Chi chít vết đạn găm vào trực thăng khi đang chở Tổng thống Colombia

Thứ Bảy, 26/06/2021, 08:45
Chiếc trực thăng chở Tổng thống Colombia Ivan Duque cùng các bộ trưởng quốc phòng và nội vụ bị nã đạn bắn từ mặt đất, nhưng may mắn không gặp sự cố.

Reuters dẫn thông báo của Tổng thống Colombia Ivan Duque xác nhận chiếc trực thăng chở ông cùng Bộ trưởng Quốc phòng Diego Molano, Bộ trưởng Nội vụ Daniel Palacios đã bị tấn công hôm 25/6 khi đang bay qua vùng Catatumbo để đến thành phố Cucuta, thủ phủ vùng Norte de Santander gần biên giới.

Vết đạn trên chiếc trực thăng chở Tổng thống Colombia. Ảnh: Reuters

"Đây là vụ tấn công hèn hạ. Bạn có thể thấy rõ các vết đạn trên thân máy bay", ông Duque nói. Hình ảnh do giới chức Colombia ghi lại cho thấy chiếc trực thăng đã trúng đạn vào cánh và đuôi, nhưng may mắn không bị hư hại đáng kể và không ai bị thương.

"Chúng tôi không hề e ngại trước các hành động bạo lực hay chủ nghĩa khủng bố. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: Colombia lúc nào cũng sẵn sàng đương đầu trước những mối đe dọa như vậy", nhà lãnh đạo Colombia nhấn mạnh.

Tổng thống Colombia Ivan Duque. Ảnh: ITN

Tổng thống Duque đã ra lệnh giới chức nước này tiến hành điều tra để xác định kẻ đứng sau vụ tấn công.

Vùng Catatumbo, nằm gần biên giới giữa Colombia và Venezuela, là nơi các nhóm vũ trang chống chính quyền ẩn náu, đồng thời là "sào huyệt" của nhiều nhóm tội phạm, nơi chúng trồng nhiều cây coca để chiết xuất cocaine.

Colombia gần đây cũng chứng kiến một số vụ tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ. Hồi đầu tháng 6/2021, một quả bom đã được kích hoạt trên ô tô tại một căn cứ quân sự ở Colombia, khiến nhiều binh sĩ và cố quân quân sự của Mỹ bị thương.


Thiện Nhân
.
.
.