Nga mất liên lạc với vệ tinh thời tiết mới vừa phóng

Thứ Ba, 28/11/2017, 19:01

Một vệ tinh thời tiết được phóng hôm nay (28-11) từ trung tâm không gian Vostochny ở miền Cực Đông Nga đã không thể vươn đến quỹ đạo chỉ định trước, theo các chuyên gia Roscosmos hiện đang phân tích tình hình.

Cơ quan Không gian Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết họ không thể liên lạc với vệ tinh thời tiết Meteor-M mang bí số 2-1, được phóng trên đầu tên lửa Soyuz-2.1b từ trung tâm không gian ở miền Cực Đông nước này hôm 28-11.

Vệ tinh thời tiết Meteor-M được phóng vào chiều 28-11, theo giờ Moscow. Ảnh: Sputnik

“Sau khi tên lửa Soyuz-2.1b hoạt động, phần  đầu tàu không gian và vệ tinh Meteor-M được phóng tạm thời lên quỹ đạo”, Roscosmos cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, trong lần kết nối đầu tiên với vệ tinh, kết nối không được thiết vì nó không thể tiếp cận quỹ đạo mục tiêu.

Hiện tại, thông tin đang được phân tích, theo thông cáo báo chí Roscosmos.

Đánh dấu cột mốc quan trọng sau khi ra mắt vào năm ngoái,  tên lửa Soyuz mang vệ tinh thời tiết Meteor và thiết bị khác được phóng vào lúc 2 giờ 41’ (Moscow).

Phạm Trúc
.
.
.