Thái Lan đưa bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô về địa phương điều trị

Thứ Tư, 28/07/2021, 15:41
Thái Lan bắt tàu sử dụng tàu hỏa để vận chuyển bệnh nhân COVID-19 đến điều trị tại các khu vực khác ngoài thủ đô Bangkok, trong bối cảnh các bệnh viện tại đây đang dần trở nên quá tải vì số ca nhập viện tăng nhanh. 

Theo The Guardian, chuyến tàu đầu tiên rời thủ đô Thái Lan hôm 27/7, vận chuyển 137 bệnh nhân không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng COVID-19 dạng nhẹ về các địa phương khác ở phía Đông Bắc để điều trị.

Thái Lan đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 nghiêm trọng nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, với sự xuất hiện của biến thể Delta trên khắp thủ đô Bangkok. Các bệnh viện buộc phải điều trị bệnh nhân trong khu vực bãi đậu xe vì quá tải.

Các chuyến tàu chở bệnh nhân COVID-19 đều có bác sĩ đi cùng. Ảnh: TG

Kể từ tháng 4 vừa qua, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Thái Lan đã tăng từ mức dưới 100 ca lên 4.397 ca. Trong ngày 28/7, nước này ghi nhận 16.533 ca mắc mới và 133 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul cho biết, dịch vụ tàu hỏa sẽ dùng để vận chuyển bệnh nhân không thể tiếp cận điều trị ở Bangkok do hết giường bệnh. Ô tô hoặc máy bay cũng sẽ được sử dụng để đưa bệnh nhân đến các tỉnh có tình hình dịch nhẹ hơn.

“Tất cả quy trình đều được đảm bảo an toàn. Bệnh nhân sẽ được các bác sĩ và nhân viên giám sát chặt chẽ và tàu sẽ không dừng lại ở bất cứ đâu. Sẽ có một đội cấp cứu và xe cứu thương túc trực tại điểm đến”, ông nói.

Bên cạnh đó, các toa tàu chưa sử dụng cũng đang được trưng dụng để cách ly và điều trị tạm thời những bệnh nhân ở thể nhẹ đang chờ giường bệnh tại Bangkok.

Một bác sĩ thuộc nhóm Mor Mai Thon (Doctors Wont Tolerate It) nhận định, việc di chuyển những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ có thể giúp các bệnh viện của Bangkok giảm tải trong thời gian ngắn, nhưng nếu bệnh nhân tiến triển nặng, sẽ gây áp lực lên bệnh viện tại các khu vực khác, nơi cơ sở điều trị không tiên tiến bằng.

An Nhiên
.
.
.