Hàng triệu người Thái Lan tham gia chiến dịch tiêm vaccine "thần tốc"

Thứ Hai, 07/06/2021, 15:10
Người dân Thái Lan ngày 7/6 đổ xô đến các trung tâm tiêm chủng trên khắp cả nước, sau khi Thủ tướng và Bộ trưởng Y tế nước này tuyên bố tất cả công dân đủ điều kiện sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19. 

Những công dân đầu tiên được tiêm vaccine tại Thái Lan trong ngày 7/6. Ảnh: Bangkok Post

Chiến dịch tiêm chủng quy mô toàn quốc của Thái Lan chính thức được khởi động ngày 7/6 sau nhiều tháng chờ đợi, đúng vào thời điểm quốc gia châu Á này đang đối mặt với làn sóng COVID-19 lần thứ ba với những ảnh hưởng trầm trọng nhất từ trước đến nay.

"Chính phủ sẽ đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được tiêm chủng", Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết khi đến thăm một trung tâm tiêm chủng ở Bangkok vào sáng 7/6. 

Cụ thể, Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine cho 70% dân số trong năm 2021. Cho đến nay, 2,8 triệu trong tổng số 66 triệu người Thái Lan đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, phần lớn là các nhân viên tuyến đầu chống dịch và ngành giao thông vận tải. 

Người dân chờ đợi tiêm vaccine tại một trung tâm ở Thái Lan. Ảnh: Reuters

Riêng tại thủ đô Bangkok, 25 điểm tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 đã được thiết lập, với mục tiêu tiêm chủng cho 70.000 người dân mỗi ngày. Người dân có thể đăng ký tiêm chủng qua ứng dụng "Thai Ruam Jai" để tiết kiệm thời gian.

Praepawee Lertpongkijja, 38 tuổi, tiêm chủng tại thủ đô Bangkok, chia sẻ: "Dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ vẫn cần phải ra ngoài để làm những việc nhỏ nhặt nhất, vì vậy việc tiêm vaccine mang lại cho chúng tôi cảm giác nhẹ nhõm hơn".

Hiện, AstraZeneca đã chuyển giao lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên bao gồm 1,8 triệu liều cho chính phủ Thái Lan. Lô vaccine này là sản phẩm được AstraZeneca ủy quyền cho công ty Siam Bioscience sản xuất tại Thái Lan và cũng là lô đầu tiên trong tổng số 6 triệu liều vaccine mà AstraZeneca cam kết sẽ cung cấp cho Thái Lan trong tháng 6.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan ghi nhận gần 1.300 ca tử vong vì COVID-19 và hơn 179.000 ca lây nhiễm. 

An Nhiên
.
.
.