Mỹ dùng máy bay không người lái diệt 1 trùm khủng bố Al Qaeda

Thứ Ba, 28/02/2017, 13:31

Một tên trùm cấp cao tổ chức khủng bố Al Qaeda đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích của Không quân Mỹ bằng máy bay tấn công không người lái ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria.

Trang tin SITE Intelligent đưa tin hôm 28-2, tên trùm khủng bố nguy hiểm Abdullah Muhammad Rajab Abdulrahman, một “phó chỉ huy” Al Qaeda đã chết khi xe của hắn bị trúng bom trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái do Không quân Mỹ thực hiện hôm 26-2.

Tên trùm khủng bố Al Qaeda Muhamad Rajab (Ảnh: Memri TV)

Tên khủng bố có gốc Ai Cập còn được biết đến với biệt danh Abu al Khayr al Masri, một trợ lý thân cận với Osama bin Laden đã lập mưu cho các vụ đánh bom các sứ quán Mỹ ở Tanzania và Kenya vào năm 1998.

Những bức ảnh được đăng lên mạng xã hội cho thấy chiếc xe của hắn bị phá hủy hoàn toàn sau vụ tấn công. Nhóm giám sát Nhân quyền Syria cũng xác nhận một “nhân vật” cấp cao Al Qaeda đã chết vì trúng bom Mỹ ở Idlib.

Lầu Năm Góc cũng xác nhận thực hiện một vụ không kích ở Idlib hôm 26-2 nhưng không nêu thông tin chi tiết.

Ngọc Bích
.
.
.