Sập cầu đường sắt tại Mexico, gần trăm người thương vong

Thứ Ba, 04/05/2021, 12:52
Hàng trăm nhân viên y tế và dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến nơi xảy ra vụ việc, trong khi người đứng đầu chính quyền thành phố Mexico City, Claudia Sheinbaum, cũng đã trực tiếp đến hiện trường.
Nhân viên cứu hộ tại hiện trường. Ảnh Sputnik. 

Theo chính quyền thành phố Mexico City, Mexico, một cây cầu tàu điện ngầm đã bị sập, cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người và làm bị thương 70 người khác. Vụ việc xảy ra ngày 4/5 trên tuyến tàu điện ngầm số 12, khu vực gần các ga Tezonco và Olivos ở phía đông nam thành phố.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard trên Twitter đã kêu gọi điều tra nghiêm túc đối với vụ việc, đồng thời gọi đây “là một thảm kịch khủng khiếp”. Ông cũng bày tỏ chia sẻ với các nạn nhân và gia đình.

Tuyến số 12 được xây dựng khi ông Ebrard còn là thị trưởng thành phố Mexico City.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Con số thương vong được cho là sẽ không dừng lại ở đây. 

Duy Tiến (Theo Sputnik)
.
.
.