Taliban chiếm nhiều quận, Tổng thống Afghanistan lên đường sang thăm Mỹ

Thứ Hai, 21/06/2021, 09:18
Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tại Nhà Trắng vào ngày 25/6 để thảo luận về việc rút quân của Mỹ trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Afghanistan và Taliban đang gia tăng tại nước này.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Ảnh Reuters. 

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên, ông Biden sẽ tái khẳng định với ông Ghani và Chủ tịch Hội đồng cấp cao về hòa giải dân tộc Afghanistan Abdullah Abdullah về sự hỗ trợ của Mỹ đối với người dân Afghanistan bao gồm hỗ trợ ngoại giao, kinh tế và nhân đạo. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng sẽ khẳng định lại cam kết đảm bảo Afghanistan không trở thành nơi ẩn náu của các nhóm khủng bố.

“Chuyến thăm của hai ông Ghani và Abdullah sẽ làm nổi bật mối quan hệ đối tác lâu dài giữa Mỹ và Afghanistan khi quá trình rút quân tiếp tục diễn ra”, Nhà Trắng cho biết.

Tuy nhiên, kể từ khi ông Biden hồi tháng 4 quyết định rút toàn bộ quân đội Mỹ trước ngày 11/9 để chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ sau gần 20 năm xung đột, ít nhất 30 quận tại Afghanistan đã bị Taliban chiếm giữ.

Nhóm này đã tổ chức một chiến dịch mở rộng ảnh hưởng trên lãnh thổ Afghanistan sau khi Mỹ bắt đầu rút quân vào ngày 1/5 và đóng cửa một số căn cứ và giao lại cho chính phủ Afghanistan.

Trong một tuyên bố mới đây, phát ngôn viên Taliban cho rằng chuyến thăm của ông Ghani là “vô ích” và “không vì lợi ích của Afghanistan”.

Chuyến thăm của ông Ghani cũng sẽ diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Taliban và đại diện chính phủ Afghanistan tại Qatar đang có tiến độ chậm chạp. Nhiều quan chức bày tỏ quan ngại về các cuộc đàm phán đang bị đình trệ và cho biết Taliban vẫn chưa đệ trình một đề xuất hòa bình bằng văn bản có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán thực chất.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.