Nga sụt giảm dân số "sốc" sau năm COVID-19

Thứ Sáu, 29/01/2021, 11:25
Tổng dân số Nga sụt giảm hơn nửa triệu người, mức cao nhất được ghi nhận suốt 15 năm qua, phần lớn do những tác động tiêu cực của đại dịch toàn cầu COVID-19.

Thông tấn Nga TASS ngày 28/1 dẫn số liệu từ cơ quan thống kê nhà nước Nga Rosstat cho biết, dân số Nga đã sụt giảm 510.000 người trong năm qua, từ mức hơn 146,75 triệu người (tháng 1/2020) xuống còn 146,24 triệu người (tháng 1/2021).

Ảnh: TASS

Đây là mức sụt giảm dân số nghiêm trọng nhất mà Nga gặp phải kể từ năm 2005, khi dân số Nga giảm 564.500 người so với năm trước đó do tỷ lệ sinh thấp và tỷ lệ tử vong cao.

Theo The Moscow Times trích dẫn số liệu của Rosstat, tổng số người chết được ghi nhận ở Nga từ tháng 1 đến tháng 11/2020 là gần 1,9 triệu người, cao nhất từ năm 2010.

Trong số những người thiệt mạng, cách đây vài tuần, Rosstat báo cáo số người tử vong liên quan đến COVID-19 ở Nga từ tháng 1 đến tháng 11/2020 là trên 186.000 người, tức gấp ba lần số liệu ghi nhận được của cơ quan y tế.

Sự xuất hiện của dịch bệnh cũng khiến hệ thống chăm sóc y tế công cộng bị quá tải. Một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân tử vong của nhiều người lớn tuổi khác là do không được tiếp cận đúng mức với nguồn lực chăm sóc y tế.

Trong khi đó, tỷ lệ sinh đã giảm 4,4% từ 1,36 triệu trẻ từ tháng 1 đến tháng 11/2019 xuống còn 1,3 triệu trong cùng kỳ năm 2020. Những tác động do COVID-19, kinh tế giảm sút và nhiều nguyên nhân khác được cho là lí do tỷ lệ sinh tại Nga giảm.

Năm qua, tỷ lệ người nhập cư vào Nga cũng sụt giảm đáng kể do các biện pháp đóng cửa biên giới, khi chỉ 81.100 người được ghi nhận định cư mới tại Nga, so với con số 222.700 lượt được báo cáo cùng kỳ năm 2019.

 

Thiện Nhân
.
.
.