Khi COVID-19 vượt mặt cả sự kiện 11/9

Thứ Sáu, 11/12/2020, 08:03
Trong bối cảnh Mỹ sắp tung ra vaccine COVID-19, hơn 3.000 người Mỹ tử vong vì căn bệnh này trong 1 ngày, nhiều hơn cả vào sự kiện khủng bố 11/9, cùng với đó là hơn 1 triệu ca nhiễm trong 5 ngày và hơn 106.000 ca nhập viện.
Số ca tử vong trong 1 ngày do COVID-19 đã lần đầu vượt qua mức 3.000. Ảnh minh họa AP. 

Cuộc khủng hoảng trên khắp nước Mỹ đang đẩy các trung tâm y tế đến “giới hạn chịu đựng”, các nhân viên và quan chức y tế công cộng kiệt sức, chìm trong nước mắt và những cơn ác mộng.

Tổng cộng, cuộc khủng hoảng y tế mang tên COVID-19 đã khiến hơn 290.000 người thiệt mạng trên toàn nước Mỹ, với hơn 15,5 triệu ca nhiễm đã được xác nhận.

Theo Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận 3.124 trường hợp tử vong tính riêng trong ngày 10/12, số ca tử vong cao nhất trong 1 ngày cho đến nay. Cho đến tuần trước, kỷ lục được ghi nhận là 2.603 ca tử vong, được khi nhận hôm 15/4 khi thành phố New York là tâm dịch.

Kỷ lục mới này đã vượt qua số người Mỹ thiệt mạng vào ngày mở đầu cuộc xâm lược Normandy trong Thế chiến thứ hai: 2.500 người và còn hơn cả ngày đen tối 11/9/2001: 2.977.

Các trường hợp mới mỗi ngày đang ở mức cao nhất, trung bình hơn 209.000. Đồng thời, số người nhập viện đang lập kỷ lục gần như mỗi ngày.

Một hội đồng cố vấn của chính phủ Mỹ ngày 10/12 đã xác nhận việc sử dụng rộng rãi vaccine COVID-19 của Pfizer để giúp ngăn chặn dịch bùng phát. Tùy thuộc vào việc Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) chấp thuận khuyến nghị nhanh hay chậm, các mũi vaccine đầu tiên có thể được tiêm trong vòng vài ngày nữa, mở đầu cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.