Người dân Indonesia đổ xô đi mua "thần dược" chữa COVID-19

Thứ Năm, 08/07/2021, 21:16
Phớt lờ những cảnh báo sức khỏe từ các cơ quan y tế, người dân Indonesia vẫn đổ xô đi mua một loại thuốc chống ký sinh trùng được quảng cáo là "thần dược" giúp chữa khỏi COVID-19, CNA ngày 8/7 đưa tin.


Quốc gia đông dân thứ 4 thế giới đang phải vật lộn với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch này xuất hiện, với tình trạng thiếu hụt oxy điều trị COVID-19 đang diễn ra ở nhiều bệnh viện.

Với 38.391 trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận trong 24 giờ qua, hiện Indonesia đang đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc mới COVID-19 trong 1 ngày, chỉ sau Brazil và Ấn Độ.

Không chỉ vậy, quốc gia Đông Nam Á này còn ghi nhận thêm 852 ca tử vong do mắc COVID-19. Đây là con số tử vong cao thứ 2 ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào hồi năm 2020.

Các hiệu thuốc ở Indonesia đang chứng kiến nhu cầu mua ivermectin tăng vọt để chữa COVID-19. Ảnh: Aisyah Lewellyn

Trong khi đó, theo CNA, các hiệu thuốc trên toàn Indonesia đang thông báo cạn nguồn thuốc ivermectin, một loại thuốc uống thường được sử dụng để điều trị chấy rận và các bệnh nhiễm ký sinh trùng khác. 

Tình trạng thiếu thuốc xảy ra sau khi xuất hiện các bài quảng cáo trên mạng xã hội rằng loại thuốc này có thể điều trị được COVID-19. Một số người nổi tiếng thậm chí cũng đăng bài "khen ngợi" loại thuốc này.

"Theo các bác sĩ, ivermectin là một trong những chìa khóa an toàn và hiệu quả để chấm dứt đại dịch, với rất nhiều bằng chứng khoa học", Reza Gunawan, một "chuyên gia y tế toàn diện", đã viết trên tài khoản Twitter có 350.000 người theo dõi của mình.

Iman Sjafei, đồng sáng lập của hãng truyền thông Indonesia Asumsi, cũng đăng tải trên Twitter rằng 5 người quen của anh đã khỏi COVID-19 sau khi dùng thuốc này. "Có thể là giả dược. Nhưng cũng có thể thực sự chữa được", anh chia sẻ.

Tiêm chủng mới là thứ cần thiết được triển khai lúc này để chống COVID-19. Ảnh: Reuters

Yoyon, trưởng nhóm bán dược phẩm tại một chợ lớn ở thủ đô Jakarta, cho biết: "Khách hàng đến và mang theo ảnh chụp màn hình nói rằng ivermectin có thể chữa khỏi COVID". "Hiện tại chúng tôi đã hết nguồn cung cấp sau khi quá nhiều người đến mua", ông nói thêm.

Theo ông Yoyon, sự thiếu hụt đã đẩy giá thuốc tăng từ khoảng 175.000 lên 300.000 rupiah (tương đương từ 12 USD lên 21 USD) một lọ.

Sylvie Bernadi, một phụ nữ 66 tuổi sống ở ngoại ô Jakarta, đã mua ivermectin cho những người thân bị nhiễm COVID-19 sau khi nhìn thấy các tin nhắn WhatsApp và các bài đăng trên mạng xã hội quảng cáo loại thuốc này.

"Nhiều người nói rằng loại thuốc này có thể chữa khỏi COVID-19 nên tôi đã mua nó", bà nói, dù thừa nhận chưa tìm hiểu kỹ các tác dụng phụ của thuốc.

Trong khi đó, chính nhà sản xuất ivermectin - công ty Merck cho biết "không có cơ sở khoa học về hiệu quả điều trị tiềm năng chống lại COVID-19" và cảnh báo về các vấn đề an toàn có thể xảy ra nếu thuốc được sử dụng không đúng mục đích.

Cũng theo CNA, các nhà khoa học, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và một số cơ quan quản lý thuốc - bao gồm cả Indonesia - cũng nhấn mạnh rằng thiếu bằng chứng đáng tin cậy cho thấy thuốc có tác dụng chống lại COVID-19.

Trước đó, nhu cầu thuốc invermectin từng tăng vọt tại Mỹ Latinh, buộc WHO đưa ra khuyến cáo chỉ nên sử dụng thuốc trong thử nghiệm lâm sàng. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) thậm chí còn cảnh báo nguy cơ từ việc sử dụng thuốc tùy tiện.

An Nhiên
.
.
.