Lộc Khẩu nói trên.

Tới thời điểm hiện tại, tổng số ca COVID-19 ghi nhận ở Trung Quốc đại lục là 92.605 ca, số ca tử vong là 4.636 ca.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.