Thế giới mở rộng vòng tay giúp đỡ Ấn Độ trong cơn bão COVID-19

Thứ Ba, 27/04/2021, 08:41
Ấn Độ đang vật lộn với đợt bùng phát COVID-19 thảm khốc, khiến các bệnh viện quá tải và các lò hỏa táng phải hoạt động hết công suất.
Ấn Độ đang chứng kiến "cơn bão" COVID-19. Ảnh minh họa Reuters. 

Ngày 26/4 là ngày thứ 5 liên tiếp nước này lập kỷ lục số ca nhiễm mới, các biến thể mới của virus tiếp tục lây lan.

Nguồn cung cấp oxy cho y tế đang thiếu hụt và các gia đình tại Ấn Độ đang phải tự đưa người thân nhiễm COVID-19 từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để cầu cứu.

Ấn Độ đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang hỗ trợ giải quyết tình trạng lây nhiễm đang gia tăng trong khi các nước khác như Anh, Đức và Mỹ cam kết gửi viện trợ y tế khẩn cấp.

Dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy Ấn Độ, với dân số 1,3 tỷ người, có tổng số chính thức là 17,31 triệu ca nhiễm và 195.123 ca tử vong, mặc dù các chuyên gia y tế cho biết con số này trên thực tế có thể còn cao hơn.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26/4 lên tiếng cảnh báo, nhấn mạnh rằng tổ chức này sẽ nhanh chóng đưa ra hỗ trợ cho cuộc khủng hoảng tại Ấn Độ.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ rằng “tình trạng hiện nay ở Ấn Độ hơn cả đau lòng”, “WHO đang làm mọi thứ có thể, cung cấp thiết bị và vật tư quan trọng”. Ông Tedros cho biết WHO đã gửi “hàng nghìn máy tạo oxy, thành lập các bệnh viện dã chiến và cả vật tư phòng thí nghiệm”.

WHO cũng cho biết họ đã cử hơn 2.600 chuyên gia từ các chương trình khác nhau đến làm việc với các cơ quan y tế Ấn Độ để giúp ứng phó với đại dịch.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, hàng loạt máy thở và máy tạo oxy từ Anh sẽ đến Ấn Độ trong ngày 27/4, đồng thời cam kết Anh sẽ làm “tất cả những gì có thể” để giúp đỡ.

Hình ảnh ám ảnh tại Ấn Độ trong những ngày qua, những lò hỏa thiêu lộ thiên xuất hiện nhiều không đếm xuể. Ảnh Reuters. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết nước này sẽ sử dụng máy bay quân sự hoặc thuê các máy bay khác để vận chuyển tiếp liệu cho Ấn Độ nhằm giúp đỡ trong thời kỳ khó khăn này. Anh sẽ hỗ trợ 495 máy tạo oxy, 120 máy thở không xâm lấn và 20 máy thở bằng tay từ nguồn dự trữ quốc gia.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết nước này sẽ cung cấp tất cả sự hỗ trợ có thể vì hai nước là “đối tác ngày càng quan trọng”.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden ngày 25/4 cho biết Mỹ sẽ gửi nguyên liệu thô để sản xuất vaccine Covishield, Oxford-AstraZeneca cho Ấn Độ, cũng như thiết bị y tế và đồ bảo hộ.

Cố vấn y tế hàng đầu của chính quyền Biden hôm 25/4 cũng cho biết Mỹ sẽ xem xét cách giúp Ấn Độ cung cấp vaccine.

Nước láng giềng Pakistan cũng đề nghị hỗ trợ thiết bị y tế cho Ấn Độ sau khi Thủ tướng Imran Khan đăng tải trên Twitter bày tỏ hy vọng mong Ấn Độ “sớm vượt qua” khủng hoảng. Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết, “Pakistan đề nghị cung cấp hỗ trợ cho Ấn Độ, bao gồm máy thở, máy X-quang kỹ thuật số và nhiều thiết bị liên quan” trong một động thái thể hiện sự đoàn kết trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Hãng dược phẩm Pharmasyntez của Nga ngày 26/4 cũng cho biết sẵn sàng gửi số lượng lớn thuốc Remdesivir kháng COVID-19 đến Ấn Độ cho đến hết tháng 5, một khi được chính phủ Nga chấp thuận.

Các nước khác như Đức, Pháp hay Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề nghị giúp đỡ Ấn Độ.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.