Nữ sinh lớp 6 ở Mỹ nổ súng tại trường, 3 người bị thương

Thứ Sáu, 07/05/2021, 09:40
Một nữ sinh lớp 6 tại bang Idaho, Mỹ, đã mang súng đến trường, bắn bị thương 2 học sinh và một nhân viên trường học, sau đó bị giáo viên tước vũ khí.
Nhiều học sinh lo lắng sau vụ xả súng trường học. Ảnh AP. 

3 nạn nhân bị bắn vào tay chân và không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát trưởng Hạt Jefferson – nơi xảy ra vụ việc, Steve Anderson, cho biết, nữ sinh này đã rút súng từ cặp và bắn nhiều phát trong và ngoài khu vực trường học tại Rigby, cách Công viên quốc gia Yellowstone khoảng 145 km về phía tây nam.

Một nữ giáo viên đã tước vũ khí và khống chế nữ sinh này cho đến khi cảnh sát đến hiện trường. Cảnh sát cho biết đang điều tra động cơ vụ tấn công cũng như nơi cô bé này lấy súng.

Danh tính của nữ sinh này đến nay chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng cô bé đến từ thành phố Idaho Falls lân cận.

Bác sĩ Michael Lemon, Giám đốc Trung tâm Y tế Khu vực Đông Idaho, cho biết cả 2 học sinh bị bắn đều đang được điều trị tại bệnh viện và có thể cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, cả 2 học sinh đều trong tình trạng tốt và có thể được ra viện sớm.

Giới chức địa phương cho biết các trường học trong khu vực sẽ đóng cửa một thời gian ngắn và mở cửa trở lại ngày 7/5 (giờ địa phương).

Công tố viên Hạt Jefferson, Mark Taylor, cho biết các quyết định về cáo buộc hình sự sẽ không được đưa ra cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất, tuy nhiên, cô bé lớp 6 này có thể bị buộc tội với 3 tội danh cố ý giết người.

Đây là vụ xả súng trường học thứ hai tại Idaho trong một số năm qua. Đáng chú ý, hồi năm 1999, một học sinh trung học ở Notus cũng đã mang súng đến trường, bắn nhiều phát đạn nhưng không trúng ai, dù có một số người bị thương vì kính vỡ.

Năm 1989, một học sinh trung học ở Rigby đã rút súng, đe dọa một giáo viên và học sinh, và bắt một bé gái 14 tuổi làm con tin. Cảnh sát đã giải cứu an toàn con tin khỏi một nhà thờ gần đó và thiếu niên này sau đó đã phải ngồi tù.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.