Triều Tiên phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến COVID-19

Thứ Tư, 30/06/2021, 10:45
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo "một sự cố nghiêm trọng" đã xảy ra trong quá trình chống dịch COVID-19 đe dọa sự an toàn của người dân nước này, truyền thông Triều Tiên ngày 30/6 đưa tin. 

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ông Kim Jong-un đưa ra nhận định này khi chủ trì cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên diễn ra ngày 29/6.

Cụ thể, nhà lãnh đạo Triều Tiên cáo buộc các quan chức cấp cao đã bỏ bê nhiệm vụ trong việc thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng chống đại dịch COVID-19.

"Các quan chức cấp cao đã bỏ qua việc thực hiện các quyết định quan trọng của Đảng về áp dụng các biện pháp tổ chức, thể chế, vật chất, khoa học và công nghệ ... liên quan đến cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, và do đó đã gây ra một sự cố nghiêm trọng", ông Kim Jong-un nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cáo buộc sự cố nghiêm trọng này đã gây ra cuộc khủng hoảng lớn trong việc đảm bảo an ninh của nhà nước và sự an toàn của người dân và kéo theo những hậu quả nghiêm trọng khác, song không nói rõ sự cố đó là gì. 

KCNA cho biết thêm, nhà ông Kim Jong-un, với giọng điệu mạnh mẽ, đã nêu rõ một yếu tố chính cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng đã được thảo luận và quyết định tại đại hội đảng và các cuộc họp toàn thể của đảng là sự thiếu năng lực và thiếu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn tiếp tục khẳng định không có ca nhiễm COVID-19 nào, nhờ thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ và phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt trên cả nước. Song gần đây, Triều Tiên đã kêu gọi "cảnh giác tối đa" với COVID-19, trong bối cảnh biến thể mới Delta đang lây lan nhanh chóng. 

Ông Kim Jong-un trong một phát biểu hồi giữa tháng 6 cũng thừa nhận, tình hình lương thực của người dân Triều Tiên đang căng thẳng hơn do ngành nông nghiệp không hoàn thành kế hoạch sản xuất lúa gạo do thiệt hại từ trận bão năm ngoái.

Cũng tại cuộc họp ngày 29/6, Triều Tiên đã tiến hành bầu chọn và thay đổi một số nhân sự trong nội bộ Đảng Lao động nước này. Song, KCNA không cho biết chi tiết sự thay đổi này là gì.

An Nhiên
.
.
.