Hé lộ đề xuất mật về Afghanistan của Tổng thống Putin với ông Biden

Chủ Nhật, 18/07/2021, 17:46
Tổng thống Nga Putin có thể đã ngỏ lời với người đồng cấp Biden về việc hợp tác sử dụng căn cứ Nga ở Trung Á để thu thập thông tin ở Afghanistan sau khi Mỹ rút quân.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden hôm 16/6 có cuộc gặp lịch sử ở Geneva để thảo luận về nhiều vấn đề trong quan hệ song phương và quốc tế, bao gồm tình hình ở Afghanistan, trong bối cảnh Mỹ sắp rút sạch lực lượng khỏi quốc gia Nam Á.

Tổng thống Nga-Mỹ gặp nhau ở Geneva hôm 16/6. Ảnh: GettyImages

Tờ Kommersant của Nga hôm 17/7 bất ngờ dẫn một số nguồn tin tiết lộ rằng, tại Geneva, Tổng thống Putin đã đề xuất với ông Biden việc hai bên hợp tác sử dụng căn cứ Nga ở Tajikistan và Kyrgyzstan để cung cấp cho Mỹ những thông tin thu được từ Afghanistan thông qua máy bay không người lái (UAV).

Chi tiết về hoạt động phối hợp vẫn chưa được tiết lộ. Mỹ được cho là cũng chưa có phản hồi chính thức nào với đề xuất của Tổng thống Nga.

Sputnik cho hay, Nga duy trì lực lượng quân sự đáng kể ở Tajikistan, một trong những nước láng giềng phía Bắc của Afghanistan.

Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu cũng triển khai một căn cứ có 7.000 quân cùng hàng trăm xe tăng, thiết giáp, chiến đấu cơ và UAV trinh sát Orlan-10 cũng như hệ thống phòng không S-300 trên lãnh thổ Tajikistan.

Tại Kyrgyzstan, khoảng 500 quân nhân Nga đồn trú ở căn cứ không quân Kant để vận hành kho vũ khí gồm máy bay cường kích Su-25, trực thăng Mi-8 và đội UAV trinh sát Orlan-10.

Theo truyền thông quốc tế, việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào giai đoạn hiện nay khiến nhiều bên lo ngại tình hình an ninh tại quốc gia Nam Á sẽ xấu đi khi Taliban tăng cường các hoạt động quân sự chống lại quân đội Afghanistan.

Reuters cách đây vài hôm thông tin rằng chính quyền Tổng thống Biden đang đàm phán với Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan về việc tạm thời tiếp nhận hàng ngàn người Afghanistan đã làm việc cho các lực lượng Mỹ và đang đối diện các mối đe dọa từ Taliban.

Với Nga và các quốc gia Trung Á, một cuộc khủng hoảng mới hiện hữu ở Afghanistan có thể tạo ra nhiều nguy cơ khi các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan được dự báo sẽ lợi dụng lãnh thổ Afghanistan để hoạt động rồi sau đó "lây lan" sang các nước ở khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng trợ khởi động các cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên tham chiến ở Afghanistan để ổn định tình hình. Tuần trước, đại diện của Taliban đã đến Nga thảo luận với giới chức chủ nhà về loạt  vấn đề và cam kết không gây ra mối đe dọa nào với các nước khác ở khu vực.

Thiện Nhân
.
.
.