Iran làm giàu uranium lên đến 20%, Mỹ và châu Âu "ngồi trên đống lửa"

Thứ Tư, 07/07/2021, 07:43
Mỹ và các cường quốc châu Âu mới đây đã lên án quyết định của Iran trong việc sản xuất kim loại uranium được làm giàu đến 20% độ tinh khiết. Dù vậy, Washington cho biết, cánh cửa ngoại giao giúp hai bên tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn còn bỏ ngỏ.
Ảnh minh họa Getty Images. 

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 6/7 báo cáo rằng Iran dự định làm giàu uranium lên 20%, một dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna (Áo) về khôi phục thỏa thuận hạt nhân có thể bị đình trệ.

Động thái này đưa Iran tiến gần hơn đến việc phát triển các vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price bày tỏ “lo ngại khi Iran chọn tiếp tục không thực hiện các cam kết của mình (theo thỏa thuận hạt nhân), đặc biệt là tiến hành các thí nghiệm có giá trị nghiên cứu vũ khí hạt nhân”. Ông Ned Price nhận định, “đây là một bước lùi đáng tiếc khác đối với Iran, đặc biệt khi Mỹ đã thể hiện ý định chân thành và sự sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân”.

Kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) vào năm 2018, Iran đã dần vi phạm các hạn chế nhằm gây áp lực lên các bên còn lại, gồm 3 quốc gia châu Âu, Nga và Trung Quốc, phải có các biện pháp về kinh tế để bù đắp cho các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Trong khi đó, trong một tuyên bố chung, Đức, Pháp và Anh cũng lên tiếng bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng”, cho rằng Iran đang “đe dọa sự thành công của các cuộc đàm phán ở Vienna”.

3 nước này đồng thời “khẩn thiết yêu cầu Iran ngừng mọi hoạt động vi phạm JCPOA, không chậm trễ và quay trở lại bàn đàm phán tại Vienna nhằm đi đến một kết luận nhanh chóng”.

Các cuộc đàm phán tại Vienna nhằm mục đích đưa Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden trở lại JCPOA. Ông Biden đã bày tỏ sự sẵn sàng nếu Iran đáp ứng các điều kiện.

Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran trước nay luôn phủ nhận việc cố gắng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán bắt đầu từ tháng 4 đã không tiến triển trong những tuần gần đây.


Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.