Hiện trường thương tâm vụ rơi máy bay quân sự tại Philippines

Chủ Nhật, 04/07/2021, 17:30
Tính đến chiều 4/7, 17 người được xác nhận đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ rơi máy bay quân sự xảy ra tại miền Nam Philippines, trong đó hầu hết đều là học viên quân sự được điều động từ thành phố Cagayan de Oro.
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay rơi xuống và bốc cháy, tạo nên cột khói khổng lồ có thể nhìn thấy từ xa. Nguồn: iNQ
Phần đuôi của chiếc máy bay vận tải Lockheed C-130 bị rơi tại khu vực Patikul thuộc tỉnh Sulu nằm ở cực nam của Philippines. Đây được coi là thảm họa hàng không quân sự tồi tệ nhất của nước này trong vòng 30 năm qua. Ảnh: AP
Chiếc máy bay đã bốc cháy ngay sau khi rơi xuống làng Bangkal của thị trấn Patikul trên đảo Jolo. Tướng quân đội Corleto Vinluan cho biết, khoảng hơn 40 người khác vẫn chưa được tìm thấy trong khi 4 dân thường cũng bị thương trong vụ tai nạn. Ảnh: The Star
Hiện trường đau lòng của vụ tai nạn. Các quan chức cho biết, vào thời điểm vụ việc xảy ra, chiếc máy bay C-130 đang chở ít nhất 84 binh sĩ, 3 phi công và 5 thành viên phi hành đoàn. Ảnh: CNN
Những hình ảnh được Rappler đăng tải ghi lại khoảnh khắc người dân địa phương hỗ trợ giải cứu các binh sĩ gặp nạn. Nhiều quốc gia đã gửi lời chia buồn tới Philippines sau sự việc đau lòng này. Ảnh: Facebook
Cột khói khổng lồ bốc lên từ vị trí máy bay rơi. Nguyên nhân vụ rơi máy bay được xác định không phải do bị tấn công. Đây là vụ tai nạn thứ 4 liên quan đến máy bay quân sự của Philippines xảy ra trong năm nay. Ảnh: Facebook
Các bộ phận của chiếc máy bay bị đốt cháy nằm rải rác trên bãi đất trống. Chiếc máy bay được cho là bị trượt khỏi đường băng khi hạ cánh và không lấy lại được thăng bằng. Ảnh: INFO 
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục giải cứu các nạn nhân và tìm kiếm thi thể. Ảnh: AP
An Nhiên
.
.
.