Tháp Eiffel mở cửa trở lại, du lịch Pháp đã "hồi sinh"?

Thứ Năm, 25/06/2020, 17:17
Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp, đã chính thức mở cửa trở lại hôm 25/6, sau 3 tháng dài hứng chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vốn gây nhiều tổn thất cho quốc gia này.

Công dân từ 11 tuổi trở lên được yêu cầu đeo khẩu trang khi tham quan. Ảnh: Reuters

Theo The Local, đúng 10h sáng ngày 25/6 (giờ địa phương), tháp Eiffel bắt đầu mở cửa đón khách. Khách tham quan chỉ được phép sử dụng cầu thang bộ nhằm đảm bảo an toàn. Các quy định về vệ sinh và khoảng cách sẽ được duy trì nghiêm ngặt.

Ngoài ra, du khách không được phép vượt qua tầng thứ 2 của tháp. Bất kỳ du khách nào trên 11 tuổi cũng phải bắt buộc đeo khẩu trang. Thang máy tham quan sẽ được phép sử dụng từ ngày 1/7 tới để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Đơn vị quản lý tháp hi vọng rằng toàn bộ hoạt động tham quan tháp Eiffel có thể được trở lại bình thường vào cuối mùa hè này. Phần đỉnh tháp vẫn tạm thời chưa được phép mở cửa đến công chúng.

Thang máy tạm thời chưa được sử dụng để đảm bảo khoảng cách an toàn. Ảnh: Reuters

Công trình biểu tượng của Pháp vừa trải qua đợt đóng cửa lâu nhất kể từ Thế chiến thứ II do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Khách du lịch được phép đặt vé trực tuyến từ ngày 18/6 để đến tham quan.

Để đảm bảo mức độ hạn chế tiếp xúc cao nhất, ban quản lý tháp sẽ phân luồng thang máy cho nhóm khách lên vào xuống. Công tác khử trùng cũng được thực hiện thường xuyên, trong bối cảnh Pháp vừa trải qua đỉnh dịch COVID-19.

Những động thái mở cửa các thắng cảnh cho thấy chính phủ Pháp đang nỗ lực phục hồi nền kinh tế, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường hậu COVID-19. Mặc dù vậy, các nhà khoa học vẫn lo ngại COVID-19 có thể sẽ trở lại Pháp sau mùa hè. 

Hôm 24/6, một trường học ở quận 12 của thủ đô Paris với 180 học sinh đã phải đóng cửa đến hết tuần này sau khi ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19. Song, chính quyền địa phương khẳng định không có trường học nào khác ở Paris phải đóng cửa do dịch.

Lam Ninh
.
.
.