Nga muốn mời NASA tham gia dự án không gian cực hấp dẫn

Thứ Sáu, 04/06/2021, 09:33
Người đứng đầu cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos tiết lộ họ có thể mời phía Mỹ hợp tác trong một dự án "hấp dẫn nhất", song không cho biết thêm chi tiết.

Phi hành gia Nga kiểm tra kĩ thuật trạm ISS. Ảnh: NASA

"Nếu chúng ta (Roscosmos và cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA) xây dựng quan hệ hợp tác. Tôi không loại trừ những dự án hấp dẫn nhất. Chúng tôi đã có một vài ý tưởng và có thể đề xuất chúng", người đứng đầu Roscosmos, ông Dmitri Rogozin ngày 3/6 phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, theo TASS.

Theo lời quan chức Nga, Mỹ có thể hợp tác cùng Nga nếu NASA "cư xử như một quý ông". Ông Rogozin chỉ trích việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực không gian ở Nga, cho rằng đây là yếu tố cản trở hợp tác.

Loạt phát biểu trên được đưa ra không lâu sau khi Nga tuyên bố sẽ rút khỏi dự án Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) từ năm 2025 và sẽ tự mình xây dựng một trạm không gian mới trên quỹ đạo.

ISS là dự án có sự hợp tác của Nga, Mỹ, châu Âu, Canada, Nhật Bản nhưng vai trò chính thuộc về Nga và Mỹ. Bộ phận đầu tiên của ISS được đưa lên vũ trụ năm 1998. ISS ban đầu dự kiến được "nghỉ hưu" vào năm 2020 nhưng đã được kéo dài đến 2024.

Do căng thẳng ngoại giao, hợp tác Nga-Mỹ liên quan đến ISS gần đây bị ảnh hưởng. Theo TASS, Mỹ đã không có kế hoạch mua ghế lên ISS của Nga trong năm tài khoá 2022.

Cách đây vài tháng, cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos thì đã kí một thỏa thuận với Trung Quốc nhằm xây dựng một tổ hợp trạm nghiên cứu trên quỹ đạo và bề mặt Mặt trăng, ngay sau khi từ bỏ một dự án gần tương tự cùng Mỹ.

Thiện Nhân
.
.
.