Niềm tin trong thông điệp liên bang đầu tiên của Tổng thống Trump

Thứ Năm, 01/02/2018, 08:39
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng, chính sách về việc làm, bãi bỏ các quy định không cần thiết và chú trọng an ninh quốc gia của chính quyền Washington trong một năm qua đã thúc đẩy “thời cơ mới cho người Mỹ”.

9h10 phút sáng 31-1 (theo giờ Việt Nam), tức 21h10 phút ngày 30-1 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu đọc Thông điệp liên bang 2018 trước lưỡng viện Quốc hội và các thành viên chính phủ.

Với chủ đề “Xây dựng một nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ và tự hào”, đây là thông điệp liên bang đầu tiên của ông Donald Trump sau một năm cầm quyền đầy sóng gió. Hãng tin NBC News nhận định, những phát biểu của Tổng thống Mỹ phần nào đã tạo dựng được niềm tin trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của ông chỉ còn ở mức 38% năm 2017, mức thấp nhất với bất cứ Tổng thống Mỹ nào ở năm đầu nhiệm kỳ (theo kết quả cuộc khảo sát do Gallup thực hiện).

Ông Donald Trump nói: “Đây là khoảnh khắc Mỹ mới của chúng ta. Chưa từng có thời kỳ nào tốt đẹp hơn để bắt đầu sống với Giấc mơ Mỹ. Vì vậy, tối nay, bất kể bạn ở đâu hoặc nơi bạn đến, đây là thời gian của bạn, bạn tin vào chính mình. Nếu bạn tin tưởng ở Mỹ thì bạn có thể mơ ước bất cứ điều gì, làm bất cứ điều gì và cùng nhau, chúng ta có thể đạt được mọi thứ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận thêm được sự ủng hộ của cử tri sau Thông điệp liên bang 2018 tối 30-1 (theo giờ Mỹ). Ảnh: AP.

Và để minh chứng cho những tuyên bố hùng hồn của mình, Tổng thống Mỹ ngay lập tức điểm ra những thành tựu mà nước Mỹ đạt được trong thời gian qua như: cắt giảm thuế, cải cách cơ sở hạ tầng và nhập cư…

Ông Donald Trump nhấn mạnh: “Chúng ta đã tạo ra thêm 2,4 triệu việc làm mới. Mức lương trì trệ trong nhiều năm qua đã được thay đổi và tăng lên. Tỷ lệ thất nghiệp chạm mức thấp nhất trong 45 năm qua, trong đó tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi cũng ở mức thấp nhất từng được ghi nhận còn tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Tây Ban Nha đạt mức thấp nhất trong lịch sử. Sự tự tin của các doanh nghiệp nhỏ ở mức cao nhất mọi thời đại.

Thị trường chứng khoán đã phá vỡ kỷ lục và đạt được 8 nghìn tỷ USD về giá trị. Và như tôi đã hứa với người Mỹ từ bục này 11 tháng trước, chúng tôi đã ban hành cắt giảm thuế lớn nhất và cải cách trong lịch sử nước Mỹ. Cắt giảm thuế lớn đã giúp chúng tôi có nguồn cung cứu trợ lớn hơn cho tầng lớp trung lưu và các doanh nghiệp nhỏ. Mức thuế kinh doanh giảm từ 35% xuống còn 21% mang lại lợi thế cạnh tranh cho các công ty Mỹ trên thị trường quốc tế…”.

Chưa hết, trong bài phát biểu dài 80 phút của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không bỏ lỡ cơ hội để giải thích hay nói rõ hơn về chính sách nhập cư. Ông cho rằng, các thành viên của đảng Cộng hòa và Dân chủ cần phải có niềm tin, sự hợp tác và đoàn kết với nhau vì một kế hoạch di dân bảo vệ người Mỹ về mọi mặt, màu da và tín ngưỡng.

Giương cao khẩu hiệu “Nước Mỹ trước tiên”, ông chủ Nhà Trắng còn tuyên bố: “Người Mỹ cũng là những người mơ mộng. Nước Mỹ là một quốc gia từ bi. Chúng tôi tự hào rằng chúng tôi làm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới để giúp đỡ những người túng thiếu, những người đấu tranh và những người kém may mắn trên khắp thế giới.

Nhưng với tư cách là Tổng thống Mỹ, lòng trung thành cao nhất của tôi, lòng trắc ẩn lớn nhất của tôi là dành cho trẻ em Mỹ, những người lao động đang gặp khó khăn của Mỹ và những cộng đồng bị quên lãng của Mỹ".

Và để giải quyết vấn đề nhập cư từng khiến chính phủ Mỹ đóng cửa 3 ngày hồi tháng này, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra kế hoạch gồm 4 điểm: Thứ nhất, cấp quyền công dân cho 1,8 triệu người nhập cư thuộc diện DACA, tức những người nhập cư vào Mỹ từ nhỏ theo gia đình mà không có giấy tờ hợp pháp; Thứ hai, kiểm soát tuyệt đối biên giới bao gồm xây dựng một bức tường ngăn ở biên giới phía Nam; Thứ ba, chấm dứt chế độ thị thực xổ số - chương trình cấp thẻ xanh cho bất cứ cá nhân nào trúng xổ số; Thứ tư, bảo vệ gia đình hạt nhân bằng việc chấm dứt tình trạng nhập cư theo chuỗi liên quan…

Hãng tin ABCNews bình luận, đây là bài phát biểu quan trọng của ông Donald Trump trong bối cảnh chính phủ Mỹ vừa trở lại hoạt động sau gần một tuần đóng cửa, và trước cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ quan trọng dự kiến diễn ra vào cuối năm.

Ông chủ Nhà Trắng đã không ngần ngại nói đến cả những chủ đề khá nhạy cảm với người Mỹ. Bài phát biểu cũng là cơ hội để Tổng thống vạch ra chương trình nghị sự cho 12 tháng tới, định hình chính sách chính trị. Vì thế, giọng điệu trong thông điệp liên bang lần này khá nhẹ nhàng với những câu chuyện hết sức đời thường, đi vào lòng người.

Bài báo đăng tải trên trang web của Diplomat còn có đoạn viết: “Ông Donald Trump đã nói trong tiếng vỗ tay của mọi người: "Một làn sóng lạc quan đang lan truyền khắp nước Mỹ. Từng ngày trôi qua kể từ khi chúng ta bắt đầu tiến bước... để đưa “nước Mỹ vĩ đại trở lại” vì mọi người dân Mỹ. Tối nay, tôi muốn nói về tương lai chúng ta sẽ có và loại quốc gia nào chúng ta hướng đến. Tất cả chúng ta, cùng nhau, như một nhóm, một người, và một gia đình Mỹ. Tất cả chúng ta đều có chung một căn nhà, cùng trái tim, số mệnh tương tự, và cùng một lá cờ Mỹ. Cùng nhau, chúng ta đang khám phá lại con đường của Mỹ”.

Giới quan sát thì cho rằng, nhiều Tổng thống Mỹ nhận được sự ủng hộ gia tăng bất ngờ sau diễn văn Thông điệp Liên bang đầu tiên và ông Donald Trump cũng không phải là một ngoại lệ. Một cuộc khảo sát nhanh do CNN thực hiện cho thấy, 48% số người xem bài phát biểu của Tổng thống Trump được hỏi cho biết họ phản ứng "rất tích cực" trước các thông điệp của ông chủ Nhà Trắng, 22% nói họ thấy "đôi chút hứa hẹn" và chỉ 29% phản ứng "tiêu cực".

62% người tham gia khảo sát cho hay họ cảm thấy các chính sách Tổng thống Trump liệt kê qua bài phát biểu sẽ giúp đất nước đi đúng hướng.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái chiều trong đó phải kể đến phát biểu của Thượng nghị sĩ Chuck Schumer: "Sau một năm dài chia rẽ, nhiều người Mỹ mong chờ Tổng thống đưa ra tầm nhìn đoàn kết cho đất nước. Thật không may, bài phát biểu của ông ấy chất chứa lửa chia rẽ thay vì giúp chúng ta xích lại gần nhau".

Gia Nam
.
.
.