Quân đội Campuchia triển khai tiêm vaccine cho nửa triệu người ở "vùng đỏ"

Thứ Bảy, 01/05/2021, 21:27
Quân đội Campuchia hôm 1/5 đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn cho gần nửa triệu người ở "vùng đỏ" ở Phnom Penh - khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19.

Từng là nước ít bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch, nhưng Campuchia thời gian vừa qua lại chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh, với tổng số ca nhiễm tăng từ khoảng 500 lên 13.790 người kể từ cuối tháng 2, trong đó ghi nhận 96 ca tử vong, theo Reuters.

Một thành viên quân đội Campuchia tiến hành làm thủ tục tiêm vaccine cho người dân ở "vùng đỏ" tại thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Reuters)

Thủ đô Phnom Penh hiện đang bị phong tỏa cho đến ngày 5/5 và đã tuyên bố một số quận của thủ đô là "vùng đỏ", cấm người dân rời khỏi nhà ngoại trừ lý do y tế.

Đại tướng Ith Sarath - Phó Tổng tư lệnh, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia kiêm Trưởng ban điều hành chiến dịch tiêm chủng và Tỉnh trưởng Phnom Penh cho biết 471.573 người sẽ được tiêm vaccine của Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc trong chiến dịch kéo dài một tháng do quân đội điều hành.

"Cho đến nay, hơn 1,3 triệu người dân, bao gồm cả người nước ngoài, các nhà ngoại giao và nhân viên xã hội dân sự ở Campuchia, đã được tiêm phòng", Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.