Cựu Tổng thống Trump "tuyên chiến" với Facebook, Twitter

Thứ Năm, 08/07/2021, 10:30
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 tuyên bố kiện Facebook, Twitter và Google cũng như giám đốc điều hành của những nền tảng này, chính thức "tuyên chiến" với những người khổng lồ truyền thông.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Bloomberg. 

Ông Trump và luật sư đã đệ đơn lên tòa án liên bang ở Florida, kiện các gã khổng lồ công nghệ, cùng các CEO Mark Zuckerberg của Facebook, Jack Dorsey của Twitter và Sundar Pichai của Google.

Các đơn kiện yêu cầu tòa án yêu cầu khôi phục các tài khoản mạng xã hội của ông, cùng với các khoản bồi thường thiệt hại để đảm bảo những người dung khác không bị các gã khổng lồ công nghệ đóng tài khoản.

Twitter đã khóa tài khoản của ông Trump vĩnh viễn vào tháng 1 vừa qua sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol do người biểu tình ủng hộ ông tiến hành. Phe Dân chủ cáo buộc ông kích động người biểu tình với khẳng định rằng đối thủ Joe Biden chiến thắng nhờ gian lận trong bầu cử. Tháng trước, Facebook cho biết tài khoản của ông Trump sẽ tiếp tục bị đình chỉ trong ít nhất hai năm, ít nhất là đến năm 2023 khi các mối đe dọa đến an toàn cộng đồng giảm xuống.

Youtube cũng đã đóng băng tài khoản của ông Trump sau vụ bạo loạn ngày 6/1. Susan Wojcicki, giám đốc điều hành của YouTube, cho biết công ty sẽ mở lại tài khoản nếu “nguy cơ bạo lực đã giảm” nhưng không đi vào chi tiết.

Ông Trump trong thời gian qua gặp khó khăn với việc duy trì sự hiện diện trên các nền tảng trực tuyến, do ông không được tiếp cận với những mạng xã hội có đông người dùng hàng đầu thế giới. Ông đã tung ra trang blog cá nhân nhưng sau đó đã đóng cửa chỉ trong chưa đầy một tháng vì lượng người đọc không lớn như kỳ vọng.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.